Cập nhật 20h ngày 23/3: Số ca mắc Covid-19 tử vong ở Tây Ban Nha tăng kỷ lục, hơn 1 tỷ người được yêu cầu ở nhà, quân đội Anh vào cuộc

Ngày 23/3, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 462 người lên thành 2.182 người.

Bức ảnh chụp khoảnh khắc những y tá ở Cremona, Italy mệt mỏi ngồi ở hành lang bệnh viện vì đã gồng mình chiến đấu với dịch Covid-19. (Nguồn: Instagram)

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc hiện là 33.089 người, tăng mạnh so với con số 28.572 người một ngày trước đó.

Ngày 22/3, Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo, 63 tuổi, đã được xác nhận phải nhập viện do mắc bệnh về đường hô hấp và hiện đang đợi kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

* Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 23/3 cho biết, các bộ trưởng tài chính của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí chuẩn bị một chiến lược chung để vượt qua cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 trong một hội nghị trực tuyến.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Le Maire cho hay, hội nghị đã đưa ra "khẳng định về một tác động kinh tế trầm trọng từ cuộc khủng hoảng y tế với kinh tế toàn cầu, sự hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển (và) những chuẩn bị cho một chiến lược chung tự thoát khỏi cuộc khủng hoảng".

* Theo thống kê sơ bộ của hãng tin AFP trong ngày 23/3, hơn 1 tỷ người tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã được yêu cầu ở yên trong nhà, trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực đối phó với dịch Covid-19.

Ít nhất 34 quốc gia như Pháp, Italy, Mỹ (bang California), Argentina, Iraq và Rwanda... đã áp đặt các biện pháp phong tỏa bắt buộc. Ít nhất 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Burkina Faso, Chile, thủ đô Manila của Philippines, Serbia và Mauritania... đã ban bố lệnh giới nghiêm và cấm đi lại vào ban đêm.

Trong khi đó, một số nước đã áp đặt các biện pháp cách ly tại các thành phố chính với quy định nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các nước khác như Iran và Anh khuyến nghị người dân ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

* Tại Anh, ngày 23/3, Chính phủ đã huy động quân đội vận chuyển hàng triệu trang thiết bị bảo hộ (PPE), như khẩu trang..., tới các bệnh viện sau khi hơn 6.000 bác sĩ tuyến đầu viết thư bày tỏ lo ngại về tình trạng nguy hiểm khi phải sử dụng khẩu trang hết hạn và tình trạng thiếu thốn trang thiết bị nghiêm trọng.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thừa nhận dù có một số vấn đề nhưng cam kết sẽ có hành động cụ thể. Ông cho biết quân đội sẽ vận chuyển khẩu trang và trang thiết bị cần thiết tới các bệnh viện trên cả nước.

*Liên quan tình hình dịch bệnh, tại Pháp, các nhân viên y tế sẽ được sử dụng dịch vụ tàu cao tốc và đường sắt nội thành miễn phí. Đây là chính sách mới được Công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) công bố sau khi các bệnh viện tại Paris kêu gọi những người được đào tạo về y học cùng tham gia đội ngũ y tế chống dịch Covid-19 tại quốc gia này.

*Chính phủ Hy Lạp ngày 23/3 đã cấm mọi chuyến bay từ Anh và Thổ Nhĩ Kỳ tới quốc gia này nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 23/3 tới ngày 15/4.

Trước đó, ngày 22/3, Hy Lạp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục, 94 ca, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này lên 624 ca, trong khi số ca tử vong vì bệnh Covid-19 cũng tăng lên con số 15. Sau khi cấm nhập cảnh các công dân những quốc gia ngoài khối Liên minh châu Âu (EU) và Italy, Tây Ban Nha, Chính phủ Hy Lạp tiếp tục ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc nhằm hạn chế người dân di chuyển.

* Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã cho phép giới chức cả nước, trong 5 ngày, triển khai một hệ thống theo dấu những người từng liên lạc với các ca đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 thông qua việc sử dụng các dữ liệu định vị trên điện thoại di động.

