Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD ngày 28.8: Ngày thi đấu không thành công

Trái ngược với ngày thi đấu 27.8, hôm nay (28.8), đoàn Thể thao Việt Nam không giành được bất cứ huy chương nào, giữ nguyên vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018.

Vào chiều tối nay, đoàn Thể thao Việt Nam mới đón tin vui đầu tiên trong ngày. Ở bán kết nội dung điền kinh 200m nữ, VĐV Quách Thị Lan đạt thành tích 23 giây 76, kết quả này vừa đủ để cô lọt vào chung kết nội dung này. Trong khi đó, Lê Tú Chinh với thành tích 24 giây 13 đã không thể đi tiếp.

Tại vòng 1/16 Kurash hạng cân dưới 52kg nữ, võ sĩ Văn Ngọc Tú xuất sắc đánh bại đối thủ người Thái Lan Seesai Nichakan với điểm số 10-0, giành quyền đi tiếp.

Ở môn Boxing, VĐV Vương Thị Vỹ thất bại trước Hsiaowen ở tứ kết hạng cân 57kg nữ với tỉ số 2-3.

Tính đến 20h20 phút ngày 28.8, đoàn Việt nam có 26 huy chương (2 HCV, 11 HCB 13 HCĐ) tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.

Đoàn Thể thao Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cap-nhat-bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-ngay-288-ngay-thi-dau-khong-thanh-cong-627937.ldo