Cập nhật dịch Covid-19 tính đến 18h00 ngày 16/3/2020

Tính đến 18h00' ngày 16/3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tính đến 18h00’ ngày 16/3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.

Trước đó, ngày 14/3, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh số 52 mắc Covid-19 của Việt Nam là chị N.T.T.T, 24 tuổi, địa chỉ tổ 2, khu 4B, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, là du học sinh từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054 ngày 9/3/2020, cùng chuyến bay với bệnh nhân số 46. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2 tại tỉnh Quảng Ninh, tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt. 8/8 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 52 đều có kết quả âm tính.

Đến nay, toàn tỉnh có 61 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 790 người đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Tổng số ca đã sàng lọc xét nghiệm là 1.400 ca, trong đó 1.392 ca âm tính, 3 ca đang chờ kết quả và 5 ca dương tính (gồm bệnh nhân số 52 như đã nói ở trên và 4 du khách người nước ngoài đã chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 cách ly điều trị).

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, nơi đang điều trị cho 15 ca Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, nơi đang điều trị cho 15 ca Covid-19. Ảnh: Vietnamnet

Tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận tổng số ca bệnh Covid-19 là 60 ca (phát hiện tại 12 tỉnh, thành phố). Trong đó, 16 ca đã được điều trị khỏi hoàn toàn, 44 ca còn lại đang được điều trị cách ly. Bộ Y tế vừa công bố thêm 3 ca bệnh thứ 58, 59, 60 mắc Covid-19 tại Việt Nam, cụ thể như sau:

- Bệnh nhân thứ 58 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở số 2.

- Bệnh nhân thứ 59 là nữ, 30 tuổi, địa chỉ phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay từ Anh về Việt Nam ngày 2/3 (là chuyến bay đã ghi nhận các trường hợp xác định mắc bệnh COVID-19 trước đó). Ngày 14/3, bệnh nhân có ho, sốt. Kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 15/3. Bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở số 2, hiện sức khỏe ổn định.

- Bệnh nhân thứ 60 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9/3 (chuyến bay này có ca dương tính với Covid-19). Ngày 15/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Sáng nay, Bộ Y tế cho hay, đã có 4 bệnh nhân Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, gồm bệnh nhân thứ 18 đang điều trị tại Ninh Bình, 2 bệnh nhân người Anh điều trị tại Đà Nẵng và nữ bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tuy nhiên, hiện có 2 trường hợp diễn biến nặng hơn, khó thở, đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Các chuyên gia đầu ngành và các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 đã cùng hội chẩn trực tuyến để tập trung điều trị cho 2 bệnh nhân này.

Đến nay, cả nước có 102 trường hợp nghi nhiễm được cách ly và theo dõi chặt chẽ; 29.292 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên toàn quốc.

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 157 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc với tổng số 170.230 trường hợp; 6.526 trường hợp tử vong; 89.370 trường hợp mắc bệnh ngoài Trung Quốc.

Diễn biến dịch Covid-19 tại Ý. Ảnh: Tuổi trẻ

Đáng báo động nhất hiện nay là tình hình dịch tại Ý. Nước này cho hay, ngày 15/3, số ca tử vong vì nhiễm virus corona tại đây nhảy vọt lên 1.809 trường hợp, tăng 368 người chỉ trong một ngày. Con số này cao hơn cả ngày đỉnh dịch là 254 ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc (ghi nhận trong ngày 12/2). Như vậy, trong ba ngày liên tiếp, số người chết vì Covid-19 ở Ý tiếp tục tăng hơn 200 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng nhanh liên tục. Tính đến ngày 16/3, tổng số bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới ở nước này đã lên đến 24.747 trường hợp.

Đức ngày 15/3 đã phải tuyên bố đóng cửa phần lớn biên giới trên bộ, khu vực tiếp giáp 5 nước Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Đan Mạch và Luxembourg. Hiện nước này đã ghi nhận đến 5.813 ca dương tính với virus corona và 13 trường hợp tử vong. Mức tăng ca nhiễm trong vòng 24 giờ lên đến 1.043. Trong khi đó, Pháp đã ghi nhận 127 ca tử vong và 5.423 bệnh nhân dương tính với virus corona. Chính phủ Pháp đang chuẩn bị sắc lệnh "bán phong tỏa" toàn quốc nhằm ứng phó dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 15/3, Trung Quốc chỉ ghi nhận 16 ca mắc bệnh Covid-19 mới, giảm 5 ca so với ngày hôm trước. Trong đó, tỉnh Hồ Bắc chỉ có 4 ca nhiễm mới. Không chỉ Trung Quốc, trong những ngày gần đây, số ca nhiễm mới của Hàn Quốc đang có xu hướng giảm. Nước này công bố có thêm 74 ca Covid-19 trong ngày 16/3 (ít hơn ngày trước đó 2 ca), đưa tổng số ca nhiễm lên 8.236. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cũng thông báo có thêm 303 bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 1.137.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/cap-nhat-dich-covid-19-tinh-den-18h00-ngay-1632020-2474872/