Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 7,7 triệu ca mắc, 427.479 ca tử vong

Thế giới hiện đã có hơn 7,7 triệu người mắc Covid-19. Mỹ, Brazil, và Ấn Độ là những nơi có nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong nhất.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h45 ngày 13/6/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới ghi nhận 7.719.032 trường hợp mắc Covid-19 và 427.479 ca tử vong do bệnh này. Có 3.913.648 bệnh nhân Covid-19 phục hồi.

Lãnh đạo Brazil đeo khẩu trang và dùng nước rửa tay khô để phòng Covid-19. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Brazil đeo khẩu trang và dùng nước rửa tay khô để phòng Covid-19. Ảnh: Reuters.

Trong gần 24 tiếng đồng hồ, thế giới tăng thêm 133.933 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và thêm 4.393 người tử vong do đại dịch này.

Theo bảng số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 lần lượt là: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Ấn Độ, (5) Anh, (6) Tây Ban Nha, (7) Italy, (8) Peru, (9) Đức, và (10) Iran.

Như vậy so với 2 ngày trước, Ấn Độ đã vượt qua cả Anh và Tây Ban Nha để tiến từ vị trí 6 lên vị trí 4 trên danh sách này. Ấn Độ hiện có 309.603 ca mắc (tăng thêm tận 11.320 ca trong vòng gần 24 tiếng), trong khi Anh ghi nhận 292.950 ca mắc bệnh này (chỉ tăng thêm 1.541 trường hợp trong cùng khoảng thời gian trên với Ấn Độ).

Trong khi đó, 10 nước ghi nhận nhiều ca tử vong do Covid-19 nhất thế giới bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh, (4) Italy, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Mexico, (8) Bỉ, (9) Ấn Độ, và (10) Đức. Quốc gia Ấn Độ mới lọt vào top 10 đáng buồn này.

Có 7 nước xuất hiện đồng thời trong cả 2 danh sách trên, đó là: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Italy, và Đức.

Như vậy, hiện nay cả Mỹ và Brazil lần lượt đứng đầu và đứng nhì trên cả 2 danh sách nói trên. Mỹ đang có 2.115.595 bệnh nhân Covid-19 và 116.795 người tử vong do bệnh này. Các con số tương ứng của Brazil là 828.810 và 41.828 trong bối cảnh đương kim Tổng thống Brazil có chủ trương sớm dỡ bỏ . Cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ giờ đều là các ổ dịch Covid-19 lớn của thế giới.

Ở châu Âu, Thụy Điển đã vượt cả Hà Lan về số ca mắc Covid-19, dù dân số Thụy Điển chỉ bằng khoảng một nửa dân số của Hà Lan. Hiện nay, Thụy Điển có 49.684 người mắc Covid-19 và 4.854 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này. Thực tế này càng làm tăng sự hoài nghi đối với cách tiếp cận “nhẹ nhàng” của trong ứng phó với Covid-19.

Tại Đông Nam Á, các nước có bệnh nhân Covid-19 tử vong bao gồm 7 nước sau: Indonesia (2.048 ca tử vong), Philippines (1.052), Malaysia (119), Thái Lan (58), Singapore (25), Myanmar (6), và Brunei (2).

Cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cap-nhat-covid19-the-gioi-hon-77-trieu-ca-mac-427479-ca-tu-vong-1059248.vov