Cập nhật kiến thức - kỹ năng cho thủ trưởng các đơn vị trong Bộ

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức khóa học 'Cập nhật kiến thức - kỹ năng dành cho thủ trưởng và cấp vụ các đơn vị năm 2018'. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu khai giảng khóa học lần đầu tiên được tổ chức này.

Tham dự lễ khai giảng cập nhật kiến thức còn có Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, các vị Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao: Tô Anh Dũng, Nguyễn Văn Thảo, Phạm Sao Mai và thủ trưởng, cấp vụ các đơn vị trong Bộ đăng ký tham gia khóa học.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã đến dự và phát biểu khai giảng khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao công tác tổ chức khóa học của Vụ Tổ chức Cán bộ và Trung tâm FOSET, Học viện Ngoại giao cũng như sự nỗ lực của các cán bộ tham gia khóa học trong bối cảnh khối lượng công việc vô cùng bận rộn, khẩn trương hiện nay.

Hiện do áp lực công việc hàng ngày và mỗi cán bộ có chuyên môn riêng nên cần có sự chia sẻ, cập nhật thông tin và phần nào là kiến thức. Đây cũng là sự trăn trở của các vị Lãnh đạo Bộ, của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga… đối với công tác đào tạo cán bộ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, điều đó càng thể hiện sự cấp bách, sự cần thiết phải có một khóa học như thế này dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ.

Cho rằng, tham gia dự giảng tại khóa học là đội ngũ giảng viên cao cấp, có nhiều kinh nghiệm để giúp các cán bộ lĩnh hội kiến thức, sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức khóa học… Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng mong muốn các cán bộ tận dụng tốt thời gian tham dự khóa học để chau dồi thêm những kỹ năng, kiến thức, từ đó hỗ trợ ngược lại đối với công việc.

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga bày tỏ vinh dự được tham gia đứng lớp đồng thời nhấn mạnh mục đích của khóa học là trao đổi và cập nhật thông tin và kiến thức, bởi lẽ: thứ nhất “nếu chúng ta đào tạo cán bộ nhưng thủ trưởng đơn vị, cấp vụ không nắm được thì ta không thể làm điều gì khác”.

Thứ hai, bối cảnh, tình hình khu vực và thế giới thay đổi quá mới, quá nhanh… nhất là từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc khóa học thành công, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại trong thời gian tới.

“Chưa bao giờ có nhiều 'cú sốc', đột biến như thời gian qua như: chuyện đàm phán TPP, thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên rồi thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới… đặt ra yêu cầu có sự nghiên cứu về chính sách của các nước”, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga nói.

Khóa học cũng đã chọn đúng thời điểm để trao đổi về các vấn đề mới hiện nay, mang tính bước ngoặt đối với ngành Ngoại giao như: Chiến lược FTA và hội nhập về kinh tế, các vấn đề ngoại giao đa phương... Đây cũng là những vấn đề lớn sẽ được đề cập tại Hội nghị Ngoại giao sắp tới.

Cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị tổ chức khóa học và các cán bộ đã dành thời gian để tham gia học tập, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga chúc khóa học thành công, đóng góp hiệu quả vào công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự khóa học chụp ảnh lưu niệm.

Dự kiến khóa học sẽ diễn ra trong 3 tuần từ 11/7-3/8, mỗi buổi học là một chuyên đề hoặc tọa đàm với các chủ đề khác nhau. Các giảng viên tham gia đứng lớp là các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực như: nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, PGS.TS Trần Đình Thiên, PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng…

Tin, ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cap-nhat-kien-thuc-ky-nang-cho-thu-truong-cac-don-vi-trong-bo-74155.html