Cập nhật tình hình các ca bệnh Covid-19 của Hà Nội, Thái Bình và Lạng Sơn

Chùm ca dương tính SARS-CoV-2 của Hà Nội tại một công ty ở Thường Tín; bệnh nhân mới của Thái Bình; tính đến ngày 14/5, tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận 12 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hà Nội phát hiện chùm ca Covid-19 tại một công ty ở Thường Tín

Đến trưa 14/5, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, có 3 trường hợp cùng là công nhân tại một công ty ở Thường Tín.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới bao gồm:

- Bệnh nhân P.T.T., nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại thôn 5, Đông Mỹ, Thanh Trì, làm quản lý bộ phận thành phẩm của công ty Sland (Hiền Giang, Thường Tín).

- Bệnh nhân G.A.D., nam, sinh năm 1994, địa chỉ Vân Hồ, Sơn La, là công nhân pha chế sơn của Công ty Sland.

- Bệnh nhân V.A.T., nam, sinh năm 1999, địa chỉ Vân Hồ, Sơn La, là công nhân pha chế sơn của công ty Sland.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân P.T.T. sáng đi tối về bằng xe máy. Đáng chú ý, ngày 6/5, bệnh nhân T. có đi uống bia cùng 4 người khác trong Công ty.

2 bệnh nhân còn lại ở tại Công ty, có về quê nghỉ lễ 30/4, đến sáng 3/5 thì đi từ Sơn La xuống Hà Nội.

Ngày 3 - 5/5, 2 trong 3 bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với BN3677 (Bệnh nhân Q.D.H. tại Hưng Yên), do đó được cách ly tại công ty từ 7/5. Ngày 13/5, các trường hợp này được Trung tâm Y tế Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Sáng nay, CDC Hà Nội cũng đã công bố 1 ca dương tính SARS-COV-2 liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều.

Trường hợp này là bệnh nhân P.M.N., nữ, sinh năm 1982 có địa chỉ tại Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Bệnh nhân N. là vợ BN3725.

Ngày 6/5, Bệnh nhân đến khoa Nội 2 điều trị định kỳ và được làm xét nghiệm sàng lọc âm tính (ngày 7/5).

Sau đó, ngày 12/5, Bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly cao đẳng nghề Tây Mỗ, Nam Từ Liêm. Ngày 13/5, Bệnh nhân được Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Thái Bình tiếp tục ghi nhận sinh viên dương tính với SARS-CoV-2

Tính đến đầu giờ chiều ngày 14/5, Thái Bình ghi nhân 2 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở tỉnh này lên con số 15.

Trường hợp thứ nhất là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng Y tế tỉnh Thái Bình. Sinh viên N.H.H (sinh năm 2001). Trú tại: Tổ 5, Khu đô thị Petro Thăng ong, phường Quang Trung, thành Phố Thái Bình.

Em sinh viên đã thực tập tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình) từ sáng ngày 4/5 đến chiều ngày 5/5.

Chiều tối ngày 5/5, sinh viên H. lên chơi với bạn tại Khoa Nội Lão khoa và được cách ly tại phòng họp tầng 9, khoa Nội lão khoa ngay lúc đó. Ngày 6/5 lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 13/5 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại ghi nhận 3 F1 của bệnh nhân là bố, mẹ và em gái của bệnh nhân.

Tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố cơ sở 2.

Trường hợp thứ 2, là ông P.V.C (SN 1968), thôn Trà Vi Bắc, xã Vũ Công, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình).

Đây là trường hợp F1 của 2 bệnh nhân số 3.042 và bệnh nhân số 3.044 trong quá trình chăm sóc bố khi điều trị tại khoa Nội lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 27/4.

Ngay sau khi phát hiện 2 bệnh nhân cùng phòng với bố của anh P.V.C dương tính với Covid-19, anh P.V.C đã được chuyển cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Sau khi xét nghiệm sàng lọc 2 lần vào ngày 6/5 và 11/5, trường hợp này có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 .

Ngày 13/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã thực hiện xét nghiệm bằng PCR lần 3 và phát hiện có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại đã ghi nhận tiếp xúc F1 với 4 trường hợp gồm: Bố bệnh nhân (đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh), vợ và 2 con (đều đã được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung huyện Kiến Xương.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình đã cử đội phản ứng nhanh đến 2 địa phương trên để hỗ trợ khoanh vùng, triển khai xử lý vệ sinh môi trường, khử trùng toàn bộ khu vực gia đình bệnh nhân và khu vực liên quan.

Tiếp tục truy vết F1, F2 để quản lý, lấy mẫu xét nghiệm.

Như vậy, tính từ ngày 6/5 đến chiều ngày 14/5, Thái Bình đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ sinh ở Lạng Sơn mắc Covid-19, nhiều giáo viên học sinh đi cách ly

Theo thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cuối ngày 13/5, hai mẫu bệnh phẩm của N.V.Đ và N.T.T.L (là chồng và con của bệnh nhân V.T.L) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến thời điểm này Bộ Y tế đã công bố 12 ca bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và được gắn mã số bệnh nhân.

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng, qua công tác truy vết, rà soát, đã xác định 316 trường hợp F1 đã được cách ly y tế tập trung, 1.060 trường hợp F2 đều đã thực hiện việc cách ly tại nhà.

Huyện Hữu Lũng đã thành lập 2 khu vực cách ly y tế tập trung tại trụ sở mới UBND xã Sơn Hà và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức phong tỏa, cách ly cụm dân cư thôn Chim, xã Minh Hòa; lập 12 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn các xã Minh Hòa, Hòa Thắng, Minh Sơn.

Do từ ngày 13/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 (chỉ tiếp nhận những trường hợp nặng) nên 3 bệnh nhân đã được xác định mắc Covid-19 mới đây là H.T.N.T, N.V.Đ và N.T.T.L hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Nhiều giáo viên, học sinh đã phải tiến hành cách ly tập trung ngày chiều qua, 13/5.

Liên quan đến trường hợp em N.T.T.L, học sinh lớp 11 Trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã truy vết và đưa đi cách ly hơn 80 F1, trong đó có nhiều học sinh (lớp 10 và 11), giáo viên của Trường THPT Hữu Lũng... Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung chiều 13/5 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện.

Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng nhưng các em học sinh, các giáo viên, những người thuộc diện F1 đều không tỏ ra hoang mang, lo lắng mà nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Điều kiện cách ly còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các em học sinh, các giáo viên cũng như những người thuộc diện F1 đều không tỏ ra hoang mang, lo lắng mà nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện công tác truy vết đang được các lực lượng chức năng triển khai thần tốc đảm bảo không để dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-tinh-hinh-cac-ca-benh-covid-19-cua-ha-noi-thai-binh-va-lang-son-145183.html