Cập nhật tình hình dịch COVID-19: 82.123 trường hợp mắc trên 49 quốc gia

Sáng 27/2, Thủ tướng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 báo cáo tình hình chống dịch.

Người dân Việt Nam chủ động đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19 (Ảnh:K.T)

Người dân Việt Nam chủ động đeo khẩu trang để phòng tránh dịch COVID-19 (Ảnh:K.T)

Theo đó, tính đến 9 giờ ngày 27/2, thế giới ghi nhận 82.123 trường hợp mắc COVID-19 tại 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên lớn hơn số nhiễm của Trung Quốc, đánh dấu bước ngoặt lây lan dịch trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, tất cả châu lục, trừ châu Nam Cực, đều ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Cụ thể, nước có nhiều người mắc nhất là Trung Quốc (78.473 người mắc, 2.741 người tử vong). Tiếp đó là Hàn Quốc với 1.595 người mắc, 12 người tử vong; Nhật Bản có 877 người mắc, 7 người tử vong trong đó số ca mắc bệnh của tàu Diamon Princess là 705 trường hợp, 4 trường hợp tử vong; Ý có 453 người bị nhiễm, 12 người tử vong và Iran có 139 người mắc, 19 người tử vong. Theo công bố của các nước, số trường hợp mắc mới tại Trung Quốc đang có xu hướng chững lại tuy nhiên tại một số nước dịch đang phát triển mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran.

Tại Việt Nam, từ ngày 13/02 đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới. Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 là 16 người và đã điều trị khỏi bệnh cho tất cả 16 người. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 1.304 và có 92 trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi cách ly. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 5.474 ca.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, hiện nay, Bộ Ngoại giao, các hãng hàng không đã thông báo rộng rãi về việc cách ly bắt buộc 14 ngày đối với người từ vùng dịch Hàn Quốc vào Việt Nam. Các đối tượng khác có thể bị cách ly nếu có liên quan tới vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người ở vùng dịch.

Đối với người Hàn Quốc và người đã qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 11-2, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị cập nhật ngay danh sách và nơi cư trú, lưu trú, gửi các tỉnh, thành để rà soát, thực hiện giám sát y tế và tổ chức cách ly các trường hợp được phát hiện đến từ vùng có dịch của Hàn Quốc, hoặc tiếp xúc gần với người từ vùng dịch.

Đối với người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với các bộ ngành liên quan lập danh sách, nơi ở của lưu học sinh, người lao động, người kết hôn sinh sống tại Hàn Quốc, cung cấp cho cơ quan xuất nhập cảnh và hàng không để chủ động sàng lọc, tổ chức giám sát, cách ly y tế theo quy định nếu về Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (Ảnh: Cục Y tế GTVT)

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do COVID-19 của Bộ GTVT, về các đường bay giữa Việt Nam - Hàn Quốc, hiện không còn chuyến bay tới vùng có dịch, tần suất các chuyến bay tới các cảng hàng không khác của Hàn Quốc đã giảm 60 - 70% và tiếp tục khuyến cáo các hãng hàng không giảm dần, hạn chế các chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại để kiểm soát dịch tốt hơn.

Thùy Dương

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/cap-nhat-tinh-hinh-dich-covid-19-82123-truong-hop-mac-tren-49-quoc-gia-d86661.html