Cập nhật tình hình đại dịch Covid-19 tính đến 8h00', ngày 12/3/2020

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến 8h00' ngày 12/3/2020, chưa phát hiện thêm ca bệnh dương tính mới với Covid-19, ngoài 4 ca dương tính trước đó đều là du khách nước ngoài đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17.

Trước đó, 4 bệnh nhân này đã được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Đến nay, toàn tỉnh có 1.149 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc làm xét nghiệm Covid-19) cho những trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế là 251 ca, trong đó 251 ca âm tính. Còn tổng số ca sàng lọc làm xét nghiệm Covid-19 cho những trường hợp cách ly ngoài cơ sở y tế là 1.025 ca, trong đó 892 ca âm tính, 127 ca đang chờ kết quả, 4 ca dương tính như đã nói ở trên.

Các trường hợp có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020 đã được giám sát lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc là 361 ca, trong đó 249 ca âm tính và 112 ca chờ kết quả.

Nhân viên y tế kiểm tra phiếu khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Nhân viên y tế kiểm tra phiếu khai báo y tế của hành khách trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định dừng cấp phép dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long từ 0h ngày 12/3; tạm dừng đón khách tham quan, du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Khu du lịch Cô Tô từ 12h ngày 12/3/2020 đến 0h ngày 27/3/2020.

Tại Việt Nam, đến nay, tổng số ca bệnh Covid-19 được phát hiện là 39 ca (tại 12 tỉnh, thành phố). Trong đó, 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 23 ca còn lại đang được điều trị cách ly. Chỉ trong ngày 11/3, cả nước đã phát hiện thêm 5 ca mắc Covid-19.

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 106 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc với tổng số 125.544 trường hợp; 4.601 trường hợp tử vong; 44.759 trường hợp mắc bệnh ngoài Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, dịch đang dần được kiểm soát. Tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch của Trung Quốc, thông báo tỉnh này chỉ ghi nhận thêm 10 ca tử vong tính đến hết ngày 11/3, giảm hơn một nửa so với 22 ca của ngày 10/3. Tổng số ca tử vong tại tỉnh này đến nay là 3.056 ca. Riêng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, địa phương có đường biên giáp với tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, số người nhiễm bệnh hiện không tăng lên, vẫn duy trì con số là 252 người, 2 người tử vong.

Ngoài lãnh thổ Trung Quốc, Ý đang có tổng số ca mắc Covid-19 tăng lên đến 12.469 ca, tăng 2.320 ca chỉ trong 1 ngày, một mức tăng kỷ lục. Số ca tử vong do dịch bệnh được ghi nhận trong ngày là 196 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Ý lên 827 trường hợp. Dịch vẫn đang lây lan với tốc độ nhanh tại châu Âu với số ca nhiễm mới tăng tại nhiều nước. Trên khắp châu Âu, tổng số ca nhiễm Covid-19 đã vượt 22.000 ca với 930 ca tử vong. Hàn Quốc sáng ngày 12/3 thông báo 114 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tại nước này lên 7.869. Số ca tử vong tăng thêm 6, lên thành 66 ca.

Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) là một đại dịch toàn cầu.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/cap-nhat-tinh-hinh-dai-dich-covid-19-tinh-den-8h00-ngay-1232020-2474313/