Cập nhật Covid-19 ở Đông Nam Á: Philippines có số ca nhiễm cao nhất trong ngày, Ngoại trưởng Malaysia cách ly tại nhà

Philippines, Indonesia và Singapore là ba quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 mới cao nhất lần lượt là 862, 700 và 518 ca. Brunei, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong ngày hôm nay.

Việt Nam là 'hình mẫu' chống dịch Covid-19. (Nguồn: TTXVN)

* Ngày 31/5, Bộ Y tế Philippines (DOH) đã xác nhận thêm 862 trường hợp mắc Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc gia Đông Nam Á này lên thành 18.086 người, trong đó có 957 trường hợp tử vong (tăng 7 ca so với 1 ngày trước đó).

Bản tin hàng ngày của DOH cũng thông báo về 101 ca hồi phục sức khỏe mới, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị thành công ở Philippines lên thành 3.909 người.

Theo DOH, 244 ca bệnh mới được phát hiện ở khu vực Metro Manila, 81 ca ở khu vực Trung Visayas thuộc miền Trung Philippine và 302 ca ở các khu vực khác trên toàn quốc. Bên cạnh đó, 235 công nhân Philippines hồi hương cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến nay, Chính phủ Philippines đã sơ tán hơn 25.000 công nhân của quốc gia Đông Nam Á này về nước do đại dịch Covid-19.

* Bộ Y tế Indonesia đã công bố 700 trường hợp Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 26.473.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào Chủ nhật, Tổng giám đốc phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, Achmad Yurianto, nói thêm rằng có thêm 40 người đã chết vì căn bệnh này, đưa số người chết lên 1.613.

Jakarta ghi nhận 118 trường hợp được xác nhận mới, nâng tổng số kiểm đếm lên 7.348. Trong khi đó, Đông Java đã báo cáo 244 trường hợp mới, West Nusa Tenggara 42, Trung Java 37 và Nam Sulawesi 31. Virus đã lan đến tất cả 34 tỉnh của đất nước.

* Ngày 31/5, Bộ Y tế Singapore đã xác nhận thêm 518 ca mắc Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quốc đảo này lên 34.884 người.

Theo tuyên bố của Bộ trên, đa số những ca dương tính với virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Singapore là người lao động nhập cư sống trong những khu nhà tập thể. Không có ca nhiễm mới từ nước ngoài đưa vào nước này.

Cho đến thời điểm này, tại Singapore vẫn còn 374 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị trong các bệnh viện, trong đó có 7 ca nặng và nguy kịch. Ngoài ra, có 13.242 người đang bị cách ly tại nhà hoặc các cơ sở cách ly cộng đồng.

* Tại Malaysia, phát biểu trong cuộc họp báo hằng ngày về tình hình dịch Covid-19, Tổng Giám đốc Y tế Hisham Abdullah cho biết, trong ngày 31/5, quốc gia Đông Nam Á này phát hiện 57 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm bệnh lên 7.819 người, trong đó bao gồm 115 người tử vong.

Theo ông Noor Hisham Abdullah, trong số 57 ca mới bị phát hiện có 10 ca nhập khẩu và trong số 47 ca nhiễm trong cộng đồng có 43 ca là người nước ngoài, chỉ có 5 ca là công dân Malaysia.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein nằm trong số 46 người phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà sau khi một nhân viên của Bộ này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2.

* Cùng ngày, Thái Lan đã thông báo về 4 ca mắc Covid-19 mới, song không có trường hợp tử vong. Như vậy, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan hồi tháng Một, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 3.081 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 57 trường hợp tử vong.

Theo người phát ngôn Trung tâm quản lý tình hình dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ Thái Lan - bà Panprapa Yongtrakul, 4 ca bệnh mới là những người đã đến Thái Lan từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Các bệnh nhân này hiện ở trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Thái Lan đã chậm lại và trong suốt 2 tuần gần đây, khoảng 80% tổng số ca bệnh mới đều là những công dân Thái Lan trở về từ nước ngoài.

Kể từ ngày 1/6, Thái Lan sẽ bắt đầu cho phép mở cửa trở lại thêm nhiều cơ sở kinh doanh nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ mức trung bình đến cao, trong đó có các rạp chiếu phim và phòng tập thể dục.

* Ngày 31/5, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 của Lào đã khẳng định quyết tâm điều trị cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19 còn lại để những người này có thể được phép xuất viện sớm nhất có thể.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vientiane, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meaungpak cho biết 3 bệnh nhân trên hiện có những triệu chứng nhẹ và họ sẽ được xuất viện nếu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 2 lần xét nghiệm.

Ba ca mắc Covid-19 còn lại ở Lào bao gồm một người đàn ông 18 tuổi (ca số 8), một người phụ nữ 21 tuổi (ca số 10), và một người phụ nữ 32 tuổi (ca số 17). Tất cả những bệnh nhân này đều được điều trị tại Bệnh viện Mittaphab (Bệnh viện 150) và sinh sống ở thủ đô Vientiane.

Tính đến ngày 31/5, Lào đã ghi nhận tổng cộng 19 bệnh nhân mắc Covid-19 và không có bất kỳ ca bệnh mới nào trong 49 ngày liên tiếp. Các cơ quan y tế nước này đã tiến hành xét nghiệm cho 6.928 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, qua đó phát hiện 19 ca dương tính. 16 bệnh nhân Covid-19 ở Lào đã được điều trị thành công.

* Myanmar đã yêu cầu toàn bộ nhân viên quay trở lại công việc như thường lệ kể từ tháng 6 tới, trong khi các trường phổ thông sẽ được mở cửa trở lại từ giữa tháng 6.

Hôm nay (31/5), Myanmar không có ca nhiễm mới. Đến nay, Myanmar đã ghi nhận 224 ca mắc Covid-19, trong đó có 6 ca tử vong.

* Campuchia cũng không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 31/5. Hôm qua (30/5), Bộ Y tế nước này phát hiện thêm một trường hợp nam giới, 26 tuổi, dương tính với virus SARS-CoV-2, trở về Campuchia qua biên giới đường bộ ngày 28/5, sau khi học về tôn giáo tại nước láng giềng Thái Lan.

Tính từ cuối tháng 1 đến nay, Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện 125 ca bệnh Covid-19, trong đó 123 bệnh nhân đã hồi phục, hai người đang được điều trị.

* Tại Brunei, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Tổng số trường hợp mắc Covid-19 ở Brunei Darussalam vẫn còn 141 trường hợp, trong khi đó đã phục hồi là 138 người.

Tại thời điểm này, chỉ có 1 trường hợp đang được điều trị tại Trung tâm Cách ly Quốc gia ở trong tình trạng nguy kịch và cần máy tim/phổi (ECMO) cũng như hỗ trợ hô hấp.

* Tính đến 31/5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 ở cộng đồng trong 45 ngày qua và chỉ 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 7.870 người, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 69; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.870;Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 931 người.

Anh Sơn

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-o-dong-nam-a-philippines-co-so-ca-nhiem-cao-nhat-trong-ngay-ngoai-truong-malaysia-cach-ly-tai-nha-116660.html