Cập nhật, ấn like

Vẫn miệt mài về tận cơ sở để tuyên truyền phong trào toàn dân BVANTQ, CBCS lực lượng CA phong trào, CAX, CAP trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn đặc biệt gây ấn tượng trong lòng dân về công tác tuyên truyền trên không gian mạng. Theo kịp xu hướng, tình hình mới, địa chỉ facebook của các đơn vị CA được nhân dân theo dõi và cập nhật liên tục, từ đây góp phần tạo chuyển biến đáng kể, lan tỏa phong trào BVANTQ…

Nội dung cập nhật trên trang facebook của lực lượng CA về công tác phòng chống dịch Covid -19 đã tăng thêm niềm tin, vững vàng trong nhân dân.

Nội dung cập nhật trên trang facebook của lực lượng CA về công tác phòng chống dịch Covid -19 đã tăng thêm niềm tin, vững vàng trong nhân dân.

Chị Nguyễn Thị Mai (39 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, do điều kiện kinh doanh, đi sớm, về muộn nên chị khó tham dự được hết các buổi tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư. Nhưng từ ngày biết đến trang facebook của CA địa bàn, chị đều “ghé thăm” hàng giờ và thấy vô cùng ý nghĩa. Bởi nhiều nội dung được tăng tải, chia sẻ hoàn toàn đáng tin cậy và hơn hết chị thu lượm thông tin bổ ích từ phổ biến pháp luật, công tác đấu tranh tội phạm, gương người tốt việc tốt cùng tin tức thời sự đang được quan tâm. Sau mỗi lần cập nhật ấy, nếu chưa kịp để lại vài dòng tương tác thì chị cũng ấn like, cảm xúc, bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ lực lượng CA vẫn đang âm thầm nỗ lực vì cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tài khoản facebook “Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Đội Xây dựng Phong trào BVANTQ của CATP Đông Hà được chị Mai cập nhật thường xuyên. Thể hiện bản thân có sự quan tâm, chú ý thực sự, chị Mai cho hay các trang facebook của nhiều đơn vị CATP Đông Hà đều có số lượng người theo dõi cao nhưng địa chỉ facebook của Đội Phong trào có số lượng người theo dõi vượt trội, đặc biệt gần đây sau những lần CA thâu đêm đột kích các tụ điểm ma túy, cơ sở kinh doanh có nhiều con nghiện tụ tập đã được cập nhật nóng hổi... ngay từ lúc rạng sáng thì lượt chia sẻ càng tăng.

Cùng quan điểm với chị Hà, anh Lê Công Phương (P.5, TP Đông Hà) cho hay, kênh tin tức chính thống cũng đủ để cung cấp ban đầu về nội dung vụ việc, có thể hình dung được lực lượng CA đã vất vả đến thế nào trong đấu tranh với tệ nạn, phơi bày những góc khuất của giới trẻ; hoặc những vụ truy nóng kẻ gian, từ cảnh báo đến khi truy xét được đều được cập nhật một cách nhanh nhất, kịp thời trấn an lòng dân. Điều này khiến người dân ngày càng ủng hộ là việc đăng tải nội dung, hình ảnh lên facebook được kỹ lưỡng, thể hiện được sự chuyên nghiệp, đảm bảo quy định pháp luật.

Lòng tin của chị Mai, anh Phương cùng nhiều người quả đã được củng cố, bởi Đội Xây dựng Phong trào BVANTQ CATP Đông Hà là 1 trong những đơn vị tiên phong trong lực lượng CA tỉnh Quảng Trị lập facebook tuyên truyền từ năm 2018. Từ hiệu quả này, đến nay, riêng CATP Đông Hà có 11 trang facebook thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phong trào BVANTQ, trong đó có 2 trang của đội nghiệp vụ và 9 trang CAP. Chỉ một thời gian ngắn đi vào hoạt động, các trang facebook của CATP Đông Hà đăng tải hơn 5.000 bài viết, tiếp cận hàng triệu lượt người, trên 2 triệu lượt người tương tác và hơn 12 ngàn người theo dõi.

Trang facebook của CAP 1 (TP Đông Hà) nhận được nhiều quan tâm, yêu thích của nhân dân địa bàn.

Nhìn ra các huyện, thị khác, lực lượng CA cũng đã ghi điểm trong lòng dân khi sự tương tác tăng rõ trong nhiều thông báo, bản tin và những nội dung tuyên truyền pháp luật. Đơn cử tháng 7-2020, trên trang facebook CAH Vĩnh Linh có đăng thông báo về một vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong nhưng đối tượng và phương tiện gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường, qua đó mong nhân dân giúp đỡ trong công tác truy xét. Cập nhật bản tin nóng này, nhiều người dân lập tức hỗ trợ CA tìm dấu vết, bên cạnh đó, một số người có kiến thức, nghề nghiệp về sửa chữa ô-tô cũng phối hợp với CA “soi” chứng cứ, manh mối có tại hiện trường để đưa ra nhận định phương tiện gây tai nạn. Cùng sự hợp tác của quần chúng, chỉ hơn 70 giờ sau, CAH Vĩnh Linh đã phá được vụ án, lần ra kẻ gây án khi cách xa hiện trường ngàn km. Thượng tá Hồ Sỹ Hùng- Phó Trưởng CAH Vĩnh Linh cho hay, không chỉ vụ việc Trang facebook của CAP 1 (TP Đông Hà) nhận được nhiều quan tâm, yêu thích của nhân dân địa bàn. Nội dung cập nhật trên trang facebook của lực lượng CA về công tác phòng chống dịch Covid -19 đã tăng thêm niềm tin, vững vàng trong nhân dân. này, những trường hợp bị truy nã trước đây, trang facebook CAH cập nhật kịp thời, qua đó nhận được nhiều nguồn tin quý giá từ nhân dân.

Ở địa bàn huyện miền núi Đakrông, trang facebook của CA các xã cũng không còn xa lạ với thanh niên, học sinh. Từ thông tin tuyên truyền trên facebook, dân bản cũng được tiếp cận nhanh chóng sau đó. Anh Hồ Văn Chay (xã A Ngo) cho hay, thấy cá nhân ai đó được CA tuyên dương, ghi nhận kịp thời là thấy phơi phới, phấn chấn, bản thân cũng “thả” một nút like để ủng hộ, là như tặng điểm cho tất cả. Với sự chỉ đạo sâu sát từ lãnh đạo CA tỉnh Quảng Trị về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân BVANTQ, đặc biệt tuyên truyền trên không gian mạng, đến nay CA các huyện, thị, thành phố, CAX, CAP đã phát huy hiệu quả tuyên truyền trên facebook, thu hút lượt người theo dõi và thể hiện sự tương tác ấn tượng. Và một điều chắc chắn, nếu chưa ấn theo dõi, nhưng vô tình lướt vào đây, chắc chắn sẽ nán lại, vì thông tin ý nghĩa và tin cậy, lan tỏa hơn, hiệu quả hơn.

NHƯ HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_231065_cap-nhat-an-like.aspx