Theo đó, những người tiếp xúc với người bệnh sẽ được gửi thông tin và những thông tin tương tự cũng sẽ được gửi tới giới chức phòng chống dịch bệnh tại khu vực, để tiến hành các biện pháp phù hợp đề phòng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bộ Thông tin liên lạc Nga cho biết hệ thống này sẽ theo dấu các công dân có tiếp xúc với những bệnh nhân Covid-19 dựa trên những thông tin từ nhà mạng về định vị của người dùng điện thoại, các công dân sẽ nhận được tin nhắn lưu ý trên điện thoại nếu họ tiếp xúc với một người bị nhiễm bệnh và các thông tin phù hợp để thông báo họ nên tự cách ly.

* Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) ngày 23/3 cho biết nước này đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do mắc Covid-19.

Theo NCDC, bệnh nhân là một người đàn ông 67 tuổi, trở về nước sau khi điều trị bệnh ở Vương quốc Anh.

* Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết số ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 ở Iran đã tăng thêm 127 người trong vòng 24 giờ qua lên thành 1.812 người. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại quốc gia Trung Đông này hiện là 23.049 người.

Ông Jahanpur lưu ý rằng trong vòng 24 giờ qua, khoảng 1.411 người Iran đã nhiễm SARS-CoV-2 trên khắp đất nước, nơi có sự bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất ở khu vực Trung Đông.

Một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh có tên "Coronavirus Covid-19" của nghệ sĩ Luke Jerram được trưng bày tại xưởng vẽ của ông ở Bristol, Anh, ngày 17/3. Tác phẩm điêu khắc này được tạo ra để tri ân những nỗ lực của các nhà khoa học và đội ngũ nhân viên y tế toàn cầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

* Cùng ngày, Malaysia đã ghi nhận thêm 212 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.518 người. Bộ Y tế Malaysia cho hay, khoảng 970 người trong tổng số các ca nhiễm có liên quan tới một buổi tụ tập tôn giáo hồi tháng trước gần thủ đô Kuala Lumpur.

Theo Bộ trên, số người tử vong do mắc Covid-19 ở Malaysia hiện đã tăng lên thành 14 người.

* Ngày 23/3, Chủ tịch Quốc hội Indonesia (MPR) Bambang Soesatyo cho biết, ông đã viết một lá thư cho người đứng đầu Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia (BNPB) và người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh Covid-19 để ban hành thẩm quyền tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho tất cả các thành viên của MPR.

Theo đó, tất cả thành viên MPR và gia đình cũng như cán bộ và gia đình làm việc tại Khu liên hợp của Hạ viện (DPR) và Thượng viên (DPD) đều sẽ được tiến hành xét nghiệm.

Ông Bambang Soesatyo cho biết, cũng đang đề nghị BNPB cho xét nghiệm nhanh các nhà báo nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch Covd-19.

Hiện Chính phủ Indonesia đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 tại cộng đồng theo chỉ thị của Tổng thống Jokowi.

Theo số liệu cập nhật lúc 18h45 giờ Hà Nội, số người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên tới 15.189 người, đa số tại châu Âu, với 9.197 ca. Italy là nước bị tác động nặng nề nhất với 5.476 ca tử vong, sau đó là Trung Quốc, nơi bùng phát dịch Covid-19 hồi năm ngoái, với 3.270 ca, và Tây Ban Nha với 2.182 ca.

Trong 24 giờ qua, tổng cộng 1.395 ca tử vong mới được ghi nhận trong tổng số 172.238 ca nhiễm chính thức được công bố. Châu Âu hiện là châu lục có tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh nhất.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-20h-ngay-233-so-ca-mac-covid-19-tu-vong-o-tay-ban-nha-tang-ky-luc-hon-1-ty-nguoi-duoc-yeu-cau-o-nha-quan-doi-anh-vao-cuoc-112141.html