Cập nhật Covid-19 ngày 23/12: 'Bóng ma' đại dịch 'trườn' sang Nam Cực, không còn lục địa nào miễn nhiễm; Hơn nửa triệu ca tử vong ở châu Âu

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận 78.361.956 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.723.832 ca tử vong và 55.123.207 bệnh nhân bình phục.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do Covid-19 vẫn là Mỹ với 330.824 ca tử vong trong tổng số 18.684.628 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ với 146.476 ca tử vong trong số 10.099.303 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 188.285 ca tử vong trong số 7.320.020 bệnh nhân.

Xét tỷ lệ dân số, Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, theo đó, cứ 100.000 người dân thì có 161 người tử vong. Tiếp đến là Italy với 114 người và Peru với 113 người. Ngày 22/12, Peru cũng đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 vượt 1 triệu, lên 1.000.153 trường hợp.

Xét theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 21,7 triệu người mắc Covid-19, trong đó, số tử vong đã vượt nửa triệu ca, lên 502.293 trường hợp. Tiếp đến là Bắc Mỹ với hơn 483.500 trường hợp không qua khỏi trong tổng số hơn 21,4 triệu ca nhiễm.

Châu Á hiện ghi nhận gần 20 triệu ca nhiễm, trong đó có 325.299 người đã thiệt mạng trong khi Nam Mỹ có hơn 351.400 ca tử vong trong tổng số 12,6 triệu ca nhiễm.

Châu Phi và châu Đại Đương lần lượt ghi nhận số ca nhiễm là 2.560.363 và 47.648 trong khi số người thiệt mạng lần lượt là 60.153 và 1.050 trường hợp.

Đại dịch Covid-19 đã chính thức lây lan khắp các lục địa trên Trái đất, sau khi các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh lần đầu tiên được ghi nhận tại một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực ngày 21/12.

Quân đội Chile xác nhận ít nhất 36 ca mắc tại Căn cứ Bernardo O’Higgins Riquelme, gồm 26 quân nhân và 10 nhà thầu dân sự tiến hành bảo trì.

Ít nhất 3 nhà thầu trên 1 tàu vận chuyển vật tư và nhân viên đến trạm nghiên cứu cũng có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trở về. Tàu Sargento Aldea đã đến căn cứ hôm 27/11 và trở về Chile hôm 10/12.

* Tại châu Âu, Đức đã ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong một ngày cao nhất với 944 trường hợp trong 24 giờ qua, số ca mắc cũng tăng thêm 22.495.

Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) Lothar Wieler đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp đối với người dân Đức trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đón Năm mới, theo đó giảm tiếp xúc và chỉ nên gặp nhau nhóm nhỏ trong dịp nghỉ lễ này.

Ông Wieler cảnh báo nước Đức đang phải đối mặt với những tuần khó khăn phía trước và số ca lây nhiễm có thể tăng lên khi mọi người gặp gỡ gia đình, bạn bè và người thân trong dịp nghỉ lễ, song cho rằng tình trạng lây nhiễm có thể giảm nếu mọi người tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh hiện nay.

Liên quan biến thể mới SARS-CoV-2, từ rạng sáng 23/12, Pháp đã quyết định nới lỏng lệnh cấm đi lại với Anh, theo đó từ rạng sáng 23/12, công dân Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đi từ Anh sẽ được phép nhập cảnh Pháp nếu có chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước đó không quá 72 giờ.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pháp nêu rõ, các xét nghiệm phải thuộc loại có khả năng phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, công dân Anh hoặc các công dân các nước thứ 3 sống tại Pháp hoặc EU có thể nhập cảnh hoặc quá cảnh Pháp từ Anh, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Công dân Anh hoặc người đến các nước thứ 3 có nghề nghiệp hợp pháp hoặc các lý do khác đến từ Anh cũng được phép nhập cảnh Pháp, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính. Quy định mới này sẽ được áp dụng đến ngày 6/1/2021.

Trước đó, Pháp cùng hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã đóng cửa biên giới với Anh do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan mạnh hơn, khiến hoạt động đi lại hỗn loạn và nhiều công dân Pháp bị mắc kẹt ở Anh.

