Cập nhật 19h ngày 4/6: Diễn biến đáng quan ngại tại Iran, Israel tạm dừng họp Quốc hội do Covid-19

Số liệu cập nhật trên trang worldometers cho thấy, thế giới ghi nhận 6.597.734 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó 388.441 ca tử vong và 3.188.051 ca hồi phục.

Iran ghi nhận hơn 3.500 ca mắc mới và 59 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua. (Nguồn: AP)

Iran ngày 4/6 thông báo có 3.574 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 3/6, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 2 vừa qua. Đây cũng là ngày thứ 4 liên tiếp, số ca mắc Covid-19 tại Iran vượt qua con số 3.000 ca mới.

Trong thông báo, người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết có 59 người đã thiệt mạng vì Covid-19 trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Iraq cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên tới 8.168 sau khi ghi nhận 781 ca nhiễm mới - số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Thủ đô Baghdad là nơi có số ca nhiễm mới cao nhất với 437 ca. Một số địa phương khác ghi nhận thêm hàng chục ca nhiễm như Duhok 52 ca, Sulaimaniyah 46 ca, Basra 41 ca...

Bộ Y tế Iraq nêu rõ số ca nhiễm mới tăng sau khi có tổng cộng 8.585 xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được tiến hành trên cả nước trong vòng 24 giờ qua, theo đó tổng số xét nghiệm được thực hiện tại quốc gia này kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay tăng lên mức 260.299.

Iraq ngày 3/6 ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất với 21 ca, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này lên 256, trong khi có tổng cộng 4.095 ca đã bình phục.

Bộ trưởng Y tế Hassan al-Tamimi dự báo trong những ngày tới số ca nhiễm mới ở nước này sẽ tiếp tục tăng, dao động từ 600-800 ca.

Ngày 4/6, Quốc hội Israel ra thông báo tạm dừng các cuộc họp sau khi một nghị sĩ đảng Joint List (nhóm gồm 4 đảng của người Israel gốc Arab) xét nghiệm dương tính với virus SARV-CoV-2. Theo đó, 700 người làm việc trong quốc hội được thông báo không đến làm việc và yêu cầu phải ở nhà

Nghị sĩ Sami Abu Shahada, 44 tuổi đã tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với tài xế riêng bị mắc Covid-19.

Trước đó, có thông tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể phải đối mặt với việc cách ly sau khi một nhân viên trong Văn phòng Thủ tướng xét nghiệm dương tính với SARV-CoV-2.

Trong vài ngày qua, số ca nhiễm mới ở Israel đã tăng nhanh sau khi giới chức nước này nới lỏng các hạn chế. Ít nhất 42 trường học đã bị đóng cửa, hàng nghìn học sinh và giáo viên đã phải tự cách ly tại nhà sau khi một số trường hợp được phát hiện dương tính với SARV-CoV-2 tại một số trường học.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết nước này ghi nhận 1.079 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 28.615. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất tại Ai Cập trong vòng một tuần qua. Trong khi đó, có thêm 36 ca tử vong, theo đó tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước này tính đến ngày 3/6 là 1.088.

Ai Cập cũng ghi nhận số ca bình phục trong ngày ở mức cao kỷ lục là 523, nâng tổng số ca bình phục và được xuất viện lên 7.350.

Cùng ngày, Malaysia ghi nhận thêm 277 ca mắc Covid-19, đây là mức tăng lớn nhất trong ngày được ghi nhận kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nước này vào cuối tháng 2 vừa qua.

Trong số các ca mắc mới, có 271 ca là người nước ngoài, bao gồm 270 ca phát hiện ở Trung tâm Giam giữ Nhập cư Bukit Jalil và 1 ca phát hiện tại một công trường xây dựng ở Pudu, đều thuộc Kuala Lumpur. Đối với 6 ca nhiễm Covid-19 mới là người Malaysia có 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 2 ca từ nước ngoài về.

Tổng cộng số mắc tại Malaysia đến nay là 8.274 trường hợp, trong đó 6.559 ca đã được xuất viện, 1.573 ca vẫn còn dương tính. Quốc gia Đông Nam Á này đã có 13 ngày liên tục không ghi nhận thêm ca tử vong nào vì Covid-19, hiện vẫn ở con số 142, tương đương 1,7%.

Ngày 4/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các cơ quan chức năng nước này tăng gấp đôi số lượng xét nghiệm phát hiện người mắc Covid-19, trong bối cảnh nước này chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới sau dịch.

Tổng thống Widodo nêu rõ Indonesia đã vượt qua mục tiêu mà ông đặt ra trước đây là tiến hành 10.1000 xét nghiệm mỗi ngày, và mục tiêu tiếp theo là thực hiện 20.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Indonesia đang lên kế hoạch mở cửa trở lại hoạt động kinh tế, đặc biệt là tại những khu vực đã kiểm soát được dịch bệnh; đồng thời chuẩn bị các hướng dẫn y tế cho các khu vực và lĩnh vực được hoạt động trở lại như du lịch, thương mại và thể thao.

Tính đến ngày 4/6, Indonesia chính thức ghi nhận tổng cộng 28.818 ca dương tính với Covid-19, trong đó 1.721 ca tử vong.

Cùng ngày, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan đã quyết định kéo dài các biện pháp hạn chế xã hội quy mô lớn, đồng thời tuyên bố tháng 6 là “giai đoạn chuyển tiếp” trong cuộc chiến ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại thành phố thủ đô của Indonesia.

