Cập nhật mới nhất về mưa lũ: 24 người chết, nguy cơ chồng lũ

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, đã có 24 người chết, mất tích do mưa lũ ở các tỉnh Bắc Trung bộ. Trong khi đó, một cơn bão lớn đang tiến vào miền Trung, dễ gây nguy cỡ lũ chồng lũ.

Ngày 16/10, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, đã có 24 người chết, mất tích do mưa lũ ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

Theo đó, mưa lũ làm 15 người chết (Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 2 người, Quảng Bình 9 người, Thừa Thiên-Huế 2 người); 9 người mất tích, trong đó Quảng Bình 8 người, Hà Tĩnh 1 người. Mưa lũ cũng làm 18 người bị thương, trong đó có 13 người bị thương ở Quảng Bình, 3 người ở Quảng Trị, 2 người ở Thừa Thiên-Huế.

Đợt mưa lũ lịch sử này cũng làm gần 100.000 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, trong đó nặng nhất là Quảng Bình gần 72.000 nhà, Hà Tĩnh hơn 24.000 nhà, Nghệ An gần 3.000 nhà...

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, mưa lũ mấy ngày qua cũng làm gần 1.600 ha lúa bị ngập; gần 9.200 ha hoa màu bị ngập, hư hại, trong đó nặng nhất là Nghệ An gần 7.000 ha...

Trong khi đó, về giao thông, đường quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông tới 36 điểm. Trong đó, tại Nghệ An tại Quốc lộ 48E, 15; Hà Tĩnh tại Quốc lộ 8A; Quảng Bình tại Quốc lộ 15, 12A, 12C, 9B. Tính đến sáng ngày 16/10 các tuyến đường QL1A, QL9B tại Quảng Bình đã thông tuyến.

Với đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc 13 điểm. Tính đến sáng ngày 16/10 các tuyến đường 570B, 561 tại Quảng Bình đã thông tuyến.

Đường sắt bị ngập 7 điểm ở Quảng Bình: Phú Trạch – Tân Ấp, Ngọc Lâm - Lạc Sơn, Lạc Sơn-Lệ Sơn, Lệ Sơn-Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới, ga Đồng Hới, ga Lệ Thủy.

Theo ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, có 5 tàu chở hàng clinke (công ty Trường Thành) neo đạu tại cửa Gianh bị đứt neo. Trong đó, 1 tàu đang trở về cảng Hòn La; 01 tàu mắc kẹt tại phao số 0; 1 tàu mắc kẹt tại cửa Gianh; 1 tàu HD2138/4 người ở cửa Gianh bị chìm; 1 tàu HD 2155/4 người lật chìm tại phao số 0. Hiện các lực lượng chức năng đã cứu được 3 người của tàu HD2138 và đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), hiện có 17/33 hồ đang mở cửa van xả lũ, gồm Hà Tĩnh (các hồ Đá Bạc, Kẻ Gỗ, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Bộc Nguyên); Quảng Bình (hồ Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa); Quảng Trị (hồ Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ); Thừa Thiên Huế (hồ Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên).

Ngoài ra, các hồ chưa tràn tự do đầy nước hoặc đang tràn tới 1.031/1.878 hồ, trong đó, nhiều nhất là Thanh Hóa 40/606 hồ; Nghệ An: 500/623 hồ...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, khoảng 10 giờ sáng nay, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20km/h. Đến khoảng 10 giờ sáng mai 17/10, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông, và cấp bão tăng lên cấp 14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm xác định là phía bắc Vĩ tuyến 14 và phía đông Kinh tuyến 111.5. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội.

Phạm Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/cap-nhat-moi-nhat-ve-mua-lu-24-nguoi-chet-nguy-co-chong-lu-1062849.tpo