Cập nhật Covid-19 ngày 24/12: Hơn 79 triệu ca nhiễm toàn cầu, số tử vong tăng vọt gần mức kỷ lục; Biến thể mới SARS-CoV-2 tràn ngập Bồ Đào Nha

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận 79.036.550 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.737.518 ca tử vong và 55.645.301 bệnh nhân bình phục.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 vẫn là Mỹ với 334.218 ca tử vong trong tổng số 18.917.152 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 146.778 ca tử vong trong số 10.123.544 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 189.264 ca tử vong trong số 7.366.677 bệnh nhân.

Xét tỷ lệ dân số, Bỉ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 162 người tử vong. Tiếp đến là Italy với 116 người và Peru với 113 người.

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với số ca nhiễm gần chạm mốc 22 triệu, trong đó có hơn 507.899 ca tử vong. Tiếp đến là Bắc Mỹ, với hơn 489.300 ca tử vong trong hơn 21,7 triệu ca nhiễm.

Châu Á ghi nhận hơn 20 triệu ca Covid-19, trong đó 326.648 ca tử vong, trong khi đó, Nam Mỹ ghi nhận 12.680.366 ca nhiễm bệnh với 352.899 bệnh nhân không qua khỏi.

Châu Phi hiện ghi nhận 2.585.922 ca nhiễm, trong đó có 60.974 trường hợp thiệt mạng, trong khi châu Đại Dương ghi nhận 47.725 người mắc bệnh, 1.051 ca tử vong.

* Tại châu Âu, ngày 23/12, Viện Y tế Quốc gia Tiến sĩ Ricardo Jorge (INSA) cho biết, 3 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện trên khắp các vùng của Bồ Đào Nha trong đợt dịch Covid-19 thứ 2 và đang trong "quá trình thích nghi với người".

Theo Viện này, 3 biến thể này là nguyên nhân chính gây ra đợt dịch thứ hai, nhưng cho rằng, sự xuất hiện của các biến thể này là "hoàn toàn bình thường".

"Về mặt lâm sàng, không có bằng chứng cho thấy các biến thể này làm cho bệnh nặng hơn" song tình trạng gia tăng các ca bệnh có thể diễn ra do tốc độ lây lan của loại này cao hơn, chuyên gia Viện này cho hay.

Chính phủ Thụy Sỹ cho biết sẽ tạm thời nối lại các chuyến bay đến Anh và Nam Phi từ ngày 24/12 để có thể đưa du khách hai nước trở về nhà vào dịp Giáng sinh.

Trước đó, các hoạt động bay từ hai quốc gia xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 này đã bị tạm dừng vào nửa đêm 20/12. Các chuyến bay cũng có thể được sử dụng để đưa những người Thụy Sĩ mắc kẹt ở Anh và Nam Phi trở về nhà.

Các biện pháp bảo vệ đặc biệt sẽ được áp dụng cho những người vẫn còn trong vòng cách ly để giảm nguy cơ lây lan biến thể của virus.

* Tại châu Á, ngày 23/12, giới chức y tế Nhật Bản đã ghi nhận thêm 3.267 ca mắc mới, mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó riêng thủ đô Tokyo ghi nhận 748 ca. Cùng ngày, số người tử vong vì dịch Covid-19 cũng cao kỷ lục là 56 người.

Nhật Bản đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại dược phẩm có chứa kháng thể của những người đã hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 để chữa trị cho những người không may nhiễm phải virus nguy hiểm này.

Theo Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Y tế Toàn cầu (NCGM), loại thuốc trên có tên gọi hyperimmune intravenous immunoglobulin (tạm dịch là “dịch truyền globulin siêu miễn dịch”) sẽ được tiêm cho 10 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện và theo dõi trong 1 tháng.

Trên cơ sở dữ liệu thu được trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá hiệu quả của loại thuốc này.

Ngoài chương trình trên, theo đài truyền hình NHK, NCGM cũng đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng phương pháp sử dụng huyết tương từ người đã hồi phục sau khi nhiễm SARS-CoV-2 để chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Các huyết tương có chứa kháng thể sẽ được tiêm cho các bệnh nhân. NCGM hy vọng phương pháp chữa trị trên sẽ phát huy hiệu quả và an toàn trong bối cảnh có rất ít phương pháp chữa trị Covid-19 tại thời điểm hiện nay.

Ngày 23/12, Điều phối viên Dự án quốc gia phòng chống Covid-19 của Israel đã khuyến nghị phong tỏa toàn quốc một lần nữa do bùng phát các ca lây nhiễm dịch Covid-19.

Dự kiến trong ngày 23/12, Chính phủ Israel sẽ có cuộc họp nhằm thảo luận về việc cần phải ban bố phong tỏa hoàn toàn hay chỉ một phần.

* Tại châu Phi, các nước có số bệnh nhân cao nhất lần lượt là Nam Phi, Morocco, Ai Cập, Tunisia và Ethiopia. Khu vực phía Nam châu Phi là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất, cả về số ca mắc bệnh cũng như số ca tử vong. Tiếp đó là khu vực Bắc Phi.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết quốc, gia Bắc Phi này hiện đang trong làn sóng thứ hai của dịch Covid-19. Trong 24 giờ qua, Ai Cập đã ghi nhận 911 ca nhiễm bệnh, trong đó có 42 ca tử vong.

Như vậy, tính đến nay Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 127.972 ca mắc Covid-19 và 7.209 trường hợp tử vong.

Thông báo của Bộ Y tế Ai Cập nêu rõ: “Đây là tuần thứ 51 kể từ khi phát hiện ra trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 ở Ai Cập. Tuần này đã chứng kiến sự tăng vọt về số trường hợp nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 được ghi nhận theo ngày”.

* Liên quan vaccine ngừa Covid-19, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết, tính đến sáng 23/12 (theo giờ Mỹ), có ít nhất 1.008.025 người Mỹ đã được tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa Covid-19. Trong khi đó, gần 9,5 triệu liều đã được phân phối.

Tổng thống Chile Sebastían Pinẽra cũng thông báo, nước này sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa bệnh Covid-19 ngay sau khi tiếp nhận lô vaccine đầu tiên của Pfizer/BioNtTech vào sáng 24/12.

Trong khi đó, tại Mexico, Tổng thống Andrés Manuel López Obrador thông báo chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân cũng sẽ bắt đầu từ ngày 24/12, với đối tượng ưu tiên số 1 là các y, bác sỹ tuyến đầu chống dịch.

Tại Brazil, các nhà nghiên cứu cho biết, vaccine do công ty dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển và sản xuất có hiệu quả trên 50% theo dữ liệu sơ bộ, song theo yêu cầu của công ty thì kết quả hoàn chỉnh của quá trình thử nghiệm sẽ chỉ được công bố sau 15 ngày nữa.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-2412-hon-79-trieu-ca-nhiem-toan-cau-so-tu-vong-tang-vot-gan-muc-ky-luc-bien-the-moi-sars-cov-2-tran-ngap-bo-dao-nha-132313.html