Cập nhật mới nhất chiều 25.11: Bão số 9 Usagi khiến 18 ngôi nhà ở Bình Thuận bị sập đổ, hư hỏng

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các địa phương, tình hình thiệt hại ban đầu do bão số 9 Usagi gây ra tính đến 15h ngày 25.11 bao gồm: 18 ngôi nhà ở Bình Thuận bị sập đổ hư hỏng, 2 nhà bị ngập tại Ninh Thuận.

Cây xanh trên đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh bị bật gốc. Ảnh: Trường Sơn

Diện tích lúa bị ngập là 463 ha. Kè bị sạt lở, hư hỏng 2.580m (Ninh Thuận: 40m; Bình Thuận: 2.540m);
Về giao thông, hơn 300m đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Công Hải, H.Thuận Bắc (Ninh Thuận), bị nước lũ tàn phá gây sạt lở, giao thông đường sắt tê liệt.
Về phương tiện, có 36 thuyền bị chìm và hư hỏng. Trong đó, Bình Thuận 35 thuyền, Bình Định 1 thuyền.

Lũ cuốn trôi nền đường sắt tại 1382+600 khu giang Ka Rôm - Phước Nhơn, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Page CLB đam mê đường sắt

Ở vùng Tây Nam bộ, hầu như không chịu thiệt hại gì đáng kể từ bão số 9.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, đến chiều tối 25.11 chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại nào đáng kể do bão số 9 gây ra ở Long An.

Điều đáng lo nhất là hàng chục ngàn hecta lúa hè thu trong tỉnh sắp đến ngày thu hoạch có thể bị ngã đổ do mưa bão, ảnh hưởng đến năng suất lúa. Nhưng diễn biến của bão số 9 thuận lợi hơn so với dự báo, trên toàn tỉnh Long An chỉ có mưa nhỏ đến mưa vừa, gió nhẹ, hầu như không có diện tích lúa hè thu nào bị ngã đổ do mưa bão.

Tại tỉnh Tiền Giang, thiệt lớn nhất là hàng ngàn tàu đánh cá phải dừng hoạt động, vào bờ tránh trú theo thông báo của chính quyền địa phương. Các bến phà cũng được yêu cầu phải dừng hoạt động để tránh rủi ro do bão.

Thế nhưng, ngày 25.11, khi diễn biến của bão có phần thuận lợi, nhiều bến phà đã hoạt động trở lại để phục vụ bà con. Kể cả các phà lớn qua sông Tiền cũng được đưa một số chuyến khi thật cần thiết.

Ở miền Tây Nam bộ, Bến Tre là tỉnh có nguy cơ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bão số 9. Hàng chục ngàn dân đã được di dời, sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ cao, cùng với nhiều biện pháp ứng phó khác đã được chính quyền và người dân khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, đến chiều tối 25.11 bão số 9 đã không ảnh hưởng gì đáng kể đến Bến Tre như lo ngại trước đó.

Hồi 16h ngày 25.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9 Usagi nằm trên đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên đất liền Cam-pu-chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Tại TPHCM, đêm nay và sáng mai (26.11) có mưa to (70-150mm) và có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt.

Cảnh báo mưa lớn: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên đêm nay và sáng mai (26.11), các tỉnh phía Nam của Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có mưa to 50-70mm.

Từ đêm nay (25.11) đến đêm 27.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày). Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày). Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).

Cảnh báo lũ: Từ nay đến 28.11, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ lên trên BĐ3. Các sông ở khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.

Thảo Anh - Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/cap-nhat-moi-nhat-chieu-2511-bao-so-9-usagi-khien-18-ngoi-nha-o-binh-thuan-bi-sap-do-hu-hong-643215.ldo