Cập nhật Covid-19 ngày 18/1: Chưa đầy 10 ngày nữa, toàn cầu sẽ vượt 100 triệu ca; Số người nguy kịch ở Nhật Bản liên tiếp tăng kỷ lục

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 9h ngày 18/1, toàn cầu ghi nhận 95.479.062 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.039.601 trường hợp tử vong và 68.167.161 bệnh nhân bình phục.

Đến nay, đã hơn 2,5 tháng, toàn cầu liên tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày ở mức trên 500.000. Theo tốc độ này, chỉ chưa đầy 10 ngày nữa, số người nhiễm căn bệnh nguy hiểm này sẽ vượt mốc 100 triệu.

Mỹ tiếp tục là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 24.482.050 ca nhiễm, trong đó có 407.202 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 10.572.672 trường hợp mắc bệnh, trong đó 152.456 ca tử vong; Brazil có 8.488.099 ca nhiễm với 209.868 ca tử vong.

Theo khu vực, châu Âu hiện dẫn đầu thế giới về số ca tử vong với 626.832 trường hợp trong tổng số 27.494.501 ca nhiễm; Bắc Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm với 27.951.281 trường hợp, trong đó có 587.495 người không qua khỏi.

Châu Á hiện ghi nhận 22.051.736 người nhiễm bệnh với 356.661 ca tử vong; Nam Mỹ ghi nhận 388.516 bệnh nhân không qua khỏi trong tổng số 14.652.944 ca nhiễm;

Châu Phi và châu Đại Dương ghi nhận lần lượt 3.278.299 và 49.580 ca nhiễm, trong khi số ca tử vong lần lượt là 79.011 và 1.071 trường hợp.

* Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới gia tăng ở nhiều nước.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Cuba ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay, với 650 trường hợp mắc bệnh, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 18.151 ca, trong đó có 170 ca tử vong.

Giám đốc Cơ quan vệ sinh và dịch tễ quốc gia Cuba Francisco Duran cho biết, tình hình dịch bệnh ở Havana, Matanzas, Santiago de Cuba và Guantanamo đang ở giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh Guantanamo đã trở thành tâm dịch với 206 ca nhiễm mới, tiếp đó là thủ đô Havana với 153 ca và tỉnh Santiago de Cuba 68 ca.

Tại Bỉ, số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây vẫn gia tăng. Theo thống kê của Viện Y tế Quốc gia, tính trung bình, một tuần gần đây số ca nhiễm mới ở nước này đều trên 2.000 ca/ngày, số ca chuyển nặng phải nhập viện trung bình là 125 ca/ngày và số ca tử vong là trên 50 ca/ngày.

Với dân số chỉ 11,5 triệu người, kể từ đầu đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, Bỉ đã có tổng cộng 677.209 ca mắc, trong đó có 20.396 ca tử vong. Bỉ nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Về nguyên nhân gia tăng các ca nhiễm mới tại Bỉ, theo các chuyên gia y tế, sau kỳ nghỉ Noel và Tết dương lịch, nhiều người dân đi du lịch nước ngoài trở về đã mắc Covid-19.

Ngoài ra, sự gia tăng số ca nhiễm mới còn do các biến chủng mới của virus SARS-Cov-2, đặc biệt từ Anh (tăng 70% khả năng lây nhiễm) và biến chủng mới từ Nam Phi (tăng 50% khả năng lây nhiễm) đã có mặt tại Bỉ.

Nhà vi sinh vật học của Đại học Louvain, Bỉ, ông Emmanuel André nhận định, việc các công dân châu Âu đi du lịch quốc tế trở về nước, cộng thêm sự khác biệt và không thống nhất về cách thức trong phòng dịch cũng như giám sát, kiểm soát các biến thể mới nguy hiểm của SARS-Cov-2 như chủng mới từ Anh và Nam Phi, đang đưa EU vào đợt dịch lần thứ 3.

Chuyên gia về virus của Đại học Công giáo Louvain, Marc Van Ranst (được chính phủ Liên bang Bỉ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban liên bộ về phòng chống Covid-19) cảnh báo, đối với chủng mới từ Anh và chủng mới Nam Phi, một khi 2 chủng này lây nhiễm ra cộng đồng tại Bỉ thì rất khó có thể ngăn chặn được chúng.

