Cập nhật Covid-19 ngày 6/10: Ca nhiễm mới ở Ấn Độ giảm sâu kỷ lục, WHO đưa danh sách đội điều tra nguồn gốc virus tới Trung Quốc

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu đã ghi nhận 35.698.654 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.045.953 trường hợp tử vong và 26.867.141 bệnh nhân bình phục.

3 quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới lần lượt vẫn là Mỹ (7.679.644 và 215.032 ca); Ấn Độ (6.682.073 và 103.600 ca) và Brazil (4.940.499 và 146.773 ca).

* Tại châu Á ghi nhận 11.181.383 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 203.126 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có tín hiệu tích cực khi ghi nhận số ca nhiễm mới giảm sâu từ 74.767 trong ngày 4/10 xuống còn 59.893 ca trong ngày 5/10.

Hai điểm nóng dịch bệnh ở Đông Nam Á là IndonesiaPhilippines tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới lần lượt là 3.622 ca và 2.291 ca. Đến nay, hai quốc gia này ghi nhận lần lượt 307.120 ca nhiễm, 11.253 trường hợp tử vong và 324.762 ca nhiễm với 5.840 trường hợp tử vong.

Ngày 5/10, Malaysia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước tới nay với 432 trường hợp, trong đó có tới 429 ca là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tới thời điểm này là 12.831 trường hợp, trong đó số xuất viện là 10.340, chiếm 80,7% và số tử vong là 137, chiếm 1,07%.

Đáng chú ý, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã buộc phải tự cách ly tại nhà 14 ngày do cùng tham gia họp với một bộ trưởng mắc Covid-19.

Tại khu vực Trung Đông, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lây lan ở Israel, Iran, Iraq, trong đó Israel ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất (5.534 ca).

* Khu vực châu Âu chứng kiến dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh tại Anh, Nga, Pháp, Hà Lan...

Trong 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 12.594 ca mắc Covid-19, Nga 10.888 ca, Pháp 5.084 ca, Hà Lan 4.579 ca.

Tại Áo, một người phát ngôn Phủ Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Sebastian Kurz đã hủy mọi cuộc gặp trong ngày 5/10 và đang tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 sau khi một đồng nghiệp thân cận của ông được xác nhận dương tính với virus.

Người phát ngôn này cho hay, Phó Thủ tướng Áo Werner Kogler đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự và nhân viên làm việc cho ông Kurz cũng đang được xét nghiệm virus, đồng thời nói thêm rằng ông Kurz không bị cách ly.

Hãng thông tấn APA đưa tin ông Kurz và ông Kogler tiếp xúc lần cuối với đồng nghiệp trên là hôm 30/9.

* Tại Nam Mỹ hiện ghi nhận 8.336.775 ca nhiễm Covid-19 với 262.683 trường hợp tử vong.

Ngoài Brazil, Argentina vẫn chứng kiến dịch bệnh lây lan mạnh với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 11.242 ca.

Hiện tổng số ca nhiễm tại Argentina đã lên tới 809.728 ca, gần bằng số ca 829.999 ca ghi nhận tại Peru. Trong 24 giờ qua, Peru ghi nhận 1.830 ca nhiễm mới.

* Tại Bắc Mỹ, đến nay ghi nhận 9.178.970 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 316.785 ca tử vong.

Ngày 5/10, Bộ Y tế Mexico thông báo đã ghi nhận thêm 28.115 ca mắc Covid-19 và 2.789 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 789.780 trường hợp, trong đó có 81.877 ca tử vong.

Tổng Giám đốc Dịch tễ học José Luis Alomía cho biết, số ca mắc bệnh và tử vong tăng vọt là do thay đổi cách thống kê và các con số trên là tính gộp những trường hợp từ đầu đợt dịch đến nay.

Số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng mạnh tại Mexico kể từ thời điểm dỡ bỏ giãn cách xã hội và bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 1/6. Mexico hiện là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh nhất do dịch Coivd-19, với số ca bệnh cao thứ 7 thế giới và số ca tử vong cao thứ 4 thế giới.

Tại Mỹ, ngày 5/10, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ Joe Biden đã chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump nói người Mỹ không nên lo sợ về Covid-19 hoặc để cho căn bệnh này "chi phối cuộc sống của bạn", thậm chí sau khi ông Trump dương tính với virus SARS-CoV-2.

* Tại châu Phi, báo cáo mới nhất của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh công bố ngày 5/10 cho biết, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu lục này đã lên tới 1.527.905 ca, trong đó số ca tử vong là 36.697 ca.

Nam Phi, Morocco, Ai Cập, Ethiopia và Nigeria là những nước có số ca nhiễm cao nhất khu vực. Nam Phi hiện có 681.289 bệnh nhân Covid-19, với số ca tử vong cũng cao nhất khu vực (16.976 ca). CDC châu Phi cho biết trung bình, tỷ lệ tử vong do Covid-19 của khu vực vào khoảng 2,4%.

* Liên quan tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, ngày 5/10, quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan cho hay, tổ chức này ước tính cứ 10 người dân trên thế giới thì có 1 người có thể đã nhiễm Covid-19, tương đương 10% dân số thế giới có thể đã bị mắc bệnh.

Ông Ryan đánh giá, các điểm bùng phát đang gia tăng tại nhiều khu vực ở Đông Nam Á trong khi số ca mắc và tử vong cũng đang tăng dần ở nhiều khu vực của châu Âu và Đông Địa Trung Hải. Ông Ryan cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn khó khăn khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng cho biết, WHO đã nộp danh sách các chuyên gia tham gia đội điều tra quốc tế tới Trung Quốc nhằm tìm hiểu về nguồn gốc của virus này để giới chức Bắc Kinh xem xét.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-610-ca-nhiem-moi-o-an-do-giam-sau-ky-luc-who-dua-danh-sach-doi-dieu-tra-nguon-goc-virus-toi-trung-quoc-125485.html