Cập nhật áp thấp nhiệt đới mới ngoài Biển Đông

Hiện lũ ở Trung Bộ đang ở mức đặc biệt lớn, diễn biến phức tạp và khó lường thì ngoài biển Đông lại hình thành một áp thấp nhiệt đới mới.

Có khả năng đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 128,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philíppines khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo đường đi của ATNĐ (Trung tâm Dự báo KTTV-QG)

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 13 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philíppines) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km; đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 620km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 8-9 (từ 60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 72 giờ tiếp theo,bão vẫn di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh hơn.

Hầu hết các sản phẩm Dự báo của các nước trong khu vực Châu Á đều có chung kết quả là khoảng ngày 24-25/10, ATNĐ (sau là bão) khả năng đổ bộ vào các tỉnh Trung Trung Bộ nước ta.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/cap-nhat-ap-thap-nhiet-doi-moi-ngoai-bien-dong-3420919/