Cập nhật 19h ngày 20/2: Hàn Quốc lo ngại dịch lan tới các doanh trại quân đội. Việt Nam khẳng định là điểm đến an toàn

Ngày 20/2, các quan chức Hàn Quốc cho hay một lính thủy thuộc Lực lượng Hải quân nước này đồn trú tại đảo Jeju, thuộc miền Nam đã có kết quả dương tính với chủng mới của virus corona (Covid-19) trong lần xét nghiệm ban đầu, làm dấy lên những quan ngại rằng chủng virus gây chết người này có thể lan tới các doanh trại quân đội.

Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 18h47 ngày 20/2. (Nguồn: Bộ Y tế)

Kết quả xét nghiệm cuối cùng sẽ được công bố vào ngày hôm sau. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca nhiễm đầu tiên trong quân nhân Hàn Quốc.

Theo các quan chức nước này, quân nhân trong độ tuổi 20 này đã về thăm quê ở Daegu, cách Thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam, từ ngày 13-18/2. Đến khi quay trở lại căn cứ, anh này đã xuất hiện những triệu chứng, như ho, khiến các quan chức ngay lập tức đã cho cách ly tại căn cứ. Hiện binh sĩ này đang ở một bệnh viện ở Jeju.

* Bộ Y tế Iran cũng vừa cho biết, quốc gia này mới phát hiện thêm 3 ca dương tính với Covid-19. Chia sẻ trên Twitter, người phát ngôn của bộ trên Kianush Jahanpur cho biết, hai bệnh nhân vừa được phát hiện ở hai thành phố Qom và Arak. Như vậy tới nay, Iran đã ghi nhận 5 ca nhiễm Covid-19.

Trước đó, hãng thông tấn ISNA ngày 19/2 đưa tin giới chức Iran đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tại nước này nhiễm Covid-19 đã tử vong. Những diễn biến này cho thấy bệnh dịch đang lan sang vùng Trung Đông sau thời gian bùng phát mạnh tại Trung Quốc đại lục và lây lan sang các châu lục khác.

* Bộ Y tế Nhật Bản ngày hôm nay thông báo có thêm 13 người trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ngoài khơi đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Số ca nhiễm mới này, nằm trong kết quả xét nghiệm của 52 trường hợp mới được công bố, đã nâng tổng số người nhiễm Covid-19 trên tàu Diamond Princess cho tới nay lên 634 người.

* Tại Việt Nam, phát biểu tại Họp báo thường kỳ chiều 20/2, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định: “Việt Nam hiện nay vẫn là một điểm đến an toàn.” Nêu rõ, “Việt Nam vẫn thận trọng trong công tác phòng chống, ngăn chặn và kiểm soát dịch do Covid-19”, ông Khắc Việt cũng thông báo tới giới truyền thông trong nước và quốc tế tình hình phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam đã đạt được tiến triển rất khả quan và được WHO và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Theo thông báo của Bộ Y tế, 14/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, 2 bệnh nhân còn lại có triển vọng rất tốt và có khả năng sớm khỏi bệnh. Như vậy, kết quả điều trị, phòng chống dịch của Việt Nam đạt hiệu quả rất tốt.

Chu Văn

(theo Yonhap, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-19h-ngay-202-han-quoc-lo-ngai-virus-corona-lan-toi-cac-doanh-trai-quan-doi-viet-nam-khang-dinh-la-diem-den-an-toan-109960.html