Cập nhật dịch Covid-19 ngày 31-5: Thêm 214 ca mắc mới

Trong ngày 31-5, Việt Nam ghi nhận thêm 214 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có ba ca nhập cảnh và 211 ca trong nước. Riêng chiều tối nay, cả nước có thêm 85 ca mới.

Hàng cà phê trên phố Bà Triệu đóng cửa theo quy định. Ảnh: DUY LINH

Hàng cà phê trên phố Bà Triệu đóng cửa theo quy định. Ảnh: DUY LINH

Trong ngày 31-5, Việt Nam ghi nhận thêm 214 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có ba ca nhập cảnh và 211 ca trong nước. Riêng chiều tối nay, cả nước có thêm 85 ca mới.

Trong 214 ca mới hôm nay, có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (1). 211 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (134), Bắc Ninh (38), Hà Nội (28), Lạng Sơn (3), Bình Dương (3), Long An (2), Đắk Lắk (1), Đà Nẵng (1), Trà Vinh (1).

Hôm nay cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, ra viện lên đến 80 ca, trong đó có 36 ca của Bắc Giang. Một tin vui nữa là có chín bệnh nhân cai thở máy thành công tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

21:14

Thành phố Hồ Chí Minh thêm 51 ca nghi nhiễm mới

Tối 31-5, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 51 trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), Hội thánh truyền giáo Phục hưng, phường 3, quận Gò Vấp, hiện đã xác minh được 55 trường hợp có tham dự, phát hiện 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (72,7%), từ chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 trường hợp khác, trong đó 104 trường hợp là tiếp xúc gần F1 với các ca bệnh thuộc hội thánh (cùng nhà, bạn bè, làm việc cùng công ty/cùng tòa nhà) và 47 trường hợp là tiếp xúc vòng hai (F2).

Như vậy, cho đến nay có tổng cộng 191 trường hợp liên quan đến hội thánh này. Ngoài ra, thành phố ghi nhận thêm bốn ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc hội thánh phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắc và Long An.

Có chín trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm hai vợ chồng cư trú tại Tân Phú được phát hiện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Xem chi tiết tại:

Trong ngày 31-5, Việt Nam ghi nhận thêm 214 ca mắc mới:

3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
211 ca ghi nhận trong nước
80 ca được công bố khỏi bệnh và xuất viện
9 ca cai thở máy

19:04

Tối 31-5, Việt Nam có 85 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông báo của Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 31-5, Việt Nam có 85 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có ba ca nhập cảnh. Bắc Giang vẫn có số bệnh nhân mới ở mức cao với 43 ca.

Trong số 82 ca ghi nhận trong nước, ngoài 43 ca tại Bắc Giang, còn lại là Bắc Ninh (34), Bình Dương (3), Hà Nội (1), Trà Vinh (1).

Xem chi tiết tại:

18:48

Phát hiện thêm bảy trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31-5, phường 15 quận Bình Thạnh ghi nhận bảy trường hợp nghi nhiễm cư trú trên địa bàn phường, là tiếp xúc gần của BN6288 đã được chuyển cách ly từ trước. Các trường hợp này là bạn và đã tham dự sinh nhật của BN6288 tại quán cà-phê Trung Nguyên số 104 Phổ Quang, phường 2 quận Tân Bình vào ngày 24-5.

Được biết BN6288 có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng đã được cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 29-5.

Xem chi tiết tại:
Phát hiện thêm bảy trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

18:40

Bệnh nhi bốn tuổi tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

Ca bệnh ghi nhận trong ngày 31-5 tại Đà Nẵng là bệnh nhi bốn tuổi, là F1 được cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân Cẩm Lệ ngày 8-5. Có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau 23 ngày cách ly.

Bệnh nhân (BN) là P.P.P (BN 7199), nam, sinh năm 2017. BN sống cùng mẹ là BN 3224, bố là BN 3459, cô ruột là BN 5280, BN là F1 đã được cách ly từ ngày 8-5 đến nay, không có triệu chứng. Vì BN còn nhỏ, lại có thêm em trai cũng đang cách ly nên ngày 24-5 (sau khi cô ruột là BN 5280 mắc Covid-19) thì có bà ngoại xin vào khu cách ly để chăm hai cháu. Gia đình BN trong quá trình cách ly không ở cùng phòng với người khác nên không có khả năng lây nhiễm chéo ra ngoài.

Xem chi tiết tại:

Bệnh nhi bốn tuổi tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

12:22

Trưa 31-5: Thêm 68 ca nhiễm Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 31-5, cả nước có 68 ca mắc Covid-19 mới. Bắc Giang và Hà Nội tiếp tục là những nơi có ca nhiễm mới nhiều nhất.

Trong số 68 ca mắc mới, Bắc Giang có 48 ca, Hà Nội 12 ca, còn lại Bắc Ninh (4), Long An (2), Đắk Lắk (1), và Đà Nẵng (1). Không có ca nào nhập cảnh.

Xem chi tiết tại:

12:00

Đắk Lắk phong tỏa nhiều khu dân cư liên quan bệnh nhân Covid-19

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 30-5, các cấp chính quyền ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với ngành Y tế khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 với bệnh nhân này và triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Các ngành chức năng huyện Ea H’leo tiến hành phong tỏa các khu vực mà bệnh nhân N.T.T.S đã từng đến để phòng, chống dịch.

