Cập nhật thông tin về công tác dân số cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí

Ngày 22-10, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị tập huấn cách tiếp cận, sử dụng và cung cấp thông tin về công tác dân số cho phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, công tác dân số đang đứng trước nhiều thách thức trong tình hình mới như: Già hóa dân số; mức sinh giữa các vùng chênh lệch lớn, khu vực khó khăn có mức sinh cao, khu vực đô thị lại có mức sinh thấp xuống dưới mức thay thế; nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chưa được đẩy lùi; chất lượng dân số còn thấp… Trong khi đó, hệ thống tổ chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình còn nhiều bất cập như tổ chức bộ máy không ổn định và có sự biến động liên tục, tổ chức bộ máy đa dạng nhưng thiếu thống nhất, cán bộ thiếu kinh nghiệm về công tác dân số, công tác phối hợp liên ngành và hiệu quả tuyên truyền chưa cao…

Theo ông Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình), để nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác dân số. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh và đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con để nuôi dạy tốt, sinh ít con ở nơi có mức sinh cao và sinh đủ 2 con ở nơi có mức sinh thấp. Cùng với đó, cần đổi mới toàn diện giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, hình thành kiến thức sinh sản đúng đắn, có hệ thống trong thế hệ trẻ; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhằm đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người dân về công tác dân số; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình, hỗ trợ sinh sản, dịch vụ xã hội đảm bảo bình đẳng giữa các nhóm dân số…

Thông qua hội nghị, Ban tổ chức mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí cập nhật thông tin về công tác dân số trong tình hình mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; từ đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu phát triển dân số Việt Nam đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế 2,1 con, quy mô dân số đạt 104 triệu người, tuổi thọ trung bình tăng lên 75 tuổi (năm 2016, tuổi thọ trung bình là 73,4 tuổi).

TUẤN ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_197147_cap-nhat-thong-tin-ve-cong-tac-dan-so-cho-phong-vien-cong-tac-vien-cac-co-quan-bao-chi.aspx