Cập nhật dịch virus corona ngày 31-1: 213 người chết, 9.816 người nhiễm bệnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do chủng virus corona mới. Trong khi đó, số người chết tại Trung Quốc đã tăng lên 213 người.

Người dân ở thành phố Jincheon, Hàn Quốc biểu tình phản đối quyết định của chính phủ cách ly người Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán tại quê nhà của họ - Ảnh: The Telegraph

Người dân ở thành phố Jincheon, Hàn Quốc biểu tình phản đối quyết định của chính phủ cách ly người Hàn Quốc trở về từ Vũ Hán tại quê nhà của họ - Ảnh: The Telegraph

Quảng Ngãi thành lập bệnh viện dã chiến tại Khu kinh tế Dung Quất

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cho biết UBND tỉnh vừa quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại cơ sở y tế 2 là Bệnh viện Dầu khí Dung Quất - Khu kinh tế Dung Quất để phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona.

Lý do UBND tỉnh chọn thành lập bệnh viện dã chiến tại đây là vì Khu kinh tế Dung Quất hiện có số lượng người lao động nước ngoài nhiều nhất trong tỉnh; bệnh viện này hiện đang có ít bệnh nhân; khu vực này có ít dân cư sinh sống.

Để thành lập Bệnh viện dã chiến tại cơ sở y tế 2 này, ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi sẽ chuyển toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn; chuyển máy móc, trang thiết bị vật tư cần thiết đến đây để phục vụ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Người Hàn Quốc biểu tình vì corona

Người Hàn Quốc ở 2 thành phố Jincheon và Asan biểu tình mạnh mẽ vì thông tin gần 700 công dân Hàn Quốc được chính phủ hỗ trợ đưa về từ Vũ Hán sẽ được cách ly tại các cơ sở y tế của 2 thành phố này, trước khi được trả về nhà.

Người dân địa phương cho biết chính quyền không quan tâm đến sức khỏe của họ cũng như việc này sẽ khiến du lịch ở đây kém phát triển hơn.

15.000 phi công Mỹ đòi ngừng bay tới Trung Quốc

Tờ The Hill của Mỹ ngày 31-1 cho hay Công đoàn hãng hàng không American Airlines đã nộp đơn kiện yêu cầu hãng bay này ngừng tất cả chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc vì lo ngại virus corona.

Công đoàn đại diện cho 15.000 phi công này chỉ trích American Airlines là vô cảm, xem thường sức khỏe của phi hành đoàn khi tiếp tục duy trì các chuyến bay tới Trung Quốc.

Hiện American Airlines đã tạm ngừng khai thác các chuyến bay tới Trung Quốc từ sân bay Los Angeles từ ngày 9-2 đến ngày 27-3.

Nhật cảnh báo công dân không tới Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản ngày 31-1 yêu cầu tất cả công dân nước này không tới Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Nhà chức trách Nhật cũng quyết định nâng mức khuyến cáo dịch bệnh truyền nhiễm đối với Trung Quốc lên mức 2.

* Trưa 31-1, Pakistan quyết định đóng cửa không phận với tất cả chuyến bay từ Trung Quốc và ngừng mọi chuyến bay tới Trung Quốc đến ngày 2-2.

* Tập đoàn Chevron của Mỹ ngày 31-1 yêu cầu tất cả nhân viên không tới Trung Quốc, nếu muốn đi phải nộp đơn xin phép và nhận được sự chấp thuận từ lãnh đạo.

Bắc Kinh triển khai đo thân nhiệt tại hơn 200 trạm tàu điện ngầm

Các quan chức điều hành hệ thống tàu điện ngầm Bắc Kinh ngày 31-1 cho biết họ đã triển khai các biện pháp đo thân nhiệt tại tất cả các trạm tàu điện ngầm trong thành phố.

Những hành khách đi tàu điện ngầm, theo Tân Hoa xã, sẽ được kiểm tra bằng ảnh nhiệt hoặc nhiệt kế cầm tay. Những hành khách có thân nhiệt cao bất thường sẽ được gửi đến bệnh viện.

Ngoài ra, mỗi toa tàu đều được khử trùng mỗi ngày. Các hành lang, lối ra vào, thang cuốn, các máy bán hàng tự động, nhà vệ sinh và các khu vực công cộng khác trong các trạm tàu điện ngầm cũng được khử trùng 3 lần mỗi ngày.

