Cập nhật Covid-19 ngày 13/1: Hơn 92 triệu ca mắc toàn cầu; Số ca tử vong mới ở Mỹ cao chưa từng thấy; Tổng thống Indonesia tiêm vaccine Trung Quốc

Theo trang thống kê Worldometers, đến nay, toàn cầu ghi nhận hơn 92 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 1,97 triệu ca tử vong và gần 65,82 bệnh nhân bình phục.

Bắc Mỹ là khu vực có số ca nhiễm cao nhất (gần 26,68 triệu), nhưng châu Âu là khu vực có số ca tử vong cao nhất (600.303 ca) trong khi số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới.

Châu Á đứng thứ ba với hơn 21,6 triệu ca nhiễm, trong đó có 350.855 ca tử vong. Khu vực Nam Mỹ hiện ghi nhận hơn 14,1 triệu ca nhiễm với 379.753 bệnh nhân thiệt mạng.

Số ca nhiễm tại châu Phi và châu Đại Dương vẫn tiếp tục tăng dù hai châu lục này ít bị ảnh hưởng nhất.

* Tại Bắc Mỹ, nước Mỹ chiếm 87,6% số ca nhiễm (23.368.225 ca) và 69% số ca tử vong (389.398 ca) toàn khu vực.

Theo số liệu thống kê của trường Đại học Johns Hopkins, trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận số ca tử vong mới do Covid-19 cao chưa từng thấy với gần 4.500 ca.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, Mỹ đã có 4.470 người đã bị dịch bệnh này cướp đi mạng sống. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, số ca tử vong trong vòng 1 ngày ở nước này vượt ngưỡng 4.000 ca.

Mexico cũng ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ tháng 10/2020, với 1.314 trường hợp, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực kiềm chế chuỗi lây lan của dịch Covid-19.

Mexico hiện là quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ 4 thế giới, với 135.682 ca trong tổng số 1.556.028 người mắc Covid-19. Thủ đô Mexico City là một trong những ổ dịch lớn tại nước này, khi số ca phải nhập viện điều trị ngày càng tăng cao.

* Tại Nam Mỹ, Brazil đứng đầu với gần 8,2 triệu ca nhiễm, trong đó có 204.726 ca tử vong. Cobombia, Argentina và Peru đều có hơn 1 triệu ca nhiễm và hơn 38.000 ca tử vong. Ít bị ảnh hưởng hơn là các nước Chile, Ecuador đều trên 222.000 ca nhiễm, trong khi Bolivia, Paraguay, Venezuela trên 110.000 ca.

Ngày 12/1, Viện Vi sinh vật học thuộc trường Đại học San Francisco ở thủ đô Quito (Ecuador) xác nhận, nước này có thêm 3 ca nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 lần đầu phát hiện tại Anh, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm biến thể mới này lên 4 người.

Ngoài Ecuador còn có Chile, Colombia và Peru là những nước Nam Mỹ cũng đã ghi nhận sự xuất hiện của chủng mới được phát hiện lần đầu ở Anh. Theo các chuyên gia y tế, biến thể mới này dễ lây lan hơn nhưng ít gây chết người hơn.

* Ở châu Âu, Nga là nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 3.448.203 ca nhiễm, nhưng Anh ghi nhận số ca tử vong cao nhất châu lục (93.203 ca). Anh có số ca nhiễm cao thứ hai (hơn 3,1 triệu ca) trong khi Italy có số ca tử vong cao thứ hai (79.819 ca).

Các nước Pháp, Italy, Tây Ban Nha ghi nhận trên 2,1 triệu ca nhiễm trong khi Đức, Ba Lan, Ukraine đều đã có trên 1,1 triệu ca.

Số bệnh nhân nhiễm mới tiếp tục tăng cao khiến các nước châu Âu siết chặt các biện pháp phòng dịch.

Ngày 12/1, chính quyền thủ đô Berlin của Đức đã ban hành lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú ngoài bán kính 15 km do chỉ số lây nhiễm trong 7 ngày ở Berlin đã vượt 200 ca nhiễm mới/100.000 dân.

Quy định này hiện đã được áp dụng tại nhiều bang của Đức, nơi có số ca nhiễm mới vượt quá mức giới hạn 200 ca/100.000 dân trong một tuần.

