Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 21/5/2020

Tính đến ngày 21/5/2020, Việt Nam vẫn ghi nhận 324 ca mắc Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19, trong hôm nay, Việt Nam tiếp tục không có ca mắc mới Covid-19 nào được ghi nhận. Tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 21/5, đã tròn 35 ngày cả nước không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.987 người.

Tin vui là trong ngày có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đó là bệnh nhân 188 (nữ, 44 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) - là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh từng điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Đây là người phụ nữ tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 16/4.

Người thứ 2 là bệnh nhân 261, ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Hai bệnh nhân này đã nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV-2, toàn trạng ổn định. Sau khi khỏi bệnh tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày.

Việt Nam đã có 35 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Việt Nam đã có 35 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Như vậy, đến thời điểm này có 266 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh Covid-19 ở nước ta. 58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến chiều ngày 21/5, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Đến sáng 21/5, tất cả các bệnh nhân nặng Covid-19 tại Việt Nam đã được chữa khỏi, chưa có trường hợp nào tử vong. Riêng trường hợp bệnh nhân 91 là bệnh nhân nặng nhất đến thời điểm này, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Hiện bệnh nhân đã 6 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS- CoV-2; kết quả nuôi cấy virus của bệnh nhân tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cũng không phát triển, cho thấy bệnh nhân đã được điều trị khỏi Covid-19, không thấy khả năng tái nhiễm của virus SARS-CoV-2.

Sáng nay, bệnh nhân 91 được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị hồi sức tích cực, điều trị bệnh lý nền, kiểm soát nhiễm khuẩn. Trường hợp này vẫn sẽ tiếp tục được hội chẩn trực tuyến liên tục, nắm chặt diễn biến của người bệnh để tiến tới ghép phổi khi đủ điều kiện.

Nga tiếp tục trở thành tâm dịch mới của thế giới với 8.849 ca nhiễm trong ngày hôm nay. (Nguồn: AP)

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu) ghi nhận trường hợp mắc. Toàn cầu đã vượt mốc 5,1 triệu người được ghi nhận mắc bệnh, cụ thể là 5.105.902 ca, trong đó, số ca tử vong toàn cầu đã là 330.004 ca.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch Covid-19 với 1.593.039 ca nhiễm và 94.941 ca tử vong. Nga xếp thứ hai về số ca nhiễm với 317.554 người nhưng số ca tử vong của nước này vẫn thấp hơn so với nhiều nước. Tây Ban Nha đứng thứ ba về số ca nhiễm với 279.524 người.

Nga tiếp tục trở thành tâm dịch mới của thế giới với 8.849 ca nhiễm trong ngày hôm nay, tiếp theo là Iran với 2.392 ca nhiễm mới, Mexico với 2.248 ca mới và Pakistan là 2.193 ca. Hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã và đang kiểm soát dịch tốt với số ca nhiễm mới từ 500 người trở xuống.

Có tổng cộng 12 nước có trên 100.000 bệnh nhân Covid-19 với lần lượt: Mỹ, Nga, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ấn Độ và Peru.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202005/cap-nhat-tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-2152020-2484506/