Cập nhật mới nhất về tình hình mưa lũ tại các tỉnh ngập lụt nặng

Sáng 23/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi có thông báo phân bổ 1000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho dân vùng lũ, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều khu dân cư ở thị xã Hương Trà bị ngập sâu ở Thừa Thiên – Huế. Ảnh: VOV.

Tại một diễn biến khác, hiện có 2.500 học sinh ở Thừa Thiên – Huế vẫn phải nghỉ học dài ngày, chưa được quay trở lại trường do ngập lụt nặng, nước rút chậm.

Quảng Ngãi: Phân bổ 1000 tấn gạo cứu đói cho dân

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho 19.048 hộ với 66.667 khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1841/QĐ-TTg ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

Theo đó, sẽ có 19.048 hộ với 66.667 nhân khẩu được cấp gạo cứu đói. Thời gian nhận gạo từ nay đến trước ngày 15/12.

Đối tượng nhận gạo là những hộ gia đình thực sự thiếu đói do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 03/11/2017 đến thời điểm hiện nay. Mức trợ cấp15kg gạo/khẩu/tháng; thời gian trợ cấp 01 tháng.

Trong đó, 6 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà và huyện hải đảo Lý Sơn được hỗ trợ 392 tấn, cứa trợ cho gần 7.600 hộ, mỗi huyện từ 48 tấn đến 71 tấn; hai huyện đồng bằng Bình Sơn, Nghĩa Hành bị ngập nặng nhất cũng được hỗ trợ cho 5.581 hộ, mỗi huyện từ 130 tấn đến 163 tấn; các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh hỗ trợ từ 68 tấn đến 73 tấn gạo.

Thừa Thiên - Huế: Hơn 2.500 học sinh vẫn chưa thể trở lại trường sau lũ

Những ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế lũ chồng lũ khiến nhiều nơi ngập nặng, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Tính đến hôm nay 23/11, nước lũ rút chậm, các địa phương vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhiều trường học khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đưa học sinh trở lại trường.

Hiện hơn 2.500 học sinh vẫn chưa thể trở lại trường. Nhiều trường học thuộc 3 xã vùng trũng Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học dài ngày.

Các thầy cô giáo đều nỗ lực cố gắng tranh thủ nước rút đâu, dọn dẹp vệ sinh đến đấy, mong cho học sinh sớm được quay trở lại học.

Hiền Phạm (t/h)

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/cap-nhat-moi-nhat-ve-tinh-hinh-mua-lu-tai-cac-tinh-ngap-lut-nang-3907524-c.html