Cập nhật Covid-19 ngày 18/4: 'Số tử' toàn cầu vượt quá 3 triệu người; Dịch lây lan chóng mặt ở Campuchia; Nhật Bản mua thêm vaccine Pfizer

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận xấp xỉ 141,3 triệu ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có hơn 3,02 triệu trường hợp tử vong và số bệnh nhân bình phục đạt gần 120 triệu người.

Cập nhật Covid-19 ngày 18/4: 'Số tử' toàn cầu vượt quá 3 triệu người; Dịch lây lan chóng mặt ở Campuchia; Nhật Bản mua thêm vaccine Pfizer.

Cập nhật Covid-19 ngày 18/4: 'Số tử' toàn cầu vượt quá 3 triệu người; Dịch lây lan chóng mặt ở Campuchia; Nhật Bản mua thêm vaccine Pfizer.

* Tại châu Á

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã đề nghị hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ cung cấp thêm vaccine ngừa Covid-19 cho nước này trong cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành (CEO) của Pfizer Albert Bourla vào ngày cuối cùng của chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Washington.

Từ ngày 12/4 vừa qua, Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho 36 triệu người trên 65 tuổi. Đây là nhóm ưu tiên thứ hai sau nhân viên y tế. Sau người cao tuổi, Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho những người có bệnh lý nền và sau đó đến những người khỏe mạnh.

Nhật Bản hiện đang phải ứng phó làn sóng đại dịch Covid-19 thứ 4. Một số tỉnh của Nhật Bản đã xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua với hàng trăm ca nhiễm mới. Riêng thủ đô Tokyo đã ghi nhận 759 trường hợp mắc Covid-19 trong 24 giờ, mức cao nhất theo ngày kể từ hồi tháng 1.

Đêm 17/4, chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia quyết định đóng cửa khu chợ Doeum Kor, đầu mối phân phối rau quả lớn của thủ đô trong vòng 2 tuần sau khi phát hiện khoảng 100 tiểu thương và nhân viên bảo vệ của chợ nhiễm Covid-19.

Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, trong vòng chưa đầy một tháng, tổng cộng đã có 788 công nhân và người lao động có liên quan thuộc 36 nhà máy trên khắp Phnom Penh đã mắc Covid-19. Dịch bệnh lây lan nhanh trong các nhà máy dệt may ở Phnom Penh từ ngày 21/3, thời điểm ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện tại nhà máy Din Han ở quận Meanchey.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn quốc gia Campuchia, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh tạm ngừng 3 ngày do khó khăn trong việc di chuyển trong thời gian áp lệnh phong tỏa.

Tại đăc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) cho biết đặc khu này đã ghi nhận 18 ca mắc Covid-19, trong đó có 10 ca nhập cảnh, 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm 6 ca không rõ nguồn lây. Số ca mắc mới trong cộng đồng không rõ nguồn lây được ghi nhận trong ngày đạt mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua ở Hong Kong.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ quan y tế khuyến cáo người dân Hong Kong không nên coi thường, giữ gìn vệ sinh cá nhân và đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 càng sớm càng tốt.

Đặc khu Hong Kong hiện đã ghi nhận tổng cộng 11.653 ca mắc Covid-19 và 209 ca tử vong. Kể từ khi khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 vào ngày 26/2 đến nay, đặc khu này đã tiến hành tiêm khoảng 1 triệu liều vaccine cho người dân, trong đó khoảng 671.700 người dân đã được tiêm liều vaccine đầu tiên và khoảng 345.900 người đã được tiêm liều vaccine thứ hai.

* Tại châu Mỹ

Ngày 17/4, Bộ Y tế Công cộng Cuba thông báo đã ghi nhận thêm 12 ca không qua khỏi do bệnh Covid-19, là số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ đầu dịch, và thêm 1.026 ca mắc Covid-19. Theo đó, Cuba xác nhận tổng cộng 92.474 ca mắc với 512 ca tử vong.

Thành phố La Habana tiếp tục là tâm dịch của Cuba, với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất trên cả nước 366.4 ca mắc trên 100.000 dân. Cuba đang gồng mình chống lại làn sóng mới của dịch Covid-19 kể từ tháng 1 vừa qua.

Để đối phó với dịch bệnh, nhà chức trách tăng cường các biện pháp hạn chế, trong đó có việc cách ly những người nhập cảnh và hạn chế hoặc cấm các chuyến bay từ một số nước.

Trong khi đó, tại Mỹ, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện của bang ngày 16/4 đã giảm xuống còn 3.834 người, thấp hơn so với con số 3.884 người một ngày trước và là mức thấp nhất kể từ ngày 30/11/2020.

Tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 trong số những người được xét nghiệm tại bang đã giảm từ 2,81% ngày 22/4 xuống 2,78% ngày 16/4. Tuy nhiên, số ca tử vong trong ngày là 58 ca, cao hơn so với 43 ca một ngày trước.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến hết ngày 17/4, bang New York đã ghi nhận tổng cộng 51.537 ca không qua khỏi, là nơi có số ca tử vong cao thứ hai trên cả nước sau bang California với 60.964 ca.

Chính phủ Guatemala thông báo hạn chế nhập cảnh đối với tất cả các du khách đến từ Brazil, Anh và Nam Phi, trong một nỗ lực nhằm kiểm soát sự gia tăng của các mắc bệnh Covid-19. Tổng thống Guatemla Alejandro Giammatei tuyên bố các biện pháp trên có hiệu lực từ ngày 17-30/4.

Guatemala hiện ghi nhận gần 211.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 7.160 ca tử vong. Chỉ trong 2 tuần qua, Guatemala đã ghi nhận 5.813 ca mắc mới.

* Tại châu Phi

Giám đốc trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia Libya Dadr Addin Annajar thông báo nước này bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid-19 tại thủ đô Tripoli.

Cho đến nay, Libya đã nhận được vaccine từ Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác. Vaccine sẽ được phân phối đến các vùng khác nhau của đất nước thông qua 450 trung tâm tiêm chủng.

Đến thời điểm hiện tại, khoảng 500.000 người Libya đã đăng ký tiêm phòng trực tuyến. Theo số liệu thống kê chính thức, Libya ghi nhận 171.131 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 2.882 người đã tử vong và 156.344 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Ngày 17/4, nhà chức trách Tunisia đã công bố một số biện pháp khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Theo đó, ngoài lệnh giới nghiêm hiện hành, vốn cấm người dân ra khỏi nhà từ 23h đến 5h sáng ngày hôm sau, tất cả các phương tiện giao thông cũng bị cấm lưu hành trong khoảng từ 19h đến 5h sáng. Tất cả các cơ sở kinh doanh không tôn trọng các quy định về vệ sinh phòng dịch hoặc giờ giới nghiêm sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.

Bên cạnh đó, các trường học sẽ tạm ngừng hoạt động, trừ các trường mẫu giáo. Việc kiểm dịch là bắt buộc với tất các các du khách đến quốc gia này. Các biện pháp mới sẽ được áp dụng từ ngày 18/4 đến ngày 30/4/2021.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-184-so-tu-toan-cau-vuot-qua-3-trieu-nguoi-dich-lay-lan-chong-mat-o-campuchia-nhat-ban-mua-them-vaccine-pfizer-142621.html