Cập nhật diễn biến Covid-19 ngày 13-5: Ghi nhận 73 ca trong nước, 21 ca khỏi bệnh

Chiều 13-5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 19 ca lây nhiễm trong nước. Trong ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 73/87 ca Covid-19 trong nước.

Lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho người dân sống quanh KCN An Đồn, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho người dân sống quanh KCN An Đồn, Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chiều 13-5, Bộ Y tế công bố thêm 31 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 19 ca lây nhiễm trong nước. Trong ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 73/87 ca Covid-19 trong nước.

21:00

Hà Nội có thêm năm ca nghi nhiễm Covid-19

Trong số năm ca nghi nhiễm Covid-19 tại Hà Nội được CDC Hà Nội cho biết chiều tối nay, có một trường hợp là F1 của BN3634 liên quan Đà Nẵng, được phát hiện mắc Covid-19 khi đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Ca nghi nhiễm là nam, sinh năm 1979, địa chỉ tòa S2, chung cư Vinhomes Skylake Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, là F1 của ca 3634 liên quan Đà Nẵng. Ngày 4-5, người này gặp ca 3634 tại văn phòng công ty Hacinco, Thanh Xuân và ngày 11-5 gặp trong cuộc họp tại khu đô thị Hồng Hà Ecocity, Thanh Trì.

Xem chi tiết:

20:22

Bắc Ninh ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, trong ngày 13-5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19 ở huyện Thuận Thành. Như vậy, tính từ ngày 5-5 đến 18 giờ ngày 13-5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 141 ca mắc Covid-19 tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố.

Cụ thể, hiện trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 34 ổ dịch, trong đó ba ca ghi nhận tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung, Đông Anh, thành phố Hà Nội; một ca ghi nhận tại Bệnh viện K Tân Triều và 137 ca ghi nhận tại tỉnh. Huyện Thuận Thành vẫn là ổ dịch lớn với 124 ca.

Xem chi tiết:

18:38

Chiều 13-5: Cả nước có thêm 31 ca Covid-19 mới, 21 ca khỏi bệnh

Trong sáu giờ qua, Việt Nam tiếp tục phát hiện thêm 31 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 19 ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (10), Bắc Ninh (bốn), Vĩnh Phúc (ba), Hà Nội (một), Bắc Giang (một). 19 ca nhiễm trong nước đều là các ca trong khu vực đã được cách ly.

Tính tổng trong ngày hôm nay, Đà Nẵng là địa phương ghi nhận số ca nhiều nhất với 32 ca.

Ngày 13-5, Việt Nam có 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.657 ca.

Xem chi tiết:

17:15

Một trường hợp nhập cảnh trái phép vào An Giang bị mắc Covid-19

Ngày 13-5, Giám đốc CDC An Giang Phạm Thanh Tâm cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang đã có báo cáo nhanh về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là ông T.V.C., 40 tuổi, ngụ xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông Phạm Thanh Tâm cho biết, ông T.V.C. nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 11-5. Qua xét nghiệm nhanh lần 1, ông T.V.C. dương tính với SARS-CoV-2

Xem chi tiết:

15:24

Hưng Yên ghi nhận thêm ba ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên, ngày 13-5, tỉnh Hưng Yên có thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: N.T.V., nhân viên quán bia và tạm trú ở tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào; Q.D.H. và Đ.T.T.T., ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu; trước đó, hai bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Khoái Châu, từ ngày 7-5.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Khoái Châu đã rà soát, truy vết, xác định được 22 trường hợp F1 liên quan đến hai bệnh nhân này.

Xem chi tiết:

13:05

Đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc

Trưa 13-5, Sở Y tế Hà Nội đã Sở Y tế TP Hà Nội quyết định số 2726 đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc để xác minh và xử lý các thông tin liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý ca bệnh Covid-19.

Trước đó, Hà Nội ghi nhận thêm hai ca Covid-19 mới có liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. Trường hợp này đã đến khám tại Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc vào ngày 9-5 nhưng không được tiếp nhận và sau đó phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 12-5 khi đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Hiện đã ghi nhận được 150 F1 của hai trường hợp này, trong đó có hai người đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:

12:41

Trưa 13-5: Ghi nhận thêm 21 ca nhiễm trong khu vực đã được cách ly

Trong sáu giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc trong nước, trong đó có bảy ca tại Bắc Giang, bốn ca tại Hưng Yên, bốn ca tại Thái Bình, ba ca tại Hà Nội. Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Hòa Bình đều ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 mới.

