Cập nhật dịch Covid-19 ngày 11/3: Italy vượt mốc 10.000 người nhiễm

Cập nhật dịch Covid-19 ngày 11/3: Italy vượt mốc 10.000 người nhiễm bệnh, thêm Jamaica, Thổ Nhĩ Kỳ và CHDC Congo công bố có bệnh nhân nhiễm nCoV.

Italy ghi nhận số người chết kỷ lục, Trung Quốc chỉ có 7 ca nhiễm mới

Ngày 10/3, Italy có thêm 977 ca nhiễm Covid-19. Số người chết tăng thêm 168 trường hợp. Như vậy, ngay khi vừa ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, Italy ghi nhận số người chết nhiều nhất trong một ngày kể từ khi bùng phát dịch bệnh.

Italy vẫn là nước đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm bệnh (10.149) và số người chết vì Covid-19 (631), chiếm hơn một nửa số trường hợp thiệt mạng ngoài Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc vừa trải qua ngày bình yên nhất khi chỉ có thêm 7 ca nhiễm mới. Hôm qua, tất cả các bệnh viện cabin ở Vũ Hán đã đóng cửa và hơn 70% số bệnh nhân Trung Quốc đã xuất viện.

Italy đang thực hiện phong tỏa toàn quốc.

Italy đang thực hiện phong tỏa toàn quốc.

Thêm 3 nước phát hiện Covid-19

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo nước này có trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân bị lây ở châu Âu và phát bệnh sau khi về nước.

"Một hoặc hai trường hợp nhiễm bệnh không được coi là bùng phát. Điều này chỉ có nghĩa là virus đã len lỏi qua biên giới", ông Koca phát biểu.

Đêm qua, Jamaica và CHDC Congo cũng công bố có bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên. Đây đều là những trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài trở về.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã lây lan ra 115 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 65.110 người nhiễm bệnh, trong đó 4.269 người thiệt mạng.

Thứ trưởng Y tế Anh nhiễm Covid-19

Guardian đưa tin, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh xác nhận rằng, Nghị sĩ đảng Bảo thủ kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh Nadine Dorries đã nhiễm Covid-19.

Trong một tuyên bố được đưa ra bởi Bộ Y tế Anh, Thứ trưởng Nadine Dorries nói: “Tôi có thể xác nhận rằng tôi đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngay sau khi được thông báo, tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được tư vấn và đã tự cách ly ở nhà”.

Thứ trưởng Y tế Anh, bà Nadine Dorries.

Việc bà Nadine Dorries bị nhiễm bệnh, khiến nhiều người lo ngại về khả năng lây lan của dịch bệnh tại Westminster và thậm chí tại Downing Street, nơi bà tham dự tiệc chiêu đãi vào tuần trước.

Nadine Dorries tham dự một buổi tiệc ở phố Downing vào tuần trước nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Tại buổi tiệc, có sự tham dự của Thủ tướng Boris Johnson, và vị hôn thê của ông, Carrie Symonds.

Đến nay, Anh đã ghi nhận 382 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 6 người thiệt mạng và 18 ca hồi phục.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/cap-nhat-dich-covid-19-ngay-113-italy-vuot-moc-10000-nguoi-nhiem-ar532579.html