Cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ 2022

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đang rất gay cấn.

Đúng như dự đoán của giới phân tích và truyền thông, theo kết quả kiểm phiếu tính đến 11h30 trưa 9/11 (theo giờ Việt Nam), cuộc đua vào Hạ viện đang nghiêng về đảng Cộng hòa với 170 ghế trong khi tỷ lệ này đang là 113 đối với đảng Dân chủ. Còn tại Thượng viện, cuộc đua đang rất sít sao với tỷ lệ 44 ghế cho đảng Dân chủ và 46 ghế dành cho đảng Cộng hòa.

(Ảnh: Independent)

(Ảnh: Independent)

Quá trình kiểm phiếu hiện vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, quá trình kiểm phiếu cũng bộc lộ một số điểm đặc biệt, lần đầu tiên được ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ năm nay. Đảng Dân chủ giành ưu thế so với đảng Cộng hòa tại một số bang thiên về cánh tả như Massachusetts, Maryland và Illinois, các bang vốn thường dành sự ủng hộ cho đảng Cộng hòa. Và cũng tại các bang này, lần đầu tiên chứng kiến thống đốc bang là nữ và thuộc đảng Dân chủ.

Đơn cử như ứng cử viên đảng Dân chủ Maura Healey đã trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc bang Massachusetts trong khi đó ông Wes Moore trở thành thống đốc da màu đầu tiên ở bang Maryland.

Theo giới quan sát, cuộc bầu cử lần này được coi là phép thử vô cùng khắc nghiệt đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden - ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng, và đảng Dân chủ./.

Hồng Nhung/VOV1 biên dịch Nguồn: BBC, AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cap-nhat-moi-nhat-ve-ket-qua-bau-cu-giua-ky-o-my-2022-post982827.vov