Cập nhật dịch Covid-19 chiều 20-4: Hơn 2,4 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn cầu

Tính đến 18h30 ngày 20-4, toàn thế giới ghi nhận 2.421.036 ca nhiễm Covid-19 tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 165.902 trường hợp tử vong và 635.719 người đã hồi phục.

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng trước cửa hàng tạp hóa tại New York (Mỹ).

Châu Mỹ

Tại Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump thông báo số ca nhập viện tại nước này đã giảm rõ rệt tại một số điểm nóng, đặc biệt là tại thành phố New York - nơi có số ca nhiễm mới giảm 50% trong vòng 9 ngày qua.

Chính quyền Tổng thống D.Trump cũng đã thông báo cho phép các nhà nhập khẩu chịu tác động của đại dịch Covid-19 chậm nộp thuế 3 tháng, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang có nguy cơ rơi vào giai đoạn suy thoái.

Trả lời câu hỏi về việc viện trợ cho Iran, ông chủ Nhà Trắng cho biết sẵn sàng viện trợ các thiết bị y tế để giúp quốc gia Cộng hòa Hồi giáo chống dịch Covid-19. Hồi tháng trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã từ chối đề nghị viện trợ nhân đạo của Mỹ và thay vào đó khẳng định Washington nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Châu Âu

Ngày 20-4, các quan chức y tế Bỉ nhận định, nước này đã bước qua giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 khi số người nhập viện vào ngày 19-4 là 232 người, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Phát ngôn viên của Hội đồng phụ trách vấn đề dịch Covid-19 quốc gia Emmanuel Andre cho biết, tình hình dịch bệnh đang trở nên tích cực, tạo điều kiện cho việc nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa trong thời gian tới. Trong ngày 20-4, nước này đã ghi nhận thêm 145 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại Bỉ lên 5.828 người.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho rằng, nước này nên tiếp tục kéo dài lệnh đóng cửa biên giới trong 1 năm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu hạ nhiệt, Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, nước này sẽ mở rộng quy mô xét nghiệm tại thủ đô Praha và một số địa phương khác đối với tất cả các nhóm đối tượng kể từ ngày 22-4, với số lượng dự kiến lên tới 28.000 xét nghiệm.

Ngày 20-4, Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã cảm ơn người dân, các cán bộ công tác trong ngành y khoa tại các trường đại học và viện nghiên cứu… đã cùng nhau đoàn kết và nỗ lực đóng góp cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Trong thông báo mới nhất, Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết, nếu được chấp thuận, cơ quan này sẽ thử nghiệm điều trị bằng huyết tương cho bệnh nhân nhiễm Covid-19

Tại Tây Ban Nha, chính phủ nước này sẽ đề xuất với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) về việc thành lập một quỹ trị giá 1,5 nghìn tỷ euro nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Dự kiến, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ đưa ra đề xuất này với các nhà lãnh đạo châu Âu trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 23-4 tới.

Châu Á

Ngày 20-4, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tổng số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại nước này hiện là 10.674 ca, chỉ tăng 13 ca, trong khi số ca tử vong tăng thêm 2 ca, lên 236 người. Cùng ngày, Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Tuy nhiên, nước này vẫn lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại vào tháng tới nếu không thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội.

Ngày 20-4, Nhật Bản đã tăng gói kích thích kinh tế lên mức kỷ lục 1,1 nghìn tỷ USD để tăng cường các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho người dân, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang đứng trước đà suy thoái do dịch Covid-19.

Ngày 20-4, Bộ Y tế Singapore cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 ở mức kỷ lục là 1.426 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 8.014 ca và tiếp tục là ổ dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Châu Đại Dương

Ngày 20-4 (giờ địa phương), Chính phủ New Zealand đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thêm 5 ngày trước khi hạ cảnh báo về dịch xuống mức 3. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại quốc gia Nam Bán cầu này giảm mạnh nhờ thực thi các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, sự phối hợp của người dân nhằm thực hiện lệnh phong tỏa trên cả nước trong gần 4 tuần qua đã giúp nước này kiểm soát được dịch bệnh, với tỷ lệ lây nhiễm thấp.

Minh Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/965162/cap-nhat-dich-covid-19-chieu-20-4-hon-24-trieu-ca-nhiem-benh-tren-toan-cau