Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD ngày 21.8: Thúy Vi không thể bảo vệ HCV

Đoàn Thể thao Nam đã giành tổng cộng 2 HCB, 6HCĐ, đứng thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 18 tính đến thời điểm 17h00 ngày 21.8.

Ở môn wushu, VĐV Quốc Khánh xuất sắc giành HCB ở phần thi nam côn. Dương Thúy Vi chỉ giành được HCĐ, cô đã không có được thành tích như đã từng làm được cách đây 4 năm tại Hàn Quốc.

Môn cử tạ, Trịnh Văn Vinh xuất sắc giành HCB hạng 62kg.

Cũng trong ngày thi đấu 21.8, Hoàng Xuân Vinh dừng bước ngay ở vòng loại ở nội dung 10 m súng ngắn hơi. Đây là nội dung sở trường mà anh từng giành HCV Olympic 2016.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 7 huy chương (3 HCB, 4 HCĐ).

Đ.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cap-nhat-bang-tong-sap-huy-chuong-asiad-ngay-218-thuy-vi-khong-the-bao-ve-hcv-626546.ldo