Hiện, Bỉ đã phát hiện 128 ca mắc Covid-19 do biến thể từ Anh và 5 ca do biến thể từ Nam Phi.

Tại Indonesia, tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Indonesia đã tăng lên mức cao kỷ lục 32,83%.

Theo thống kê chính thức được Lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống Covid-19 công bố, trong ngày 17/1, Indonesia đã xét nghiệm tổng cộng 34.370 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 11.287 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính nói trên cao gấp 6 lần mức tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và vượt qua kỷ lục 31,35% chỉ trước đó một ngày.

Tính tới ngày 17/1, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 907.929 ca mắc Covid-19, trong đó có 25.987 ca tử vong, cao nhất khu vực Đông Nam Á ở cả 2 chỉ số.

Dịch Covid-19 cũng tiếp tục lây lan rộng trên toàn Nhật Bản mặc dù chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 11 trong 47 tỉnh, thành.

Ngày 18/1, Nhật Bản thông báo phát hiện thêm 5.759 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 331.256 người. Tổng số trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 cũng tăng thêm 49 người lên 4.538.

Đáng chú ý, số bệnh nhân nguy kịch đã tăng cao kỷ lục lên 972 người. Đây là ngày thứ 14 liên tiếp số ca nguy kịch tăng lên các mức kỷ lục mới.

* Các nước tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch và thúc đẩy chương trình tiêm phòng Covid-19.

Chính phủ Peru đã quyết định gia hạn lệnh tạm dừng các chuyến bay từ châu Âu cho đến hết ngày 31/1, đồng thời tiếp tục đặt các cơ quan y tế và du lịch trong tình trạng cảnh giác cao độ nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Chính phủ Peru cũng quyết định ban hành lệnh giãn cách xã hội tại 7 khu vực có số ca nhiễm mới tăng cao trong những ngày gần đây, đồng thời áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở hầu hết lãnh thổ nước này.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) đã lên kế hoạch thiết lập hệ thống để giám sát một cách hiệu quả các công dân nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh nước này.

Bên cạnh đó, trong nỗ lực kiểm soát đại dịch, MHLW dự định sẽ tăng cường xét nghiệm kháng nguyên đối với những người không có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2. Phương pháp này đơn giản và cho kết quả nhanh hơn phương pháp xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) truyền thống.

Trong một diễn biến khác, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo vừa quyết định tiến hành xét nghiệm PCR đối với tất cả các nghi phạm vào thời điểm bắt giữ dù các nghi phạm đó có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 hay không.

Quyết định được đưa ra sau khi nhiều người bị giam được xác nhận nhiễm virus này. Chỉ riêng trong tháng 12/2020, có tổng cộng 38 người ở các cơ sở giam giữ tại thủ đô Tokyo có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 17 người ở trụ sở cảnh sát quận Shinjuku.

Trong khi đó, tại Bỉ, trước làn sóng lây nhiễm đang gia tăng hiện nay, chính phủ liên bang đã quyết định duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như đóng cửa toàn bộ các cửa hàng ăn, quán cà phê, quán bar; duy trì lệnh giới nghiêm từ 22h tới 6h sáng… và các biện pháp phòng dịch này sẽ được duy trì cho tới ngày 1/3/2021, thay vì ngày 15/1 như dự tính trước đó.

* Liên quan vaccine ngừa Covid-19, tại Brazil, Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuello thông báo, chiến dịch tiêm chủng đại trà sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 10h ngày 20/1 tới. Theo ông Pazuello, việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho 27 bang trên toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 18/1.

Trước đó, ngày 17/1, cơ quan quản lý y tế Anvisa của Brazil đã cho phép sử dụng khẩn cấp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 gồm Covishield của AstraZeneca/Đại học Oxford (Anh) và CoronaVac của Sinovac Biotech (Trung Quốc).

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào cần vaccine ngừa Covid-19 do nước này phát triển.

* Về thuốc điều trị Covid-19, ngày 18/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo, dự kiến từ đầu tháng 2 tới nước này sẽ bắt đầu sử dụng thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên tự sản xuất trong nước do hãng dược phẩm Celltrion nghiên cứu.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-181-chua-day-10-ngay-nua-toan-cau-se-vuot-100-trieu-ca-so-nguoi-nguy-kich-o-nhat-ban-lien-tiep-tang-ky-luc-134202.html