Cập nhật Covid-19 ngày 5/5: Số ca thiệt mạng ở Ấn Độ tăng kỷ lục, biến chủng gây nguy cơ tử vong gấp 15 lần; Campuchia lại lập 'đỉnh'

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 155 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 3,21 triệu ca tử vong và hơn 132,45 triệu bệnh nhân bình phục.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do đại dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với 592.409 ca tử vong trong tổng số 33.274.659 ca nhiễm.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố mục tiêu sẽ tiêm chủng ít nhất một mũi cho 70% người Mỹ trưởng thành vào đúng ngày quốc khánh 4/7, đồng thời sẽ phân bổ lại nguồn vaccine ngừa Covid-19 cho những bang có nhu cầu tiêm chủng cao và các cửa hàng dược phẩm phục vụ người dân tiêm vaccine bất cứ lúc nào mà không cần phải đặt hẹn.

Đứng thứ hai là Ấn Độ với 20.658.234 ca nhiễm, trong đó có 226.169 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục bị bóng đen đại dịch bao phủ, với trung bình hơn 350.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tuần qua, trong khi số ca tử vong cũng tăng chóng mặt, với trung bình hơn 3.200 ca một ngày.

Trong ngày 4/5, Ấn Độ ghi nhận số người tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục, 3.786 ca.

Theo truyền thông dẫn số liệu giải trình tự gen của Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử (CCMB) Ấn Độ cho hay, một biến chủng của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại miền Nam nước này, với tên gọi N440K, có gây nguy cơ tử vong cao gấp 15 lần so với các biến chủng khác.

Tuy nhiên, các dòng lây nhiễm biến chủng N440K không phải là các dòng chủ đạo trong làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Ấn Độ và tỷ lệ nhiễm biến chủng này đang giảm, thay thế bằng biến chủng có đột biến kép B.1.617 biến chủng từ Anh B.1.1.7.

Brazil chịu ảnh hưởng thứ ba thế giới do Covid-19, với 14.860.812 ca nhiễm, trong đó có 411.854 bệnh nhân không qua khỏi.

* Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 289 người tử vong. Tiếp đến là CH Czech với 275 người và Bosnia-Herzegovina với 261 người/100.000 dân.

* Xét theo châu lục, tâm dịch châu Âu hiện có 44.965.353 người mắc bệnh, trong đó có 1.022.838 ca tử vong.

Pháp ghi nhận thêm 24.371 ca mắc và 247 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi lên lần lượt 5.680.378 ca và 105.387 ca.

Trong 24 giờ qua, Anh có thêm 1.946 ca mắc, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.423.796. Số ca tử vong do Covid-19 tại Anh hiện là 127.543 ca, tăng 4 ca.

Trong khi đó, Đức thông báo 12.305 ca mắc mới và thêm 265 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và không qua khỏi lên lần lượt 3.448.182 ca và 84.285 ca.

* Châu Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng hơn 63,8 triệu bệnh nhân Covid-19, trong đó có 1.552.502 ca tử vong.

* Tại châu Phi, đến nay, có 4.627.444 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 123.210 bệnh nhân tử vong.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize đã xác nhận biến thể B.1.617 gây chết người đang tàn phá Ấn Độ chưa được phát hiện ở Nam Phi. Tuy nhiên, chính phủ nước này đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ” trước lo ngại về sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2 này.

Ông Mkhize cũng kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh và theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 chặt chẽ, đồng tời cho biết, “tất cả các cửa khẩu nhập cảnh của Nam Phi đều áp dụng những quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để giảm thiểu sự xâm nhập của dịch Covid-19".

Trong khi đó, Bộ Y tế Tunisia thông báo ghi nhận thêm 1.405 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 314.152 ca. Số ca tử vong do Covid-19 cũng tăng thêm 101 ca lên 11.016 ca.

* Khu vực châu Á cũng đang ghi nhận tình hình dịch bệnh phức tạp, với số ca nhiễm hiện đã lên tới 41.444.923 người, trong đó có 541.327 ca tử vong.

Ngày 5/5, Hàn Quốc thông báo số có thêm 676 ca mắc, trong đó có 651 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 124.945 ca.

Số ca mắc mới theo ngày tăng mạnh từ mức 541 ca được ghi nhận 1 ngày trước đó và quay trở lại mốc hơn 600 ca sau 3 ngày.

Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi lên 1.847 ca.

Từ ngày 5/5, những người đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 sẽ không phải thực hiện việc cách ly bắt buộc 14 ngày khi trở về Hàn Quốc, kể cả gần đây có tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19, song không áp dụng đối với người trở về từ các nước có số ca mắc các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cao như Nam Phi và Brazil.

Tính đến ngày 21/4, đã có tổng cộng 65.097 người được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) hoặc Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức).

Trong khi đó, tại Nhật Bản, chính phủ có thể sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây trong bối cảnh chưa có dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 sẽ sớm lắng dịu ở nước này bất chấp những biện pháp quyết liệt của chính quyền các địa phương.

Tính đến 10h sáng 3/5, tổng số ca mắc Covid-19 ở Nhật Bản là 605.613 người, tăng 36.533 người so với một tuần trước đó. Đây là tuần thứ 9 liên tiếp số ca nhiễm mới ở nước này tăng. Số ca tử vong vì dịch Covid-19 ở Nhật Bản cũng tăng thêm 410 ca trong tuần qua lên 10.400 người.

Đáng chú ý, dù Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ lễ dài, ngày 4/5, nước này vẫn ghi nhận thêm 4.202 ca nhiễm, trong đó Osaka có 884 ca và thủ đô Tokyo có 609 ca, và 50 ca tử vong vì dịch Covid-19. Số bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 1.083 ca, giảm 1 người so với mức cao kỷ lục 1 ngày trước đó.

Tại Trung Đông, giới chức Iraq đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc kéo dài 10 ngày, từ ngày 12 đến ngày 22/5, sau khi ghi nhận thêm 6.143 ca mắc. Ngoài ra, các nhà hàng, trung tâm thương mại, quán cà phê, rạp chiếu phim và các cơ sở công cộng khác cũng phải đóng cửa. Mọi hình thức tụ tập cũng bị cấm.

Đông Nam Á, chính phủ Lào đã quyết định gia hạn chỉ thị số 15/TTg ra ngày 21/4, theo đó tiếp tục kéo dài thời hạn phong tỏa đến ngày 20/5 để ngăn làn sóng dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại thủ đô Vientiane ngày 20/4, đến nay, đã có hơn 970 người tại 15/18 tỉnh và thành phố của Lào mắc Covid-19, trong đó phần lớn là các ca lây nhiễm cộng đồng, với tâm điểm của dịch bệnh là ở thủ đô.

Lào đang đặt mục tiêu sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 22% dân số vào cuối năm nay, tương đương 1,6 triệu người.

Tính đến hết ngày 3/5, cả nước Lào đã có hơn 243.000 người được tiêm mũi thứ nhất vaccine ngừa Covid-19, trong khi gần 75.000 người đã tiêm đủ hai mũi vaccine.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.026 ca mắc Covid-19 và là một trong số ít các quốc gia trên thế giới chưa có trường hợp nào tử vong do căn bệnh này.

Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này ghi nhận 938 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, tính đến 11h20 ngày 4/5.

Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia cho biết, toàn bộ 938 bệnh nhân này đều liên quan đến "Sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2", sinh sống tại các tỉnh, thành Phnom Penh, Kandal, Kampong Speu, Sihanoukville, Takeo, Svay Rieng, Kampong Cham, Tbong Khmum, Pursat, Battambang, Siem Reap và Banteay Meanchey.

Tính đến ngày 4/5, Campuchia có tổng cộng 16.299 ca nhiễm Covid-19, trong đó 5.791 người đã được điều trị bình phục và 107 trường hợp tử vong.

* Liên quan việc tiêm chủng vaccine Covid-19, ngày 4/5, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, tại cuộc gặp ở thủ đô London, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhất trí cần phải triển khai một chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 toàn cầu để chấm dứt đại dịch.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) trong việc thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine toàn cầu, trong đó có nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất vaccine.

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, số lượng người mắc bệnh và người chết tiếp tục gia tăng. Đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân: 1. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết. 2. Không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. 3. Thực hiện tốt Khuyến cáo 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ để phòng, chống dịch Covid-19. 4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết. Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19!

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-55-so-ca-thiet-mang-o-an-do-tang-ky-luc-bien-chung-gay-nguy-co-tu-vong-gap-15-lan-campuchia-lai-lap-dinh-144227.html