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Ireland Michael Martin vẫn quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay từ Anh đến Ireland cho đến ngày 31/12, đồng thời kéo dài lệnh tăng cường giãn cách xã hội tại nước này cho đến ngày 12/1/2021.

Trong bối cảnh đó, văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước thành viên tiến hành cuộc họp giải quyết khủng hoảng liên quan biến thể mới này.

Cuộc họp trực tuyến theo kế hoạch diễn ra vào sáng 23/12 có sự tham dự của giới chức y tế Anh để cập nhật tình hình dịch bệnh hiện tại.

* Tại châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa lên tiếng bác bỏ sự cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19 bất chấp việc tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã vượt ngưỡng 200.000 người.

Tuy nhiên, phát biểu trên một chương trình truyền hình tối 23/12, Thủ tướng Suga cho biết Chính phủ có thể sẽ yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn thời gian hoạt động hơn nữa nhằm kiềm chế sự lây lan của virus nguy hiểm này.

Trước đó, ngày 21/12, Hội Y học Nhật Bản (JMA) và 8 tổ chức y tế khác đã ban bố “tình trạng khẩn cấp về y tế” trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở nước này đã liên tục tăng, khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải.

Chủ tịch JMA Toshio Nakagawa kêu gọi Chính phủ thực hiện thêm các biện pháp để khống chế dịch Covid-19, đồng thời khẳng định “các biện pháp hiệu quả chống lại sự lây lan của dịch bệnh sẽ là các biện pháp kinh tế hiệu quả nhất”.

Đến nay, Nhật Bản ghi nhận 200.658 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.944 trường hợp tử vong.

Ngày 22/12, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, chính phủ sẽ thực thi đối sách đặc biệt, tăng cường phòng dịch vào dịp cuối và đầu năm mới nhằm ngăn chặn sự lây lan mạnh trong cộng đồng của đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt trong mấy ngày qua, Thủ tướng Chung Sye-kyun yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ đối với những người không có phận sự tới những địa điểm có rủi ro cao.

Ngoài ra, chính phủ cũng siết chặt quy tắc phòng dịch đối với các nhà hàng, quán ăn. Các cơ sở tôn giáo chỉ được tổ chức cầu nguyện theo hình thức trực tuyến (không tiếp xúc).

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh thêm: "Đối sách phòng dịch đặc biệt lần này được áp dụng từ ngày 24/12 tới ngày 3/1/2021 trên phạm vi toàn quốc và yêu cầu các địa phương không được phép tự ý nới lỏng".

Chỉ tính riêng trong ngày 21/12, số mẫu xét nghiệm Covid-19 đã là 110.000 mẫu, trong đó phát hiện hơn 800 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 52.550 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 739 trường hợp tử vong.

* Tại châu Mỹ, chính phủ Bolivia cho biết sẽ hạn chế nhập cảnh đối với các du khách đến từ châu Âu từ ngày 25/12/2020-8/1/2021 và tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch tễ tại các cửa khẩu hàng không nhằm ngăn chặn khả năng bùng phát một làn sóng Covid-19 mới, đặc biệt là sau khi Anh phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Các hành khách nhập cảnh từ châu Âu trước ngày 25/12 sẽ phải ký một cam kết y tế, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi lên máy bay và khi đến Bolivia sẽ được xét nghiệm nhanh tại chỗ.

* Liên quan vaccine ngừa Covid-19, ngày 22/12, công ty BioNTech thông báo, những lô vaccine đầu tiên có thể được vận chuyển tới các nước EU từ ngày 23/12 để có thể sẵn sàng cho việc tiêm chủng ở các nước châu Âu bắt đầu từ ngày 27/12 tới.

Dự kiến, tới cuối năm nay sẽ có khoảng 12,5 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng tại EU.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-2312-bong-ma-dai-dich-truon-sang-nam-cuc-khong-con-luc-dia-nao-mien-nhiem-hon-nua-trieu-ca-tu-vong-o-chau-au-132223.html