Cập nhật dịch Covid-19 ngày 22-5: Cả nước có thêm 143 ca mắc mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 12 giờ đến 19 giờ tối 22-5, cả nước ghi nhận thêm 73 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm tới 2/3. Như vậy, tính trong cả ngày hôm nay, cả nước có thêm 143 ca mắc Covid-19 mới.

Cung cấp nhu yếu phẩm tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du (Bắc Ninh). Ảnh: DUY LINH

Cung cấp nhu yếu phẩm tại Bệnh viện dã chiến Tiên Du (Bắc Ninh). Ảnh: DUY LINH

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 12 giờ đến 19 giờ tối 22-5, cả nước ghi nhận thêm 73 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm tới 2/3. Như vậy, tính trong cả ngày hôm nay, cả nước có thêm 143 ca mắc Covid-19 mới.

20:02

Cả nước có thêm 73 ca mắc mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ 12 giờ đến 19 giờ tối 22-5, cả nước ghi nhận 73 ca mắc Covid-19 mới, trong đó Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm tới 2/3. Đáng chú ý, ở Bắc Ninh có một ca chưa rõ nguồn lây.

Tỉnh Bắc Giang có thêm 39 bệnh nhân, Bắc Ninh (25), Lạng Sơn (2), Điện Biên (2), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng, Hải Dương và Thái Nguyên mỗi địa phương một bệnh nhân.

Xem chi tiết tại:

17:57

Đà Nẵng ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2

Chiều 22-5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin về ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Bệnh nhân là N.D.M (BN 5015), nam, sinh năm 1982, là công an phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. BN có tiếp xúc gần với BN 3656 vào ngày 6-5. Sau khi BN 3656 được xác định là F1 của BN trước đó, BN 5015 trở thành đối tượng F2. Ngoài ra, BN 5015 có tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nên có tiếp xúc với nhiều đối tượng nguy cơ.

Theo thông tin dịch tễ, ngày 1-5, BN chỉ ở nhà, tiếp xúc với người trong gia đình, buổi chiều có chở vợ con đi dạo bằng ô-tô quanh thành phố Đà Nẵng sau đó về nhà. Ngày 2-5, BN tham gia làm căn cước công dân tại cơ quan, có mang khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Ngày 4-5, BN đến trường tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận đang làm căn cước tại đó, buổi tối tham gia tuần tra với lực lượng 8394.

Ngày 5-5, buổi chiều làm việc tại cơ quan, sau đó đi lấy danh sách mời đối tượng nguy cơ đi lấy mẫu xét nghiệm.

Từ 15 giờ đến 17 giờ 20 chiều 5-5 và từ 9 đến 11 giờ sáng 7-5, BN đến trường tiểu học Lê Lai lấy phiếu DC01 từ cán bộ đội quản lý hành chính công an quận.

Tối 8-5, tham gia tuần tra 8394 với dân quân, dân phòng và bảo vệ dân phố.

Sáng ngày 10-5, cùng Ban dân quân và Quy tắc đô thị kiểm tra công tác phòng chống Covid-19, buổi chiều từ 13 giờ 45 phút -16 giờ 30 phút trực bầu cử tại nhà văn hóa Tân Thành, không tiếp xúc với ai.

Ngày 11-5, đi làm giờ hành chính tại cơ quan, đến khoảng 16 giờ 45 phút đến bộ phận Hộ khẩu, Ủy ban quận Hải Châu nhận ba cuốn sổ hộ khẩu, sau đó về nhà.

Ngày 12 đến 13-5, khi BN 3656 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. BN cùng ba cán bộ khác cùng cơ quan cách ly tại tầng 4 của trụ sở cơ quan, không tiếp xúc với ai.

Ngày 14-5 BN được cho về cách ly tại nhà. Sáng ngày 15-5, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính SARS-CoV-2.

