Cập nhật 15h ngày 29/2: Ca nhiễm mới ở Iceland, Trung Quốc đẩy mạnh 'ngoại giao Covid-19' với Iran

TGVM. Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới có 85.186 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) và 2.924 người tử vong. Ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được ghi nhận ở Iceland.

Iceland ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một người đàn ông trong độ tuổi 40 vừa trở về từ miền Bắc Italy. (Nguồn: Iceland Review)

* Ngày 28/2, Iceland đã xác nhận trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đầu tiên tại nước này, sau khi một người đàn ông trong độ tuổi 40 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân trên vừa mới trở về từ miền Bắc Italy, song ở ngoài các khu vực có nguy cơ cao, tình trạng sức khỏe không quá nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu điển hình của việc mắc bệnh Covid-19. Hiện bệnh nhân đã được cách ly tại Bệnh viện Đại học quốc gia Iceland.

Nhà chức trách Iceland đang nỗ lực xác định nguồn lây nhiễm virus, cũng như khả năng có thêm người nào từng tiếp xúc với bệnh nhân.

* Tại Italy, hiện có tổng cộng 889 người nhiễm Covid-19, trong đó có 46 người đã bình phục và được xuất viện và 21 trường hợp tử vong – cao thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc đại lục và Iran.

Trước tình hình dịch bệnh tại đây, ngày 28/2, Mỹ đã khuyến cáo người dân không nên tới Italy nêu không thực sự cần thiết. Thông cáo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) “khuyến nghị người dân tránh tất cả các chuyến đi không cần thiết tới Italy. Hiện có sự tiếp cận hạn chế với điều kiện chăm sóc y tế tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nâng thêm một mức về khuyến nghị đi lại tới Italy lên mức “cân nhắc kỹ đi lại”.

* Pháp đã xác nhận thêm 19 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 57 người. Theo Phủ Tổng thống Pháp, chính phủ sẽ nhóm họp trong ngày 29/2 nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng y tế tại nước này.

* Giới chức y tế Thụy Điển đã xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 11 người.

Trong số này, có hai trường hợp tại thủ đô Stockholm, có liên quan tới trường hợp phát hiện nhiễm hôm 27/2, hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đại học Karolinska. Cả ba ca nhiễm tại Stockholm đều có triệu chứng nhẹ và tình trạng sức khỏe đều đã ổn định.

* Tại Phần Lan, Viện Y tế và Phúc lợi quốc gia Phần Lan (THL) đã xác nhận trường hợp thứ 3 nhiễm Covid-19, là một phụ nữ Phần Lan vừa trở về từ miền Bắc Italy cách đây ít ngày. Trong thời gian du lịch, bệnh nhân không hề tiếp xúc với những người nhiễm bệnh khác và triệu chứng bệnh chỉ lộ rõ khi trở về Phần Lan. Sau khi tiến hành xét nghiệm ngày 27/2, bệnh nhân đã trở về nhà và tự cách ly.

* Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia Đan Mạch đã xác nhận trường hợp nhiễm bệnh thứ 3 tại nước này. Bệnh nhân trở về sau kỳ nghỉ tại Italy vào ngày 15/2 và đổ bệnh sau 3 ngày, hiện đang được cách ly tại nhà.

Nhà chức trách Đan Mạch đang nỗ lực xác định những người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân trên.

* Tại Áo, thông báo mới nhất của cơ quan y tế nước này cho biết tổng số bệnh nhân Covid-19 hiện là 6 người sau khi ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm mới vào tối 28/2.

* Đài Loan (Trung Quốc) thông báo có thêm 5 ca mới có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4 người từng tiếp xúc với một bệnh nhân Covid-19 khác trong một bệnh viện và một người trở về từ Trung Đông, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại vùng lãnh thổ này lên 39 người.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung ương của chính quyền Đài Loan cho biết, 4 ca nhiễm mới là 1 nhân viên dọn vệ sinh và 3 y tá đang điều trị cho một ca nhiễm Covid-19 khác tại bệnh viện. Trong khi đó, trường hợp thứ 5 là 1 phụ nữ ở độ tuổi 60 từng đi du lịch đến Ai Cập, Dubai và đã bắt đầu cảm thấy không khỏe khi ở Ai Cập sau đó trở về Đài Loan hôm 21/2.

* Chính phủ Australia tuyên bố sẽ không cho tất cả người nước ngoài từng đến từ Iran nhập cảnh nước này do dịch C-19 tăng mạnh ở nước Cộng hòa Hồi giáo. Bộ trưởng Y tế Greg Hunt nêu rõ, người nước ngoài từ Iran đến Australia sẽ cần ở lại một nước khác trong 14 ngày, kể từ 1/3.

* Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 29/2 cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng thêm 219 ca lên 3.150 người, trong đó có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan này cũng cho biết thêm đã có trường hợp đầu tiên bị tái nhiễm virus SARS-CoV-2 đồng thời cảnh báo sẽ có một số lượng lớn ca được xác nhận là nhiễm bệnh tại thành phố Daegu, tâm dịch, khi tiến hành xét nghiệm các tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa.

* Do lo ngại về sự bùng phát của dịch bệnh, Quốc hội Iran đã đóng cửa từ ngày 28/2 và tất cả các trường học cũng đóng cửa trong 3 ngày, bắt đầu từ 29/2. Iran đã hủy lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại thủ đô Tehran và 31 tỉnh, thành. Đến nay, Iran đã ghi nhận ít nhất 388 người nhiễm Covid-19, bao gồm cả một số nghị sỹ. Trong đó, 34 người đã tử vong.

Trên mạng xã hội Twitter, ngày 28/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã cử 4 chuyên gia kiểm soát dịch bệnh tới Iran nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông trong cuộc chiến chống Covid-19.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Iran Chang Hua thông báo lô hàng viện trợ đầu tiên các trang thiết bị y tế của Trung Quốc đã được chuyển cho phía Iran cùng ngày. Ông cho biết trong số này có 5.000 bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do Đại sứ quán Trung Quốc và các công ty nước này hoạt động tại Iran đóng góp.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết Trung Quốc sẽ chuyển 20.000 bộ kit chẩn đoán SARS-CoV-2 cho Iran.

Mai Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-15h-ngay-292-ca-nhiem-moi-o-iceland-trung-quoc-day-manh-ngoai-giao-covid-19-voi-iran-110548.html