Bắc Kạn tiếp tục chi viện nguồn lực y tế cho Bình Dương chống dịch

Chiều 8/9, tỉnh Bắc Kạn tổ chức gặp gỡ, động viên 20 bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên y tế chuẩn bị lên đường chi viện tỉnh Bình Dương chống dịch.

Đây là đoàn cán bộ y tế thứ tư của tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ các địa phương có dịch. Động viên đoàn lên đường làm nhiệm vụ, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn khẳng định việc hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, nhân dân tỉnh Bắc Kạn với các địa phương đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trao quà của tỉnh Bắc Kạn cho đoàn công tác.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trao quà của tỉnh Bắc Kạn cho đoàn công tác.

Ông Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Ngoài việc gửi tặng Bình Dương 150 tấn hàng hóa, đợt này Bắc Kạn hỗ trợ cả nguồn lực về con người. Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn về kinh tế cũng như nguồn lực, nhất là nhân lực ngành y tế, nhưng Bắc Kạn sẵn sàng chia ngọt, sẻ bùi với tỉnh Bình Dương. Đây cũng thể hiện tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn với đồng bào, nhân dân ở trong đó”./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-kan-tiep-tuc-chi-vien-nguon-luc-y-te-cho-binh-duong-chong-dich-889182.vov