Tính đến sáng 31-5, ngành chức năng đã truy vết được 58 trường hợp F1 và hơn 300 trường hợp là F2 của bệnh nhân này. Toàn bộ các trường hợp F1 đều đã được đưa đến cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Qua xét nghiệm, bước đầu đã xác định 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp F2 cũng được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú.

Xem chi tiết tại:

Đắk Lắk phong tỏa nhiều khu dân cư liên quan bệnh nhân Covid-19

11:34

Long An ghi nhận thêm hai vợ chồng dương tính SARS-CoV-2

Sáng 31-5, Sở Y tế Long An cho biết, xét nghiệm khẳng định PCR trong đêm 30-5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là nam BN 7176 (TCV, SN 1983) và nữ BN 7177 (PTND, SN 1988) khu dân cư ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Ngành Y tế đưa các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với BN 7176 và BN 7177 đi cách ly tập trung.

Ngày 28-5, BN 7176 và BN 7177 cùng với con trai từ thành phố Hồ Chí Minh vừa về thăm gia đình người thân tại khu dân cư ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh. Sau khi hay tin Trường mầm non Kid Town, đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất (quận 12, thành phố Hồ Chí Minh), nơi con trai của hai bệnh nhân đang học có giáo viên dương tính với SARS-CoV-2 là BN6909, nên đã nhanh chóng đến cơ sở y tế địa phương khai báo. Đối với cháu bé sinh năm 2017, con của hai bệnh nhân, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Xem chi tiết tại:

10:20

Bình Dương cách ly khu dân cư liên quan ca mắc Covid-19

Vào lúc 0 giờ ngày 31-5, lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã thiết lập vùng cách ly y tế tại một khu dân cư trên địa bàn thành phố do liên quan đến ca mắc Covid-19 (BN7059).

Cách ly y tế tại khu phố 7, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Vùng cách ly y tế bao gồm một phần tổ 103 và 104, khu phố 7, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một với khoảng 200 hộ dân, kể từ 0 giờ ngày 31-5 đến khi có thông báo mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, việc cách ly được tiến hành sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh thông báo có một ca mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh (BN7059), làm việc ở Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh Bình Dương, có địa chỉ tại số 12, đường số 17, Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, vào tối 30-5.

Xem chi tiết tại:

10:14

Hà Nội: 27 F1 dương tính trong khu cách ly tập trung

Trong đêm 31-5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.

Với việc ghi nhận thêm các ca ở khu cách ly tập trung, Hà Nội đã có 209 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29-4 đến nay.

Tại khu cách ly tập trung Trường Quân sự Sơn Tây, từ ngày 23-5 đến nay ghi nhận 50 trường hợp, riêng ngày 30-5 là 35 trường hợp. Trước thực trạng này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội đồng thời đề xuất thực hiện giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mật độ người/phòng để hạn chế lây lan.

Xem chi tiết tại:

07:09

Sáng 31-5, Việt Nam có thêm 61 ca mắc Covid-19

Sáng 31-5, Bộ Y tế cho biết, tính từ 18 giờ ngày 30-5 đến 6 giờ ngày 31-5, Việt Nam có 61 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang là 43 ca.

Trong số 61 ca mới này, không có ca nào nhập cảnh. Cùng với 43 của Bắc Giang, Hà Nội có 15 ca và Lạng Sơn có ba ca. Tất cả các ca này đều liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly hoặc đã ở trong khu vực bị phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Tính đến 6 giờ ngày 31-5:

Việt Nam có tổng cộng 5.665 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh.
Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 4.095 ca.
Số ca tử vong: 47 ca.
Số ca điều trị khỏi: 2.950 ca.

Trong ngày 30-5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới bao gồm một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai; 250 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, Bắc Giang vẫn là địa phương đứng đầu số ca nhiễm với 124 ca. Tính đến nay, các địa phương có số người mắc cao nhất gồm Bắc Giang có tổng số 2228 bệnh nhân Covid-19, Bắc Ninh có 804 ca, Hà Nội có 384 ca, thành phố Hồ Chí Minh có 157 ca và Đà Nẵng có 155 ca.

Số lượng ca nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cao, riêng trong sáng 30-5 đã có tới 40 trường hợp, và tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Từ 0 giờ sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào giai đoạn giãn cách xã hội trong 15 ngày theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo Chỉ thị 16. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố.

Trong ngày hôm qua, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành đã có các buổi làm việc với một số địa phương đang có tình hình dịch bệnh phức tạp như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang… Một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là, tuyệt đối không để dịch bệnh ở những địa bàn giãn cách xã hội, cách ly, phong tỏa lây lan sang các vùng an toàn...

Ngày 30-5, Bắc Giang cũng đã triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho 3.791 người là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy sau bốn ngày triển khai, Bắc Giang đã tiêm chủng cho 5.566 công nhân trên địa bàn.

Ngày hôm qua, Đà Nẵng đã cử 10 bác sĩ, điều dưỡng tinh nhuệ, từng được huấn luyện, rèn luyện qua giai đoạn chống dịch năm 2020 ở Đà Nẵng ra Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-31-5-them-214-ca-mac-moi-648545/