Cập nhật những hình ảnh mới nhất về tình hình phòng chống virus corona trên thế giới

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đang hoành hành rộng rãi trên toàn thế giới khiến cho người dân luôn phải tìm cách bảo vệ bản thân. Cảnh tượng 'người người nhà nhà cùng đeo khẩu trang' giờ đây không còn quá lạ lùng...

Theo thông tin của truyền thông Trung Quốc, ngày 5/2, một bé sơ sinh ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) được xét nghiệm dương tính với nCoV khi mới được sinh ra chỉ 30 giờ tuổi. (Nguồn: iStock)

Người đàn ông bế con ở thành phố Manila, Philippines, ngày 5/2. Philippines hiện có 3 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó đã có 1 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện đang thắt chặt các biện pháp phòng ngừa. (Nguồn: AP)

Ngày 3/2, quân đội Italy thực hiện các quy trình khử trùng tại sân bay quân sự Mario De Bernardi ở Pratica di Mare, phía Nam thành phố Rome, trước khi hoàn tất quá trình hỗ trợ công dân về nước, rời khỏi vùng tâm dịch Vũ Hán. Sau đó, những người này được đưa tới trung tâm Cecchignola gần đó để cách ly. (Nguồn: ANSA)

Hành khách trên một chuyến phà tại Hong Kong (Trung Quốc) luôn sẵn trên mình chiếc khẩu trang. Tính đến ngày 6/2, đặc khu Hong Kong đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với nCoV. (Nguồn: AFP)

Tính đến ngày 6/2, số lượng người nhiễm nCoV ở Trung Quốc vẫn đang tăng, với 28.018 trường hợp, trong đó có 563 ca tử vong. (Nguồn: AFP)

Bé gái người Trung Quốc chơi đùa trên một con kênh bị đóng băng tại Bắc Kinh, ngày 5/2. nCoV bí hiểm này không những khiến nhiều người Trung Quốc tử vong, nó còn khiến người Trung Quốc trên toàn thế giới bị đối xử phân biệt. (Nguồn: AP)

Một tờ hướng dẫn thông tin của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất bản ngày 5/2 cho thấy hình ảnh một nhân viên trong bộ đồ bảo hộ đang khử trùng những chiếc máy bay của hãng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Nguồn: Vietnam Airlines)

Ngày 5/2, nhằm phòng chống dịch bệnh do nCoV, Bộ Y tế cho biết, tất cả những công dân nước ngoài, bao gồm cả các công dân có hộ chiếu Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Macau (Trung Quốc), đã từng đến Trung Quốc đại lục trong 14 ngày qua sẽ không được nhập cảnh vào Việt Nam. (Nguồn: Vietnam Airlines)

Một phụ nữ vừa đeo khẩu trang, vừa sử dụng điện thoại tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, thành phố Bangkok, Thái Lan, ngày 5/2. Tính đến ngày 6/2, Thái Lan đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm nCoV. (Nguồn: AFP)

Những người dân Ấn Độ được đón trở về từ thành phố Vũ Hán xếp hàng ăn trưa tại một khu cách ly ở khu Chhawla, thành phố New Delhi, ngày 5/2. Khoảng 647 người dân Ấn Độ được Chính phủ hỗ trợ về nước trên 2 chuyến bay đặc biệt của hãng Air India. (Nguồn: PTI)

Các nhà khoa học châu Phi nghiên cứu về nCoV tại viện Pasteur, thành phố Dakar, Senegal, ngày 3/2. Viện Pasteur ở Dakar được Liên minh châu Phi chọn là một trong hai viện nghiên cứu về nCoV. Vào cuối tuần này, viện Pasteur sẽ có một buổi họp mặt với các chuyên gia đến từ 15 quốc gia khác nhau để chuẩn bị cho khâu đối phó với bệnh dịch này. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/2, các nhân viên y tế tại Hong Kong (Trung Quốc) đình công bên ngoài trụ sở chính quyền. Họ yêu cầu chính quyền Hong Kong đóng cửa biên giới đối với Trung Quốc đại lục để giảm nguy cơ lan truyền virus. Tuy nhiên, Hong Kong mới xuất hiện 4 trường hợp dương tính với nCoV, nhưng những bệnh nhân này không hề sang đại lục. Điều này cho thấy, căn bệnh này đang lây nhiễm từ người sang người với tốc độ rất nhanh trên toàn vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc). (Nguồn: AP)

Nhân viên y tế Nga chuẩn bị dụng cụ để đón người dân về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, trên một chiếc máy bay quân sự, ngày 5/2, tại sân bay quốc tế Roshchino, tỉnh Tyumen, Nga. (Nguồn: Reuters)

Sarah Chong (giữa) và gia đình đến từ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cả 3 thành viên trong gia đình đều đeo khẩu trang để phòng chống nCoV khi đang đi nghỉ tại San Gabriel, California, Mỹ. (Nguồn: Los Angeles Times)

Ảnh chụp ngày 5/2, bên ngoài sân bay quốc tế Ninoy Aquino, thành phố Manila, Philippines. Người dân tại đây vẫn luôn kè kè bên cạnh chiếc khẩu trang để bảo vệ bản thân. (Nguồn: Reuters)

Một người đàn ông đeo khẩu trang trên chuyến tàu điện ngầm ở thành phố New York, Mỹ, ngày 2/2. Hiện, số lượng ca nhiễm nCoV tại Mỹ tạm dừng ở con số 12. (Nguồn: Reuters)

Một du khách được kiểm tra thân nhiệt, sau khi đáp chuyến bay từ Trung Quốc đến sân bay quốc tế Hamid Karzai, thuộc thành phố Kabul, Afghanistan, ngày 3/2. Tất cả hành khách đến từ Trung Quốc, dù là đường hàng không hay đường thủy, sẽ đều được kiểm tra thân nhiệt khi tới Afghanistan. (Nguồn: AP)

Cách Trung Quốc ứng phó với nCoV:

Ngày 4/2, Tiểu tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh của Trung ương Trung Quốc đã họp và đưa ra 4 giải pháp ngăn chặn dịch viêm phổi do virus corona (nCoV) như sau:

1) Trưng dụng một số địa điểm như khách sạn, nhà khách để điều trị cho các bệnh nhân nhẹ hoặc tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh; đồng thời chuyển một số bệnh viện đa khoa cấp ba sang bệnh viện chỉ định để điều trị cho người nhiễm bệnh; huy động đưa vào sửa dụng thêm 3 bệnh viện dã chiến tạm thời vừa mới xây dựng tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Vũ Hán, Sân vận động Hồng Sơn và Nhà khách Vũ Hán;

2) Điều thêm 2.000 nhân viên y tế để hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc; điều động đội ngũ y tế trình độ cao để tiếp quản bệnh viện (hoặc phòng khám) điều trị bệnh nhân nặng.

3) Đưa thêm máy móc hiện đại để nâng cao khả năng phát hiện bệnh.

4) Yêu cầu các nhà máy sản xuất vật tư y tế cần tăng công suất sản xuất quần áo bảo hộ y tế, khẩu trang, v.v.

(Nguồn: Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc)

Quang Đào

(theo Gulf News)

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-tinh-hinh-phong-chong-virus-corona-tren-toan-the-gioi-109022.html