Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 9,3 triệu ca mắc, Mỹ, Brazil phức tạp

Sáng 24/6, thế giới đã ghi nhận hơn 9,3 triệu ca mắc, trong đó 478.733 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 24/6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 9.333.895trường hợp, trong đó 478.733 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 5.012.167 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khách hàng tại một sòng bạc ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, hôm 4/6. Ảnh: Reuters.

Khách hàng tại một sòng bạc ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, hôm 4/6. Ảnh: Reuters.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 34.479 ca mắc và 856 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 2.422.632 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 123.466 trường hợp.

Mỹ dường như đang trở lại những ngày đầu của đại dịch, khi Covid-19 lan rộng tại các sự kiện và địa điểm đông người.

Quá trình tái mở cửa, cùng với việc ngày càng nhiều người đi mua sắm, dùng bữa tại nhà hàng, thăm gia đình, bạn bè đã tạo điều kiện cho dịch bệnh trỗi dậy một lần nữa.

Hệ quả là số ca Covid-19 mới đang gia tăng tại 23 bang của Mỹ, trong bối cảnh tình hình ngày càng trầm trọng ở miền nam và miền tây đất nước. Số ca nhập viện vì Covid-19 lên mức cao nhất tại Arizona và Texas, còn bang Missouri ghi nhận tổng số ca nhiễm cao nhất trong một ngày hồi cuối tuần.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 34.558 ca mắc và 1.242 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.145.906 ca bệnh và 52.649 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 7.425 ca mắc và 153 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 599.705 trường hợp, trong đó 8.359 trường hợp tử vong.

Trong bài phát biểu ngày 23/6, Tổng thống Nga Vladimia Putin nói rằng, Nga đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, virus vẫn rất nguy hiểm. Hàng ngàn người vẫn phải đối mặt với căn bệnh này mỗi ngày. Do vậy ông kêu gọi người dân cần chú ý, cẩn thận, cảnh giác. Đặc biệt, Nga chưa bắt đầu sản xuất đại trà vaccine. Hiện nay, Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine đầu tiên và cần có thời gian để thử nghiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với sức khỏe người dân.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 15.612 ca mắc và 468 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 426.910, trong đó có 14.483 ca tử vong.

Anh ghi nhận thêm 921 ca mắc và 280 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 23/6. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 306.210 trường hợp, trong đó có 42.927 ca tử vong. Anh vẫn là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Âu.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 23/6 cho biết, các nhà hàng, quán rượu, khách sạn ở Anh có thể mở cửa vào đầu tháng 7. Trong một dấu hiệu khác về nới lỏng phong tỏa và dần trở lại nhịp sống bình thương, các tiệm hớt tóc, các điểm du lịch như công viên giải trí cũng sẽ mở cửa trở lại. Tuy nhiên các hộp đêm, phong tập gym trong nhà và bể bơi vẫn đóng cửa.

Thủ tướng Anh Johnson đang chịu sức ép từ các doanh nghiệp, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn và từ các thành viên đảng Bảo thủ phải nới lỏng phong tỏa, nhưng tới nay, ông vẫn từ chối vì lo sợ xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Tây Ban Nha hiện tại là 293.832 trong đó có 28.325 ca tử vong.

Peru hiện có 260.810 ca mắc và 8.404 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Chile là 250.3767 và 4.505.

Italy ghi nhận thêm 113 ca mắc mới và 18 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 238.833, trong đó có 34.675 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông,hiện tại là 209.970 sau khi ghi nhận thêm 2.445 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 9.863 trường hợp.

Đức ghi nhận thêm 546 ca mắc mới và 17 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 192.665 trong đó có 8.986 ca tử vong.

Bang Bắc Rhine-Westphalia của Đức đã tái phong tỏa toàn bộ quận Gueterloh, sau khi phát hiện hơn 1.500 ca Covid-19 tại cụm dịch nhà máy thịt Rheda-Wiedenbruck.

Lệnh phong tỏa sẽ ảnh hưởng tới 360.000 người và có hiệu lực ít nhất đến ngày 30/6. Người dân ở quận Gueterloh chỉ được tiếp xúc với thành viên trong gia đình hoặc một người từ bên ngoài. Các rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và quán bar sẽ đóng cửa, trong khi các nhà hàng có thể tiếp tục phục vụ cho những người cùng một gia đình.

Cụm dịch tại nhà máy Rheda-Wiedenbruck được công bố ngày 17/6, khiến nhà máy chế biến thịt này bị đóng cửa trong 14 ngày kể từ đó. Hơn 1.500 công nhân trong tổng số gần 7.000 người được xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 1.268 ca mắc mới và 27 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 23/6. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 190.165 trường hợp, trong đó có 5.001 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 83.418 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia, ghi nhận 47.896 ca mắc và 2.535 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Singapore là 42.432 và 26, ở Philippines là 31.825 và 1.186, ở Malaysia là 8.590 và 121./.

Hoàng Phạm/VOV.VN
tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cap-nhat-covid19-the-gioi-hon-93-trieu-ca-mac-my-brazil-phuc-tap-1063180.vov