Từ ngày 16 đến 20-5, BN cách ly tại nhà riêng. Ngày 21-5 BN được Trung tâm Y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng ngày 22-5 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

17:32

Xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại thành phố Hải Dương

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn, thành phố Hải Dương đã triển khai kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại các địa bàn trọng yếu, các đối tượng dễ bị tổn thương ở 25 xã, phường.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Trong đợt này, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân các khu dân cư thuộc vùng lõi đã xuất hiện các ca Covid-19 trong cộng đồng; các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm như: người quản lý, nhân viên bán hàng tại các nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh, những người bán hàng thiết yếu trong chợ dân sinh, siêu thị, bán hàng ăn, lái xe; ưu tiên các khu nhà trọ, xóm trọ, xóm lao động có điều kiện sinh hoạt thấp, hộ nghèo, cận nghèo trên toàn địa bàn 25 phường, xã và các trường hợp biểu hiện ho, sốt, khó thở, người về từ vùng dịch…

Xem chi tiết tại:

17:23

Thái Nguyên có thêm một ca nhiễm Covid-19

TS Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết, ngày 22- 5, kết quả xét nghiệm đối với chị T.T.L (SN 1975), làm việc tại Công ty TNHH Crystal Martin tại KCN Quang Châu (Bắc Giang), trú xóm Phú Dương 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên), dương tính với SARS-CoV-2 (BN5054).

Từ ngày 19-5, năm xóm ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã được cách ly xã hội.

Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 2 tại xã Dương Thành và tỉnh Thái Nguyên trong đợt này.

Ngay sau khi xác định nhiễm Covid-19, chị L. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trước đó, ngày 17-5, chị L. được xét nghiệm PCR âm tính, được công ty cho nghỉ và đi về nhà tại xóm Phú Dương 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình bằng ô-tô cá nhân, lái xe là H.L (con rể, SN 1985). Hiện, anh L. đang cách ly tại số 18, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang (Bắc Giang).

Chính quyền địa phương đã xác định được chín trường hợp F1 liên quan chị L., thực hiện cách ly y tế tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, các trường hợp F2 đang được tích cực truy vết. Tiến hành phun khử khuẩn nhà ở, khu vực sinh hoạt chung và các hộ gia đình chung quanh nhà chị L.

12:14

Cả nước có thêm 52 ca mắc Covid-19 mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay 22-5, cả nước có thêm 52 ca mắc Covid-19 mới, trong đó hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Các ca trong nước cao nhất vẫn là Bắc Giang.

50 ca mắc ghi nhận trong nước bao gồm: tại Bắc Giang (34), Hà Nội (10), Hưng Yên (4), Hải Dương (2).

Xem chi tiết tại:

Trưa 22-5: Cả nước có thêm 52 ca mắc Covid-19 mới

11:13

Hà Nội có thêm chín ca nhiễm mới, phần lớn ở Bệnh viện K Tân Triều

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Hà Nội có thêm chín trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung, trong đó có ba bệnh nhân thuộc chùm lây Đà Nẵng, và sáu bệnh nhân từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Xem chi tiết tại:

10:12

Một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình

Sáng nay, Quảng Bình ghi nhận một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại thành phố Đồng Hới.

Bệnh nhân N. T. H. Y. (SN 1998) ở tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, là lao động tại Nhật Bản về Việt Nam ngày 29-4, được cách ly tập trung tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 1-5 nên chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh điều trị. Sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, ngày 16-5, chị Y ra viện và được xe chuyên dụng của Bệnh viện chở về bàn giao cách ly tại nhà ở phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

Ngày 21-5, CDC Quảng Bình xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real time RT- PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, căn cứ quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2) thì bệnh nhân cần tiếp tục cách ly tại nhà bảy ngày và làm thêm một lần xét nghiệm vào ngày thứ bảy.

Tỉnh Quảng Bình tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người về từ vùng có dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao Sở Y tế và UBND TP Đồng Hới chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Đồng Hới và UBND phường Đồng Sơn thực hiện nghiêm việc cách ly theo dõi tại nhà đối với trường hợp này cùng những người liên quan.

“Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23-5 sẽ được thực hiện theo đúng phương án bầu cử đối với người cách ly tại nhà”- bác sĩ Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh.

09:26

Thành phố Hải Dương có thêm bốn người mắc Covid-19

Sáng 22-5 trên địa bàn thành phố Hải Dương có thêm bốn ca mắc Covid-19 được công bố, tất cả đều là F1 của hai ca bệnh trước đó và cũng mới được cách ly ít ngày. Các bệnh nhân này đều là F1, ở đường Lương Thế Vinh (phường Hải Tân) và đường Bạch Đằng (phường Trần Phú).

Xem chi tiết tại:

07:19

Thêm 20 ca mắc Covid-19 mới

Sáng 22-5, cả nước ghi nhận có thêm 20 ca mắc Covid-19 mới, trong đó hơn một nửa là ở Bắc Giang. Tuy nhiên có thể thấy, tốc độ tăng của các ca nhiễm mới ở những địa phương trọng điểm như Bắc Giang, Bắc Ninh, Điện Biên… đang giảm dần.

Trong số 20 ca mắc Covid-19 mới của sáng nay, không có ca nào nhập cảnh. Bắc Giang có 11 ca, còn lại Hải Dương (4), Bắc Ninh (3), Thái Bình và Điện Biên mỗi nơi một bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân mới mắc này đều đã được cách ly trước đó hoặc ở trong khu vực được phong tỏa.

Xem chi tiết tại:

Tính đến 18 giờ ngày 21-5, tổng số ca mắc trong ngày của cả nước là 132 ca (131 ca trong nước, một ca nhập cảnh). Số ca mắc mới chủ yếu liên quan các ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Nội Hoàng - Song Khê, tại Bắc Giang.

Cũng trong ngày hôm qua, Việt Nam có thêm hai ca tử vong liên quan Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 41.

Số bệnh nhân nặng tại các tuyến điều trị tiếp tục gia tăng. Ngoài Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư hiện đang có khoảng 53 bệnh nhân nặng (20%), có 37 ca phải thở ô-xy, 87 bệnh nhân có những bệnh lý nền, các bệnh viện khác như Bắc Ninh, Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đều có bệnh nhân trở nặng.

BV Bắc Ninh hiện đang điều trị 20 bệnh nhân thở ô-xy, ba bệnh nhân thở máy HFNC, một bệnh nhân thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục.

BV Phổi Đà Nẵng có hai ca, trong đó có bệnh nhân người Hàn Quốc sinh năm 1954 mắc thêm bệnh tăng huyết áp, béo phì. Hiện bệnh nhân đang được điều trị, an thần, giãn cơ, thở máy xâm nhập.

BV đa khoa vùng Tây Nguyên có một bệnh nhân 50 tuổi tại Đắk Lắk; đang được các chuyên gia đề nghị tăng cường dinh dưỡng, cho đặt nội khí quản.

Từ ngày 27-4 đến nay, chỉ trong nửa tháng cả nước đã ghi nhận 1.835 ca, trong đó có ba bệnh nhân tử vong do mắc các bệnh lý nền đi kèm với Covid-19. Chủng virus mới được đánh giá lây lan mạnh và gây ra nhiều biến trứng nặng không chỉ những người có nhiều bệnh nền mà khiến nhiều người trẻ cũng gặp phải những diễn biến nặng.

* Tính đến 18 giờ ngày 21-5, Việt Nam có tổng cộng 3.462 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh.

* Số ca tử vong: 41 ca.

* Số ca điều trị khỏi: 2.689 ca.

Cũng trong ngày 21-5, một tin vui là Bộ Y tế đã tiếp nhận 160 tỷ đồng và bốn triệu liều vaccine phòng Covid-19 do ngành ngân hàng và một số doanh nghiệp hỗ trợ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-22-5-ca-nuoc-co-them-143-ca-mac-moi-647172/