Cập nhật ban đầu về thương vong sau đòn tấn công tên lửa liên tiếp của Iran

Đã có nhiều thông tin ban đầu về tình hình nhân sự của các nước tại Iraq sau loạt tấn công của Iran.

Trang Fox News, trích dẫn một nguồn tin quân sự ở Baghdad nói rằng "không có thương vong của Mỹ" sau cuộc tấn công tên lửa Iran.

Một nguồn tin quân sự Mỹ cũng nói với CNN rằng họ có đủ thời gian đưa ra cảnh báo sớm về cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công từ Iran đang dấy lên sự lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Ảnh: Far News.

Các cuộc tấn công từ Iran đang dấy lên sự lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Ảnh: Far News.

Các quan chức an ninh Iraq mới thông tin với CNN rằng lực lượng an ninh Iraq không có thương vong nào sau các cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh Anbar và Erbil.

Đây là thông tin cập nhật từ các quan chức an ninh nước này sau khi có đánh giá ban đầu. Trong khi đó, vào đầu ngày thứ Tư, một nguồn tin an ninh của Iraq nói với CNN rằng đã có thương vong ở Iraq.

"Chúng tôi ban đầu nghe nói rằng có thương vong - không rõ có bao nhiêu người hay họ bị giết hoặc bị thương - về phía Iraq", phóng viên Arwa Damon của CNN thông tin từ Baghdad.

"Lúc này chúng tôi đang nghe tin từ hai nguồn khác rằng có thể không có thương vong - điều này đang cho thấy hậu quả hỗn loạn của những cuộc không kích này là như thế nào."

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói trong một cuộc họp báo, tất cả các nhà ngoại giao và quân nhân Úc ở Iraq đều an toàn,

Ông Morrison cho biết chính phủ đang theo dõi các sự kiện đang diễn ra trong khu vực và Ủy ban An ninh Quốc gia nước này đã giám sát chặt chẽ các diễn biến trong vài ngày qua.

Trong một tuyên bố riêng, ông Morrison nói rằng ông đã chỉ đạo chỉ huy lực lượng quốc phòng của nước này thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để bảo vệ và phòng thủ ADF (Lực lượng Quốc phòng Australia) và nhân viên ngoại giao và giữ an toàn cho người Australia".

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Australia, khoảng 300 nhân viên ADF được bố trí tại một căn cứ phía tây bắc của thủ đô Baghdad của Iraq. Thêm 150 binh lính khác được triển khai ở những nơi khác ở Trung Đông để tham gia vào chiến dịch quốc tế chống lại ISIS.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cap-nhat-ban-dau-ve-thuong-vong-sau-don-tan-cong-ten-lua-lien-tiep-cua-iran-20200108105356828.htm