Cập nhật giấy tờ cho người dân hiến đất làm đường

Ngày 26-11, tổ Đại biểu HĐND TPHCM gồm các đại biểu (ĐB) Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Hà Phước Thắng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh trước kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh trước kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: MAI HOA

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh trước kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: MAI HOA

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến liên quan đến tình trạng ngập nước sâu mỗi khi triều cường ở Quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, đường Trịnh Quang Nghị xã Phong Phú. Ngoài ra, cử tri cũng đặt câu hỏi về dự án trồng cây xanh cách ly ở bãi rác Đa Phước; về tình trạng ùn tắc giao thông khu Nam…

Cử tri huyện Bình Chánh cũng nêu tình trạng đã hiến đất làm đường nông thôn mới nhưng sau đó chưa được cấp lại giấy tờ nhà đất. Liên quan việc này, ĐB Lê Thanh Liêm cho biết, UBND TP đã có chủ trương về chế độ chính sách, hỗ trợ kinh phí làm lại giấy tờ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, huyện Bình Chánh cần báo cáo kịp thời để UBND TP chỉ đạo giải quyết.

“Lúc mình làm đường là nhà nước và nhân dân cùng làm; một phần vốn nhà nước, một phần là dân hiến vật kiến trúc, hiến đất. Mình đã nói với bà con là cứ hiến đất đi, sau này kinh phí làm lại giấy tờ nhà nước lo. Việc này mình đã hứa rồi, TP cũng đã chỉ đạo rồi thì cứ thế tiếp tục thực hiện”, ĐB Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

ĐB Lê Thanh Liêm thay mặt tổ ĐB tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: MAI HOA

Đánh giá Bình Chánh trong 5 năm qua đã thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ĐB Lê Thanh Liêm cũng đề nghị huyện tập trung đẩy nhanh chương trình này, làm thực chất, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Trong đó, cần hết sức chú ý hạ tầng giao thông nông thôn, ô nhiễm môi trường, ngập nước, phát huy bản sắc văn hóa của địa phương…

Về tình hình dịch Covid-19 mà cử tri quan tâm, ĐB Lê Thanh Liêm cho hay, thời gian qua, TPHCM, trong đó có huyện Bình Chánh đã nỗ lực kiểm soát tốt. Nhưng Bình Chánh là địa bàn cửa ngõ của TP, nên không được chủ quan, lơ là; lãnh đạo địa phương cần quan tâm thường xuyên, chỉ đạo kịp thời để bà con nghiêm túc chấp hành quy định, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn TP.

MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cap-nhat-giay-to-cho-nguoi-dan-hien-dat-lam-duong-699774.html