Cập nhật 7h ngày 20/7: Mỹ phải điều động Hải quân, thêm một Ngoại trưởng sa vào 'tay' Covid-19, vaccine Nga sẽ đầy lùi 'bóng đêm'?

Nga tuyên bố đã hoàn tất thử nhiệm vaccine ngừa Covid-19 trên các tình nguyện viên và dự kiến có thể tung ra thị trường vào giữa tháng 8.

Dự kiến Nga có thể tung vaccine chống Covid-19 ra thị trường vào giữa tháng 8. (Nguồn: Forma Space)

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 20/7, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 14.627.360 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 608.462 ca tử vong và 8.728.954 bệnh nhân bình phục.

Top 3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch bao gồm: Mỹ chịu tác động mạnh nhất với 3.893.945 ca nhiễm và 143.263 ca tử vong; theo sau là Brazil với 2.098.389 ca nhiễm và 79.488 ca tử vong; xếp thứ 3 là Ấn Độ 1.118.107 ca nhiễm và 27.503 ca tử vong.

* Trong 24 giờ qua, Mỹ phát hiện thêm 60.674 ca nhiễm mới. Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 19/7 thông báo, các nhóm chuyên gia của Hải quân Mỹ đã bắt đầu được triển khai ở bang này để hỗ trợ ngăn chặn tình trạng lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo ông Abbott, Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều 5 nhóm chuyên gia của lực lượng hải quân đến 4 địa phương ở phía Nam và Tây Nam của Texas. Kể từ ngày 19/7, một Nhóm Chăm sóc Đặc biệt của Hải quân Mỹ sẽ thực hiện hoạt động hỗ trợ ở phía Nam Texas. 4 Nhóm Phản ứng nhanh ở khu vực nông thôn của lực lượng này sẽ hỗ trợ các bệnh viện ở phía Nam và Tây Nam Texas.

Cũng theo Thống đốc Abbott, các nhóm công tác này của Hải quân Mỹ - bao gồm các chuyên gia y tế và hỗ trợ - sẽ được triển khai để đáp ứng những nhu cầu y tế ở các bệnh viện trên toàn bang Texas.

Theo thống kê, tính tới ngày 18/7, Texas đã ghi nhận 317.730 trường hợp mắc Covid-19 và 3.865 bệnh nhân tử vong.

* Ngày 19/7, Bộ Y tế Mexico thông báo thêm 7.615 ca mắc trong 24 giờ. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất ở Mexico kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Tổng số ca mắc ở Mexico đến nay là 338.913 ca. Số ca tử vong thêm 578 ca, lên 38.888 ca.

* Tại châu Á, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 675 ca tử vong và 40.243 ca nhiễm mới, theo đó ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Ấn Độ đang trong giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp phòng dịch, mặc dù một số biện pháp hạn chế vẫn có hiệu lực tại vùng khống chế Covid-19. Các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Độ ngừng khai thác đến ngày 31/7.

Bộ Y tế Indonesia công bố số ca mắc tăng thêm 1.639 ca trong 24 giờ qua, lên 86.521 ca và số ca tử vong tăng thêm 127 ca lên 4.143 ca. Trong khi đó, thêm 2.133 ca được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 45.401 ca.

Singapore thông báo thêm 257 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 47.912 ca, trong đó có 27 ca tử vong.

* Ở châu Âu, nhà chức trách vùng Catalonia (Tây Ban Nha) bổ sung 3 thành phố vào danh sách khuyến cáo hạn chế đi ra khỏi nhà, giữa lúc số ca mắc tiếp tục gia tăng ở vùng này, bao gồm thành phố Figueres và Vilafant thuộc tỉnh Girona và thành phố Sant Feliu de Llobregat gần Barcelona. Theo số liệu của cơ quan y tế vùng Catalonia, vùng này hiện ghi nhận hơn 1.200 ca mắc mỗi ngày.

Tại Nga, trả lời phỏng vấn báo Sao đỏ, Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học trung ương số 48 của Bộ Quốc phòng, Tiến sĩ khoa học sinh học Sergei Borisevich cho biết, nước này đã hoàn tất thử nhiệm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 trên các tình nguyện viên.

Trong ngày 20/7, nhóm tình nguyện viên thứ 2 và là nhóm cuối cùng gồm 20 người thử nghiệm vaccine của Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học mang tên Gamaley, sẽ xuất viện.

Tiến sĩ Borisevich cũng lưu ý, hiện các nhà khoa học Nga vẫn còn lượng công việc phân tích khổng lồ. Họ sẽ tham gia lập các báo cáo cuối cùng, trình bày kết quả, cũng như chuẩn bị đăng ký nhà nước sản phẩm vaccine. Hiện ở các tình nguyện viên đã sản sinh kháng thể cần thiết đối với virus.

Theo ông Borisevich, các thành phần vaccine là an toàn và được con người dung nạp tốt. Viện nghiên cứu khoa học trung ương số 48 đã đánh giá độ an toàn, sự miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Các động vật lớn và nhỏ đã tham gia quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng.

Hôm 15/7, nhóm tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm vaccine đã xuất viện. Dự kiến vaccine có thể được đưa ra thị trường vào giữa tháng 8.

Hội nghị bất thường của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) đã kéo dài sang ngày thứ ba để thảo luận về kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Sau 2 ngày thảo luận, các lãnh đạo vẫn bất đồng về kế hoạch này và có nguy cơ không đạt thỏa thuận do vấp phải sự phản đối của Hà Lan và các nước đồng minh gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển.

* Tại châu Đại Dương, nhà chức trách bang Victoria- bang đông dân thứ hai ở Australia, thông báo, người dân ở thành phố Melbourne sẽ phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong bối cảnh bang này ngày 19/7 ghi nhận 363 ca mắc mới. Những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang sẽ bị phạt 200 AUD (khoảng 140 USD).

Đến nay, Australia ghi nhận tổng cộng khoảng 11.800 ca mắc và 121 ca tử vong. Bang Victoria ghi nhận gần 3.000 ca mắc và 38 ca tử vong.

* Ở châu Phi, Nam Phi vẫn là điểm nóng của đại dịch Covid-19 khi liên tục lập kỷ lục mới về số ca nhiễm những ngày qua. Ngày 19/7, Nam Phi ghi nhận 13.499 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 364.328, cao hơn tổng số ca mắc bệnh ở tất cả các nước còn lại của châu Phi.

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Nigeria Geoffrey Onyeama đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, qua đó trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Muhammadu Buhari mắc Covid-19. Ngoại trưởng Onyeama đã được cách ly tại một cơ sở y tế để điều trị.

Chính phủ Nigeria đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa từ tháng 5, sau khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của virus SARS-CoV-2, khiến 36.000 người nhiễm bệnh, trong đó 778 ca tử vong.

Ngoại trưởng Onyeama đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hồi hương các công dân Nigeria bị mắc kẹt ở nước ngoài do những quy định hạn chế đi lại trong đại dịch Covi-19.

Trước đó, ông Abba Kyari, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria đã tử vong do Covid-19 hồi tháng 4/2020 và trở thành quan chức cấp cao nhất ở quốc gia châu Phi này tử vong vì đại dịch này.

(tổng hợp)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-7h-ngay-207-my-phai-dieu-dong-hai-quan-them-mot-ngoai-truong-sa-vao-tay-covid-19-vaccine-nga-se-day-lui-bong-dem-119747.html