Cập nhật Covid-19 ngày 29/4: Toàn cầu vượt mốc 150 triệu ca; dịch 'căng' tại Ấn Độ, các nước lo ngại siết quy định đi lại; Brazil tự sản xuất vaccine

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 150,2 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có xấp xỉ 3,16 triệu trường hợp tử vong và gần 127,74 triệu bệnh nhân bình phục.

Cập nhật Covid-19 ngày 29/4: Toàn cầu vượt mốc 150 triệu ca; dịch 'căng' tại Ấn Độ các nước lo ngại siết quy định đi lại; Brazil tự sản xuất vaccine.

Cập nhật Covid-19 ngày 29/4: Toàn cầu vượt mốc 150 triệu ca; dịch 'căng' tại Ấn Độ các nước lo ngại siết quy định đi lại; Brazil tự sản xuất vaccine.

* Cho đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất, tuy nhiên với việc triển khai "thần tốc" và tốc độ tiêm vaccine được đẩy nhanh, số ca nhiễm và tử vong tại quốc gia này đã chững lại đáng kể. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 56.572 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 32.983.663 ca, trong đó có 588.337 ca tử vong.

Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi những thành công của chính quyền của ông đã đạt được trong việc triển khai vaccine ngừa Covid-19 trong thời gian vừa qua.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp chung trước Quốc hội Mỹ, ông Biden cho biết: "Tôi đã cam kết rằng chúng tôi sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong 100 ngày, tuy nhiên chúng tôi sẽ cung cấp hơn 220 triệu liều trong 100 ngày đó".

Các nguồn tin tại New Delhi ngày 29/4 cho biết Chính phủ Mỹ cho rằng "khả năng tiếp cận với tất cả loại hình dịch vụ chăm sóc y tế đang trở nên hạn chế nghiêm trọng ở Ấn Độ" do làn sóng Covid-19, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ "không nên đến Ấn Độ hoặc rời đi ngay nhằm đảm bảo an toàn".

Trên trang Twitter, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo "công dân Mỹ muốn rời Ấn Độ nên tận dụng các phương tiện giao thông thương mại đang hoạt động", đồng thời cho biết "vẫn đang có các chuyến bay trực tiếp hàng ngày đến Mỹ và các chuyến bay quá cảnh tại Paris và Frankfurt".

* Tại Ấn Độ, những kỷ lục không mong muốn về số ca mắc mới và tử vong theo ngày liên tiếp được xác lập. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận thêm 379.459 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 18.368.096 ca, trong khi số ca tử vong được ghi nhận đến nay là 204.812 ca, tăng 3.647 ca trong vòng 24 giờ qua.

* Đứng thứ ba thế giới là Brazil, với 77.266 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Mỹ này lên 14.523.807 ca, trong đó 398.343 ca tử vong, đứng thứ hai thế giới về con số này.

Một thông tin vui với Brazil là ngày 28/4, Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria thông báo Viện Butantan, một trong những trung tâm nghiên cứu y tế hàng đầu của nước này, đã chính thức khởi động sản xuất vaccine ngừa Covid-19 mang tên Butanvac.

Đây là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được các nhà khoa học Brazil tự nghiên cứu và phát triển. Theo ông Doria, Viện Butantan sẽ sản xuất lô vaccine đầu tiên gồm 1 triệu liều hoàn toàn bằng nguyên liệu trong nước. Dự kiến đến ngày 15/6 sẽ có khoảng 18 triệu liều vaccine Butanvac được bàn giao cho các cơ quan y tế.

Trước đó, chính quyền bang Sao Paulo đề nghị Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia (Anvisa) - cơ quan y tế cao nhất của Brazil - cho phép triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine Butanvac trên người. Cho đến nay, loại vaccine này mới chỉ được thử nghiệm trên động vật.

Ngoài Butanvac thì Viện Butantan cũng đang sản xuất vaccine Coronavac do hãng dược phẩm Sinovac của Trung Quốc phát triển. Đây là loại vaccine được sử dụng nhiều nhất ở quốc gia này cho đến nay.

* Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh tại Ấn Độ ngày càng trở nên phức tạp, nhiều nước trên thế giới đã siết chặt quy định đi và đến từ nước này.

Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Đan Mạch thông báo sẽ siết chặt các quy định đi lại đối với những người đến từ Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 29/4.

Bộ trên đã cập nhật hướng dẫn đi lại với Ấn Độ và nâng mức đánh giá nguy cơ từ "màu cam” lên “màu đỏ” - cấp độ cảnh báo cao nhất, đồng thời khuyến cáo người dân Đan Mạch hủy mọi kế hoạch tới quốc gia Nam Á, kể cả những chuyến đi công tác.

Do lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19, cùng ngày, Kenya quyết định sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay theo lịch trình từ Ấn Độ trong 2 tuần. Một thành viên chính phủ Kenya cho biết quyết định trên sẽ chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 1/5 đối với tất cả các chuyến bay chở khách.

Đối với những hành khách từ Ấn Độ đến Kenya trong 72 giờ tới, họ sẽ được yêu cầu kiểm tra kháng nguyên nhanh ở sân bay và tuân thủ thời gian cách ly 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế Kenya.

Cũng theo quan chức trên, các chuyến bay chở hàng từ Ấn Độ vẫn sẽ được duy trì nhưng phải đảm bảo tuân thủ các giao thức vận tải an toàn.

* Tại Đông Nam Á

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tối 28/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng đã tuyên bố vùng thủ đô Manila và 4 khu vực phụ cận sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt thêm 2 tuần, kể từ ngày 1/5.

Hiện chính phủ nước này đang tiếp tục những nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh Covid-19 và giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Tổng thống Duterte đã hối thúc mọi công dân Philippines hợp tác và nghiêm túc tuân thủ các quy định y tế để tránh lây lan virus SARS-CoV-2.

Sáng 29/4, Philippines đã nhận thêm một lô vaccine CoronaVac ngừa Covid-19 từ Công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc, cho phép quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục chương trình tiêm chủng.

Trong khi đó, Chính phủ Malaysia đã quyết định áp đặt Lệnh hạn chế di chuyển tăng cường (EMCO) tại 9 địa phương thuộc 3 bang ở nước này trong 14 ngày, từ ngày 29/4-12/5.

Quyết định trên được đưa ra trên cơ sở khuyến nghị của Bộ Y tế Malaysia cũng như đánh giá rủi ro của Ủy ban Kỹ thuật về Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ở trường học và khu dân cư.

Các địa phương phải thực hiện EMCO gồm Maahad Tahfiz Al Azhari thuộc bang Kelantan và Kampung Bangkahulu thuộc bang Negeri Sembilan cùng 2 khu định cư ở Sungai Chalit, 5 khu định cư ở Sungai Klau thuộc bang Pahang.

Từ ngày 28/4, Malaysia tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ để phòng ngừa dịch bệnh. Malaysia cũng không tiếp nhận mọi công dân nước ngoài có thị thực lao động dài hạn tại Malaysia đến từ Ấn Độ.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-294-toan-cau-vuot-moc-150-trieu-ca-dich-cang-tai-an-do-cac-nuoc-lo-ngai-siet-quy-dinh-di-lai-brazil-tu-san-xuat-vaccine-143702.html