Cập nhật 15h ngày 9/3: Gây rối nghiêm trọng tại nhà tù Italy vì Covid-19, Triều Tiên cách ly 10.000 người

Tính đến 14h ngày 9/3, thế giới hiện có 110.026 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), trong đó 3.828 ca đã tử vong và 62.217 ca đã hồi phục.

Hệ thống Giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 14h ngày 9/3. (Nguồn: Bộ Y tế)

* Tại Italy - "tâm dịch" ở châu Âu, hãng Thông tấn ANSA đưa tin xảy ra các vụ gây rối nghiêm trọng tại nhà tù ở Thành phố Modena và Thành phố Frosinone trong ngày 8/3 liên quan dịch Covid-19.

Tại nhà tù ở Modena, các phạm nhân yêu cầu các biện pháp phòng ngừa nhiễm bệnh tại nơi giam giữ. Hành động quá khích của phạm nhân đã biến thành vụ gây rối nghiêm trọng khi một số người đã trèo tường, đốt đệm và gây thiệt hại cho cơ sở giam giữ, khiến 2 cảnh sát Italy bị thương.

Tại nhà tù ở Frosinone, hàng trăm phạm nhân gây rối phản ứng việc lực lượng an ninh thực hiện lệnh cấm phạm nhân tiếp xúc với người thân theo quy định trong Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đối phó với dịch bệnh Covid-19 mới được Chính phủ Italy ban hành.

* Thống kê mới nhất của Bộ Y tế và các chính quyền địa phương Nhật Bản cho thấy, tính đến sáng 9/3, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 33 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 480 trường hợp, chưa kể số người nhiễm bệnh liên quan đến tàu Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama.

Trong số 480 ca, đa số sinh sống tại tỉnh Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản, với 101 ca. Trong khi đó, tỉnh Aichi xác nhận 80 ca nhiễm, Thủ đô Tokyo có 64 ca và Osaka có 55 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong do Covid-19 hiện là 14 người tại Nhật Bản. Bộ Y tế cho biết, đã có 311 người bình phục và xuất viện.

Nhằm ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan, Chính phủ Nhật Bản cùng ngày đã bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với các công dân đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Theo đó, Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ 2 nước trên từ nay đến cuối tháng 3. Gần 3 triệu thị thực cấp cho các công dân Hàn Quốc và Trung Quốc đã bị hủy. Tất những người đã đến từ 2 nước này được yêu cầu cách ly trong 14 ngày.

Trong khi đó, tính đến sáng cùng ngày, ngoài 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh những người đến từ Nhật Bản, trong đó có Iraq, Ấn Độ, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Samoa, Syria, Mông Cổ, có 63 quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã ra lệnh hạn chế đi lại đối với những người đến từ Nhật Bản.

* Theo các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên, tính đến ngày 9/3, Triều Tiên đã cách ly khoảng 10.000 người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và cho đến nay, 40% trong số này đã được trở về do không có triệu chứng nhiễm bệnh sau thời gian cách ly.

Mặc dù không ghi nhận sự bùng phát dịch Covid-19, khởi phát từ quốc gia láng giềng Trung Quốc từ cuối tháng 12 năm ngoái, song Triều Tiên vẫn tăng cường nỗ lực chống dịch bệnh thông qua việc thắt chặt quy định đi lại tại các đường biên, thực hiện nghiêm túc các thủ tục và quy định cách ly.

Biện pháp này cũng khiến hàng trăm người nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao, bị cô lập tại trụ sở riêng của họ. Những hạn chế này đã được gỡ bỏ vào tuần trước sau hơn một tháng, hơn 200 người nước ngoài được phép rời khỏi Triều Tiên, trong đó có nhiều nhà ngoại giao của một số đại sứ quán đã trở về nước.

* Ngày 9/3, người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ký sắc lệnh hành chính và tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc, sau khi Bộ Y tế nước này xác nhận ca lây nhiễm SARS-CoV-2.

Phát biểu với giới truyền thông địa phương, người phát ngôn Salvador Panelo nêu rõ, ông sẽ chính thức công bố sắc lệnh hành chính của Tổng thống tại một cuộc họp báo trong vài giờ nữa.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ Y tế Philippines ngày 8/3 nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 10 trường hợp.

Trước đó, ngày 7/3, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết, việc tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp là động thái "kêu gọi phòng ngừa để đảm bảo các cấp chính quyền trung ương và địa phương, các cơ sở y tế công và tư có thể chuẩn bị ứng phó khả năng gia tăng các trường hợp lây nhiễm và nghi nhiễm".

Việc tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp sẽ tạo điều kiện huy động các nguồn lực, nới lỏng các quy trình, trong đó có quy trình mua sắm các mặt hàng hậu cần thiết yếu.

* Giới chức y tế Hà Lan ngày 8/3 cho biết, nước này có thêm 2 ca tử vong do nhiễm dịch Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại Hà Lan lên 3 trường hợp. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh tại Hà Lan đã tăng lên 265 người từ mức 188 một ngày trước đó.

Theo giới chức y tế Hà Lan, 131 ca nhiễm ở nước này từng đến Italy - điểm nóng dịch bệnh ở châu Âu hiện nay.

* Cơ quan y tế Thụy Điển cho biết, số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng lên 203 ca trong ngày 8/3 và khoảng một nửa trong số đó là ở Thủ đô Stockholm. Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh tại Thụy Điển vừa trở về từ miền Bắc Italy hoặc có tiếp xúc với những người đã đến Italy.

Đáng chú ý, trong số các ca nhiễm mới có một lái xe bus chở học sinh ở miền Nam Thụy Điển. Người này đã đưa 5 học sinh đến trường trước khi được xác định nhiễm bệnh và được cách ly. Hiện chưa có trường hợp nào trong số học sinh trên có biểu hiện bệnh song vẫn được cách ly đến ngày 18/3.

* Hy Lạp ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới, theo đó đến nay ở nước này có tổng cộng 73 người nhiễm Covid-19.

Theo Bộ Y tế Hy Lạp, trong số các ca nhiễm mới, 6 trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân trước đó. Tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều là công dân Hy Lạp và từng đến Italy, Israel và Ai Cập.

* Giới chức Tây Ban Nha ngày 8/3 xác nhận tại nước này hiện có tổng cộng 589 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 159 ca so với ngày trước đó. Trong khi đó, số trường hợp tử vong cũng tăng lên 10 ca, đây đều là những người cao tuổi và đã có bệnh lý trước đó.

* Ireland ghi nhận 2 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 21. Bộ Y tế Ireland cho biết, 2 trường hợp nhiễm mới hiện chưa rõ nguồn gốc lây bệnh.

* Bộ Y tế Ba Lan xác nhận có thêm 5 trường hợp nhiễm mới ở nước này, đưa tổng số ca nhiễm lên 11 người.

* Hội đồng châu Âu tại Brussels (Bỉ) đã phát hiện trường hợp thứ 2 nhiễm SARS-CoV-2 và 46 nhân viên đã được yêu cầu ở nhà để theo dõi sức khỏe. Người nhiễm đã tham dự một cuộc họp cấp đại sứ của 27 quốc gia thành viên vào ngày 2/3. Tất cả những khu vực mà người này đến đã được niêm phong và khử trùng.

* Bộ Y tế Bỉ ngày 8/3 cho biết, số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 200 trường hợp.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-15h-ngay-93-gay-roi-nghiem-trong-tai-nha-tu-italy-vi-covid-19-trieu-tien-cach-ly-10000-nguoi-111128.html