New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch Covid-19 vào ngày 15/6 tới. (Nguồn: AP)

New Zealand có thể sẽ công bố hết dịch vào ngày 15/6 tới nếu trường hợp lây nhiễm cộng đồng cuối cùng không có kết quả dương tính trở lại sau 28 ngày hết cách ly.

Sau nhiều tuần tranh luận trong chính phủ và giữa các chuyên gia y tế công cộng, Bộ Y tế New Zealand đã quyết định sau 28 ngày kể từ khi bệnh nhân cuối cùng hết cách ly, nước này có thể tuyên bố hết dịch Covid-19. Trường hợp lây nhiễm cộng đồng cuối cùng của New Zealand có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 29/4 và được cách ly cho đến ngày 18/5. Nếu sau 28 ngày kể từ ngày 18/5 (tức đến ngày 15/6 tới), bệnh nhân cuối cùng này có kết quả xét nghiệm âm tính, New Zealand có thể tuyên bố hết dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong trường hợp phát hiện một bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng khác, thời hạn trên sẽ phải tính lại.

Giới chức y tế New Zealand nêu rõ việc tuyên bố hết dịch chỉ có ý nghĩa tượng trưng và không có nghĩa là chính phủ sẽ ngừng các nỗ lực ngăn chặn các trường hợp nhiễm bệnh mới.

Trước diễn biến dịch bệnh tích cực tại New Zealand, giới chức Australia cho biết người dân nước này có thể bay tới New Zealand sớm nhất là vào tháng 7 tới theo một kế hoạch được đề xuất nhằm khôi phục lại ngành du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn của cả hai nước.

Theo kế hoạch được Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia (ACCI), Sân bay Canberra, Phòng Thương mại Wellington, Hội đồng Kinh doanh Canberra và Hội đồng Kinh doanh Auckland soạn thảo, các chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện giữa thủ đô hai nước Canberra và Wellington vào ngày 1-2/7. Hành khách sẽ không phải cách ly tại khách sạn trong 14 ngày, tuy nhiên phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay và phải tuân thủ các hạn chế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh ở mỗi nước. Hành khách đến Wellington có thể đi du lịch khắp New Zealand, trong khi hầu hết các bang của Australia vẫn đóng cửa biên giới, nên những người đến Canberra trong giai đoạn này chỉ có thể đi tới các bang New South Wales và Victoria.

Bộ trưởng Du lịch Tây Ban Nha Reyes Maroto ngày 4/6 cho biết, toàn bộ hạn chế ở các cửa khẩu biên giới với Pháp và Tây Ban Nha sẽ được dỡ bỏ từ ngày 22/7.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha đã đóng các cửa khẩu biên giới này đối với mọi người, ngoại trừ người Tây Ban Nha, công nhân hay qua lại khu vực biên giới và tài xế xe tải kể từ giữa tháng 3 - thời điểm Madrid thực hiện lệnh phong tỏa để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Vấn đề mở cửa trở lại biên giới là một vấn đề then chốt tại châu Âu, trong bối cảnh các nước bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19 tìm cách khởi động lại nền kinh tế và dần trở lại cho phép tự do đi lại trong khu vực Schengen.

Tại Phần Lan, Bộ Y tế ngày 4/6 cho biết số ca nhiễm Covid-19 đã giảm trong 2 tuần qua mặc dù các trường học đã mở cửa lại vào giữa tháng 5. Các nhà hàng được phép mở cửa trở lại ngày 1/6, và các dịch vụ công như thư viện, nhà hát và các cơ sở thể thao bắt đầu hoạt động trở lại.

Số ca nhiễm giảm song các nhà khoa học cảnh báo vẫn còn nguy cơ dịch bệnh tăng trở lại nếu không thực hiện giãn cách xã hội.

Phần Lan đến nay đã ghi nhận 6.911 ca nhiễm Covid-19 và 321 ca tử vong.

Tuần trước, Chính phủ Phần Lan đã dỡ bỏ các khuyến cáo công dân tránh đi lại trong nước, tuy nhiên vẫn chưa quyết định sau ngày 14/6 tới có tiếp tục các hạn chế qua lại biên giới hay không. Nước này có kế hoạch tháng 8 tới bắt đầu sử dụng ứng dụng truy vết Covid-19 qua điện thoại di động.

Trung tâm ứng phó dịch Covid-19 của Nga ngày 4/6 thông báo 8.831 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 441.108 người.

Với 169 người tử vong trong 24 giờ qua, tổng số người tử vong tại Nga hiện nay là 5.384.

Đại sứ quán Mỹ thông báo, ngày 4/6 một máy bay quân sự Mỹ chở 150 máy thở được quyên tặng để hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 đã hạ cánh tại Moscow.

Máy bay này nâng số lượng máy thở do Mỹ sản xuất được Washington gửi đến Nga lên thành 200 máy, sau đợt chuyển giao đầu tiên cách đây 3 tuần. Tại sân bay Vnukovo, Đại sứ Mỹ John Sullivan cùng một đại diện của bệnh viện đã đến đón máy bay chở máy thở này.

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga cùng ngày, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói: "Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ này của Mỹ".

(tổng hợp)

Mai Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-19h-ngay-46-dien-bien-dang-quan-ngai-tai-iran-israel-tam-dung-hop-quoc-hoi-do-covid-19-116907.html