Cập nhật 7h ngày 15/2: Số ca tử vong do virus corona tại Hồ Bắc vượt quá 1.500. Ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Ai Cập báo hiệu COVID-19 đã đến châu Phi

Tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, thông báo số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) tại tỉnh này tính đến hết ngày 14/2 đã tăng thêm 139 người, nâng tổng số ca tử vong tại đây vượt quá con số 1.500 người.

Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 22h19 ngày 14/2. (Nguồn: Bộ Y tế)

Theo thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, có thêm 2.420 ca nhiễm mới tại tỉnh này, đã giảm một nửa số ca nhiễm mới so với ngày trước đó. Như vậy, tính tới cập nhật mới nhất vào sáng ngày 15/2, vùng tâm dịch bệnh - tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc số người nhiễm COVID-19 lên đến 54.406 ca.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất sáng 15/2 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, đến hết ngày 14/2, nước này cũng đã ghi nhận tổng cộng 8.096 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Riêng trong ngày 14/2 đã có 1.373 người được ra viện.

Cũng theo cơ quan trên, tính đến hết ngày 14/2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do COVID-19 và 66.492 trường hợp nhiễm bệnh. Trong ngày, cơ quan y tế Trung Quốc ghi nhận thêm 2.641 ca nhiễm mới và 143 trường hợp tử vong.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng cho biết 1.762 nhân viên y tế đã bị lây nhiễm COVID-19, trong đó có 6 ca tử vong. Phần lớn nhân viên y tế bị nhiễm tại Vũ Hán, nhiều khả năng do thiếu khẩu trang, mặt nạ và thiết bị y tế phù hợp để bảo vệ bản thân khi chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân.

Bộ Y tế Ai Cập ngày 14/2 cũng đã xác nhận ca dương tính đầu tiên với chủng mới của virus corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây cũng là ca COVID-19 đầu tiên ở châu Phi.

Nhà chức trách Ai Cập đã thông báo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và bệnh nhân đã được đưa đi cách ly ở một bệnh viện để theo dõi và điều trị. Thông báo chung của Bộ Y tế và Bộ Dân số Ai Cập cho biết người này không có triệu chứng nhiễm bệnh, nhưng không nêu rõ quốc tịch của bệnh nhân.

* WHO ngày 14/2 đã bảo vệ Trung Quốc sau khi Mỹ chỉ trích Bắc Kinh thiếu minh bạch trong phản ứng đối với sự bùng phát dịch bệnh do COVID-19.

Trước đó, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow hôm 13/2 đã tuyên bố: “Chúng tôi hơi thất vọng với việc thiếu minh bạch của người Trung Quốc”, đồng thời chỉ rõ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đảm bảo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Bắc Kinh sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của Washington, nhưng “họ đã không để cho chúng tôi giúp”.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan đã công bố danh sách hàng loạt biện pháp mà ông cho là Trung Quốc đã cộng tác với cộng đồng quốc tế. Trao đổi với báo giới tại Geneva, ông Ryan nêu rõ: “Theo quan điểm của chúng tôi, chúng ta có một chính phủ đang hợp tác với chúng ta… Tôi cảm thấy khó khăn khi bình luận về ý kiến của ông Kudlow… Nhưng bất cứ ai cũng có quyền nêu ra quan điểm của họ và ai cũng có quyền đưa ra các bằng chứng cho ý kiến của mình”.

Ông Ryan cũng cho biết các chuyên gia Mỹ có thể nằm trong thành phần phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu gồm 12 thành viên tới Trung Quốc vào cuối tuần này để nắm tình hình dịch bệnh

Cùng ngày, tại một buổi họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng công bố về việc phái đoàn hỗn hợp gồm các chuyên gia quốc tế và Trung Quốc do WHO đứng đầu sẽ bắt đầu công tác điều tra về việc bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào cuối tuần này và sẽ tập trung vào việc tìm hiểu COVID-19 lây lan như thế nào và tính nghiêm trọng của dịch bệnh. Phái đoàn cũng sẽ nghiên cứu chi tiết về việc bằng cách nào, nơi nào và khi nào mà hơn 1.700 nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19.

Phát biểu họp báo, ông Ghebreyesus nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng toàn đội sẽ bắt tay vào công việc từ cuối tuần này… Đặc biệt là tập trung vào tìm hiểu cơ chế lan truyền của virus, mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh và tác động của các biện pháp đối phó đang được triển khai”.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cũng đưa ra đánh giá “các quốc gia trên thế giới đã ở trạng thái sẵn sàng tốt hơn cho dịch COVID-19 so với cách đây một tuần.

Chu Văn

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-7h-ngay-152-so-ca-tu-vong-do-virus-corona-tai-ho-bac-vuot-qua-1500-ca-nhiem-benh-dau-tien-tai-ai-cap-bao-hieu-covid-19-da-den-chau-phi-109574.html