Hiện trên toàn nước Đức đã có 113/412 quận, huyện có chỉ số lây nhiễm vượt quá 200 ca nhiễm mới, trong đó có nhiều huyện vượt mức 500 ca, đặc biệt, huyện Saalfeld-Rudolstadt thuộc bang Thüringen có chỉ số cao nhất với gần 600 ca.

Phát biểu tại Quốc hội Liên bang, Thủ tướng Đức Angela Merkel dự báo những khó khăn lớn do đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho đến tháng 4/2021.

Trong khi đó, cùng ngày, giới chức Thụy Sỹ thông báo sẽ áp dụng biện pháp cách ly 10 ngày (kể từ 19h - giờ Việt Nam - ngày 12/1) đối với những người tới từ Ireland, sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số ca nhiễm đang tăng mạnh.

Tại Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis kêu gọi việc ban hành giấy chứng nhận tiêm phòng Covid-19 trên toàn Liên minh châu Âu (EU) để giúp khôi phục hoạt động đi lại giữa các nước trong khu vực, vốn đang chịu tác động mạnh của dịch bệnh.

* Tại châu Á, Ấn Độ là nước chịu ảnh hưởng nhất với 10.494.811 ca nhiễm, trong đó có 151.542 ca tử vong. Indonesia, Iraq, Bangladesh, Israel, Pakistan đều đã ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm trong khi Philippines, Saudi Arabia và Jordan đã ghi nhận trên 300.000 ca nhiễm.

* Khu vực châu Phi, chứng kiến tới 30% số ca nhiễm trong số 3,1 triệu ca toàn châu lục được ghi nhận tại Nam Phi (1,2 triệu ca). Morocco có 453.000 ca trong khi các nước Tunisia, Ai Cập, Ethiopia, Libya, Algeria và Nigeria đều đã ghi nhận trên 100.000 ca nhiễm.

* Trong 24 giờ qua, châu Đại Dương có thêm 86 bệnh nhân nhiễm mới, nâng tổng số ca tại khu vực lên 49.203 ca, trong đó 1.069 ca tử vong.

* Liên quan vaccine ngừa Covid-19, châu Phi vừa đạt được thỏa thuận mua 300 triệu liều vaccine từ COVAX - cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine phòng Covid-19 do WHO khởi xướng nhằm huy động nguồn kinh phí sản xuất và phân phối vaccine cho các nước nghèo.

Theo kế hoạch, châu lục 1,3 tỷ dân sẽ tiếp nhận tổng cộng 600 triệu liều vaccine từ COVAX.

Ngày 12/1, Viện Butantan thuộc bang Sao Paulo của Brazil cho biết, kết quả chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine CoronaVac của Trung Quốc tại quốc gia Nam Mỹ này cho hiệu quả chung khoảng 50,38%, sau khi đã được thực hiện đối với các chuyên gia y tế có tiếp xúc trực tiếp với SARS-CoV-2.

Viện này cũng tái khẳng định thông báo cách đây một tuần về hiệu quả lên tới 78% của loại CoronaVac đối với các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ là những người không phải nhập viện và 100% đối với những người bị nặng.

Cùng ngày, chính phủ Peru cho biết sẽ thanh toán khoảng 26 triệu USD để mua 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của tập đoàn Sinopharm, như là một phần trong thỏa thuận rộng hơn với công ty của Trung Quốc này nhằm cung cấp 38 triệu liều cho chương trình tiêm chủng toàn quốc.

Theo số liệu tạm thời của công ty, loại vaccine ngừa Covid-19 do Sinopharm nghiên cứu và sản xuất có hiệu quả khoảng 79,34% và đã được Trung Quốc cấp phép sử dụng hồi cuối tháng 12/2020.

Ngày 13/1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo là người đầu tiên của nước này được tiêm vaccine ngừa Covid-19 khi chính phủ khởi động chương trình tiêm chủng với mục tiêu cung cấp vaccine cho 181,5 triệu người ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-covid-19-ngay-131-hon-92-trieu-ca-mac-toan-cau-so-ca-tu-vong-moi-o-my-cao-chua-tung-thay-tong-thong-indonesia-tiem-vaccine-trung-quoc-133826.html