Hiện Bắc Kinh có tổng cộng 22 tuyến tàu điện ngầm với hơn 200 trạm dừng.

Trung Quốc đưa 2 máy bay hồi hương dân Vũ Hán ở Thái Lan, Malaysia

Trưa 31-1, Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) xác nhận đã huy động 2 máy bay của hãng hàng không Hạ Môn (Xiamen Airlines) đến Thái Lan và Malaysia để hồi hương những người đã rời khỏi Vũ Hán trước lệnh phong tỏa.

Những người này sẽ được đưa về Trung Quốc từ các sân bay tại Bangkok của Thái Lan và Kota Kinabalu ở Malaysia.

Người đứng đầu CAAC Chu Đào khẳng định đang phối hợp với nhiều nước để hồi hương tất cả người Hồ Bắc rời khỏi Trung Quốc vào những giờ cuối cùng trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Dự án đường sắt Malaysia yêu cầu công nhân Trung Quốc không quay lại làm việc

Công ty đường sắt Malaysia Rail Link (MRL) cho biết đã thông báo tới hơn chục công nhân Trung Quốc về quê ăn tết tại Vũ Hán là không cần trở lại làm việc cho dự án đường sắt thuộc sáng kiến "Vành đai, Con đường" ở nước này cho đến khi có thông báo mới.

Ông Abdul Razak, giám đốc điều hành MRL, cho biết công ty đã thực hiện kế hoạch phản ứng khẩn cấp và quyết định rằng 13 công dân quốc tịch Trung Quốc, đang làm việc cho công ty, phù hợp với lệnh cấm du lịch tạm thời của chính phủ Malaysia đối với công dân từ Vũ Hán và Hồ Bắc, theo The Star Online ngày 31-1.

Cho đến nay, Malaysia đã xác nhận ít nhất 8 người Trung Quốc nhiễm bệnh do virus corona mới gây ra tại nước này.

Đồ họa: N.THÀNH

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Bộ Nhân lực Malaysia ngày 30-1 cũng tuyên bố cho phép các công nhân Trung Quốc trong dự án đường sắt East Coast Rail Link trị giá 11 tỉ USD tại nước này "được nghỉ phép cho đến khi dịch bệnh bùng phát từ Trung Quốc được kiểm soát".

* Hãng hàng không RwandAir của Rwanda (một quốc gia ở Đông Phi) cũng vừa quyết định ngưng mọi chuyến bay đến và đi khỏi Trung Quốc. Việc xem xét lại quyết định này sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, theo Reuters.

213 người chết

Theo Hãng tin Bloomberg, trong tuyên bố phát ngày 31-1, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cho biết có thêm 42 người đã thiệt mạng ở tỉnh này vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Sau đó, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cập nhật số liệu cho biết tới nay đã có 213 người chết ở Trung Quốc do dịch bệnh này.

Trong khi đó, tổng số người nhiễm bệnh được ghi nhận ở Trung Quốc tới cuối ngày 30-1 là 9.692 người, theo NHC.

Theo Hãng tin Reuters, hiện khoảng 60 triệu dân ở tỉnh Hồ Bắc đang sống trong tình trạng bị "phong tỏa ảo" khi Trung Quốc tìm cách ngăn dịch bệnh lây lan.

Hàn Quốc, Anh sơ tán thành công công dân khỏi Trung Quốc

Chuyên cơ chở 368 công dân Hàn Quốc bị mắc kẹt ở Vũ Hán đã về tới sân bay quốc tế Gimpo của Hàn Quốc sáng 31-1. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết tất cả người được sơ tán đều không có triệu chứng viêm phổi, tuy nhiên một người đã bị từ chối lên máy bay vì bị sốt trước giờ khởi hành.

Hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Gang Lip cho biết 18 người đã được đưa tới bệnh viện để cách ly ngay lập tức sau khi về nước. 350 người còn lại được đưa tới các cơ sở khác, nơi họ cũng bị cách ly trong vòng 14 ngày.

Trong diễn biến khác liên quan, một chuyên cơ chở công dân Anh ở Vũ Hán cũng đã cất cánh trong sáng 31-1.

Trung Quốc tự tin thắng trong cuộc chiến chống corona

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc hoàn toàn tự tin giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch viêm hô hấp cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

"Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ Trung Quốc đã và đang triển khai các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa nghiêm ngặt và toàn diện nhất với tinh thần trách nhiệm cao vì sức khỏe của người dân. Chúng tôi có đầy đủ tự tin vào khả năng chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh này" - bà Hoa Xuân Oánh cho biết trong thông cáo báo chí sáng 31-1.

