Cập nhật COVID-19 ngày 26/5: Cảnh báo đỉnh dịch thứ 2, Việt Nam 0 ca mới

Cập nhật mới nhất COVID-19, thế giới đã có thêm gần 3.000 người tử vong vì COVID-19 và hơn 87.000 người mắc mới căn bệnh này trong 24h qua.

10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới tính đến 6h sáng 26/5 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: worldometers.info

10 nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới tính đến 6h sáng 26/5 (theo giờ Việt Nam). Nguồn: worldometers.info

Cập nhật COVID-19 mới nhất theo trang thống kê worldometers.info cho biết, tính đến 6h ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã có 347.516 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong tổng số 5.581.259 người nhiễm chủng virus nguy hiểm này.

Như vậy, đã có thêm gần 3.000 người tử vong vì COVID-19 và hơn 87.000 người mắc mới căn bệnh này trong 24h qua.

Số ca tử vong tại Mỹ đã gần chạm mốc 100.000 người. Ngoài ra, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm với hơn 1,7 triệu người.

Xếp sau Mỹ là Brazil với 374.898 ca nhiễm và 23.473 ca tử vong, Nga với 353.427 ca nhiễm song tỉ lệ tử vong khá thấp ở mức 3.633 ca, Tây Ban Nha với 282.480 ca nhiễm và 26.837 ca tử vong, và Anh với 261.184 ca nhiễm và 36.914 ca tử vong.

Còn tại Việt Nam, sáng 26/3 không có ca mắc mới, tổng ca mắc COVID-19 đến giờ là 326 ca. Tính từ 6h 16/4 đến 6h ngày 26/5, 40 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

DIỄN BIẾN CHÍNH DỊCH COVID-19 TRONG 24H QUA

*Ngày 25/5, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Michael Ryan cảnh báo các quốc gia đang chứng kiến diễn biến dịch COVID-19 thuyên giảm vẫn có thể phải đối mặt với “đỉnh dịch thứ hai ngay lập tức” nếu dỡ bỏ quá sớm những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát.

*Nhà Trắng thông báo đã quyết định cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với hầu hết công dân nước ngoài từng ở Brazil trong 2 tuần gần nhất, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trở thành điểm nóng mới của đại dịch COVID-19. Chỉ những người có thẻ xanh, là thân nhân của công dân Mỹ và thành viên phi hành đoàn được miễn áp dụng biện pháp mới.

Trong khi đó, sàn giao dịch của Sở chứng khoán New York (NYSE) sẽ chính thức mở lại vào ngày 26/5 sau hai tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/4 số thành viên giao dịch tại sàn trước đây được trở lại làm việc trong thời gian trước mắt. Những người làm việc tại sàn sẽ phải đeo khẩu trang, tránh di chuyển bằng phương tiện công cộng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giãn cách xã hội tại nơi làm việc.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại California, Mỹ ngày 23/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

*Tại châu Âu, người dân một số nước đang quay trở lại cuộc sống bình thường một cách chậm chạp và đầy lo lắng. Giao thông công cộng đang được nối lại mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế. Một số biên giới đang được mở trở lại cho dù điều này khó có thể diễn ra trên khắp lục địa.

*Cộng hòa Séc bắt đầu giai đoạn cuối của kế hoạch từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, các nhà hàng và quán cà phê phục vụ trong nhà, quán bar, khách sạn được phép hoạt động trở lại. Các sự kiện tập trung đông người cũng được phép tổ chức với điều kiện số lượng tham gia không quá 300 người.

*Kết quả cuộc thăm dò dư luận được Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) công bố ngày 25/5 cho biết đa số người dân Italy ủng hộ mạnh mẽ lệnh phong tỏa của chính phủ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.
*Chính phủ Liên bang Đức dự định tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 5/7 tới nhằm kiềm chế đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

*Còn tại Anh, các trường học ở vùng England sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/6 tới, trước mắt là đón các học sinh lớp 1 và lớp 6. Một tuần sau đó, học sinh các lớp 10 và lớp 12 sẽ có một số giờ học trên lớp với giáo viên nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) trong năm 2021.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

*Trung tâm ứng phó với khủng hoảng Nga cho biết tính đến sáng 25/5, số ca mắc bệnh COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 350.000 người, sau khi tăng thêm hơn 8.900 ca chỉ trong 24 giờ qua.

*Cũng trong 24 giờ qua, Hà Lan ghi nhận thêm 209 ca mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 45.445 người. Số ca tử vong tăng thêm 8 trường hợp, lên 5.830 người. Đáng chú ý, một bệnh nhân trong số 209 ca mới nói trên được cho là đã lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một con chồn nuôi ở trang trại nơi người này sinh sống.

Theo Bộ Nông nghiệp Hà Lan, ít nhất 3 nông trại ở miền Nam nước này đã báo cáo có chồn mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, giới chức Hà Lan cho rằng rủi ro bùng phát dịch từ động vật hiện vẫn "khá thấp".

*Tại châu Á, Chính phủ Nhật Bản ngày 25/5 đã chính thức tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp ở 5 khu vực gồm thủ đô Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba, tỉnh Saitama và tỉnh Hokkaido. Đây là những địa phương trong tổng số 47 tỉnh, thành phố được dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp lần lượt từ ngày 14/5 vừa qua.

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 25/5 cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng gần gấp đôi gói hỗ trợ khẩn cấp từ mức 117,1 nghìn tỷ yen hiện nay lên 200 nghìn tỷ yen (khoảng 1,86 nghìn tỷ USD) nhằm giải quyết hậu quả kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 17/4/2020. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

*Ấn Độ đã ghi nhận tới 7.113 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 138.536 trường hợp. Đây là con số cao kỷ lục từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan ở nước này.

Hiện Ấn Độ là nước có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 10 thế giới và nhiều nhất châu Á. Số ca tử vong cũng tăng 156 trường hợp, lên 4.024 người.

*Trung Quốc đã quyết định hồi hương các công dân của nước này khỏi Ấn Độ, bao gồm sinh viên, khách du lịch, người hành hương và doanh nhân cũng như nhiều người khác đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và muốn trở về quê nhà trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.

*Bộ Y tế Bangladesh ngày 25/5 cho biết số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua tại nước này là 1.975 người, đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ ngày 8/3, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tại Bangladesh lên 35.585 trường hợp. Ngoài ra, Bangladesh còn ghi nhận 21 ca tử vong mới và hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đã lên 501 trường hợp.

*Số ca mắc COVID-19 mới ở Malaysia tăng gần gấp 3 lần trong ngày 25/5 so với ngày trước đó, đồng thời là mức cao nhất trong 3 tuần qua.

Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này đã ghi nhận 172 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Đây cũng là lần đầu tiên sau 21 ngày, số ca mắc COVID-19 ở Malaysia trở lại mức 3 con số.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 22/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

*Thái Lan trong ngày 25/5 ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 57 người. Thái Lan cũng xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày hôm trước.

Một trong 2 ca nhiễm mới là một phụ nữ có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, trong khi trường hợp còn lại là công dân trở về từ Nga.

Như vậy, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 3.042 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 96% đã bình phục (2.928 ca) và chỉ còn 57 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện.

Minh Châu (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-26-5-canh-bao-dinh-dich-thu-2-viet-nam-0-ca-moi/157924.html