Cụm bảy ca Covid-19 tại Bắc Giang đều liên quan đến ổ dịch CTY SJ Tech, đã được cách ly từ trước.

Xem chi tiết:

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 683 ca.
Ngày 13-5, Đà Nẵng phát hiện số ca nhiễm nhiều nhất với 32 ca Covid-19 mới
Việt Nam không phát hiện các ổ dịch mới
Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội đang là địa phương ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất

10:57

Bốn sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình dương tính với SARS-CoV-2

Tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Bình có những diễn biến mới khi liên tiếp trong ba ngày nay đều phát hiện các ca dương tính ở cộng đồng. Sáng 13-5, Sở Y tế tỉnh lại tiếp tục công bố các ca dương tính mới.

Cụ thể, vào hồi 23 giờ ngày 12-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình nhận được sáu mẫu F1 do Trung tâm Y tế TP Thái Bình gửi (là các F1 liên quan đến bệnh nhân số 3537) đã được công bố ngày 12-5, đang cách ly tại khu cách ly TP Thái Bình.

Đến 4 giờ ngày 13-5, kết quả xét nghiệm có 4/6 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết:

10:50

Thêm hai ca Covid-19 là F1 của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội

Sáng 13-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo, thành phố ghi nhận thêm hai trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến bệnh nhân số 3634 là ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội).

Xem chi tiết:

08:02

TP Hồ Chí Minh khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm tất cả bệnh viện

Tối 12-5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn Thành phố lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nuôi bệnh.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện lấy mẫu ngay trong đêm với những nhân viên y tế đang trực trong bệnh viện và người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân và báo cáo số lượng người được lấy mẫu về Sở. Sáng 13-5, các đơn vị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những nhân viên còn lại.

Xem chi tiết:

06:25

Làm rõ trách nhiệm vi phạm quy định phòng, chống Covid-19 liên quan đến ca Covid-19 mới tại Hà Nội

Tối 12-5, Sở Nội vụ Hà Nội có công văn thượng khẩn số 1240/SNV-TCBC về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết:

06:00

Sáng 13-5: Ghi nhận thêm 33 ca mắc Covid-19 trong nước

Sáng 13-5, Việt Nam ghi nhận thêm 35 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An, An Giang và 33 ca mắc ghi nhận trong nước. Đà Nẵng tiếp tục là địa phương phát hiện số ca nhiễm mới nhiều nhất với 22 ca trong sáng nay.

33 ca mắc ghi nhận trong nước gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (một), Đà Nẵng (22), Bắc Ninh (ba), Hà Nội (ba), Vĩnh Phúc (hai), Bắc Giang (hai). Trong đó, có 30 ca được phát hiện trong khu vực đã được cách ly/giãn cách, hai ca đã được phát hiện và cách ly và một ca trong bệnh viện đã được phong tỏa. Việt Nam không phát hiện các ổ dịch mới.

Tính đến sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 2.213 ca ghi nhận trong nước và 1.445 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 643 ca.

Xem chi tiết:

Trong ngày 12-5, cả nước ghi nhận 86 ca Covid-19 mới, trong đó có 82 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đà Nẵng là địa phương ghi nhận nhiều số ca nhất với 27 ca, tiếp theo là Bắc Giang 17 ca, Vĩnh Phúc 13 ca.

Như vậy, chỉ trong nửa tháng, Việt Nam đã phát hiện 610 ca mắc mới do lây nhiễm trong nước, bằng 1/6 con số mắc từ đầu mùa dịch tới nay.

Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam không phát hiện các ổ dịch mới. Các ca bệnh phát hiện trong 1-2 ngày qua đều trong khu vực đã được cách ly/phong tỏa.

Trước nguy cơ dịch tấn công vào khu công nghiệp với số lượng ca phát hiện tại ba địa phương Đà Nẵng, Bắc Giang và Bắc Ninh được ghi nhận nhiều trong những ngày qua, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ngày 12-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị không chỉ TP Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang mà tất cả các địa phương trên toàn quốc phải chỉ đạo, quán triệt các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tự đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh, cập nhật định kỳ lên hệ thống an toàn Covid-19 (antoancovid.vn).

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cap-nhat-dien-bien-covid-19-ngay-13-5-ghi-nhan-73-ca-trong-nuoc-21-ca-khoi-benh-645815/