Bà cũng khẳng định là nhiều biện pháp nước này đang triển khai đã vượt xa các yêu cầu của các quy định y tế quốc tế. Đồng thời, Bắc Kinh đã thông báo cho các bên liên quan và chia sẻ trình tự chuỗi gen của virus corona mới một cách kịp thời, minh bạch và đầy trách nhiệm.

Bà cho biết Trung Quốc đã liên hệ và hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia khác để đảm bảo an ninh y tế cộng đồng trong nước và trên thế giới.

Ý xác nhận hai trường hợp đầu tiên, ngừng bay giữa Ý - Trung Quốc

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết hai trường hợp nhiễm chủng virus corona mới đầu tiên đã được ghi nhận ở nước này. Hai người này là du khách Trung Quốc.

Ông Giuseppe Conte cho biết thêm chính phủ Ý đã quyết định ngưng tất cả chuyến bay đến và đi giữa Trung Quốc và Ý. "Như chúng tôi được biết, Ý là quốc gia đầu tiên ở châu Âu áp dụng biện pháp này" - ông Conte nói.

Mông Cổ đóng tất cả các cửa khẩu với Trung Quốc

Chính phủ Mông Cổ ngày 31-1 thông báo sẽ đóng cửa tất cả các cửa khẩu với Trung Quốc cho đến ngày 2-3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do chủng virus corona mới gây ra.

Hãng tin Reuters cho biết công dân Mông Cổ hiện đang ở tại Trung Quốc phải trở về nước trước ngày 6-2.

Tuy nhiên những công dân nước ngoài không mang quốc tịch Trung Quốc và đang đi du lịch đến Mông Cổ qua ngả Trung Quốc sẽ không được phép vào nước này.

Chính quyền Mông Cổ cho biết họ đang làm việc để hồi hương 30 công dân đang ở tại Vũ Hán, trung tâm bùng phát dịch bệnh lần này.

Cho đến nay Mông Cổ vẫn chưa có ca lây nhiễm virus corona nào.

* Anh cho biết sẽ gửi một máy bay khác đến Vũ Hán để đưa các công dân Anh về nước nếu cần thiết. Trước đó, theo Reuters, một chiếc máy chở 83 công dân Anh và 27 người ngoại quốc khác đã cất cánh khỏi Vũ Hán trong sáng 31-1.

Cập nhật dịch virus corona ngày 31-1: 213 người chết, 9.816 người nhiễm bệnh - Ảnh 4.
Cảnh sát Trung Quốc mang khẩu trang đứng ở quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS

WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

"Mối lo lớn nhất của chúng tôi là tiềm năng virus này lây lan sang những quốc gia có hệ thống y tế kém hơn" - tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích, khi ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới (nCoV) rạng sáng 31-1 (giờ Việt Nam).

Ông cũng nói thêm: "Hãy để tôi nói rõ tuyên bố này không phải là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Trung Quốc... Chúng ta phải cùng nhau hành động ngay lúc này để hạn chế lây lan dịch bệnh thêm nữa. Cùng chung tay, chúng ta mới có thể chấm dứt dịch bệnh".

Tổng giám đốc WHO cho biết trong vài tuần qua, thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của một mầm bệnh không rõ nguồn gốc và sau đó leo thang thành một "sự bùng phát chưa từng thấy". Đến nay, ít nhất 18 quốc gia đã ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh.

Nhiều tỉnh Trung Quốc yêu cầu nhà máy, xí nghiệp đóng cửa sau Tết

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin sáng 31-1 cho hay chính quyền các tỉnh Hà Nam, Hắc Long Giang, Sơn Đông đã ra lệnh đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp ở những tỉnh ngay cả khi Tết nguyên đán đã đi qua.

Trước mắt công nhân tại các tỉnh này được yêu cầu ở nhà, không quay lại làm việc đến sau ngày 10-2. Đây được xem là một biện pháp phòng dịch mới nữa của chính quyền Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona chủng mới đang lây lan ở mức báo động và không thể kiểm soát.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/202001/cap-nhat-dich-virus-corona-ngay-31-1-213-nguoi-chet-9816-nguoi-nhiem-benh-2469306/