Cập nhật 15h ngày 1/4: Nhật Bản trên bờ vực tình trạng khẩn cấp do Covid-19, số ca tử vong tại Mỹ vượt 4.000

Ngày 1/4, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này đang trên bờ vực tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh tỷ lệ các ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) tiếp tục tăng.

Nội các Nhật Bản xác định nước này đang trên bờ vực tình trạng khẩn cấp. (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Tính đến 14h chiều ngày 1/4, theo Worldometers, Nhật Bản ghi nhận 2.178 ca nhiễm Covid-19, và 57 trường hợp tử vong.

Kết quả một cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc được công bố vào sáng cùng ngày cho thấy sự bi quan đã lan truyền trong các nhà sản xuất Nhật Bản. Ông Suga trấn an rằng, việc kiểm soát bệnh dịch là ưu tiên hàng đầu và Tokyo sẽ làm "mọi thứ cần thiết" nhằm giảm thiểu tác động kinh tế.

* Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 35 ca mắc bệnh Covid-19 từ nước ngoài trong ngày 31/3, nâng tổng số ca mắc từ nước ngoài lên 806 ca.

Ủy ban trên cho hay, Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm 26 ca nghi nhiễm Covid-19 từ nước ngoài nhưng không có ca tử vong nào được báo cáo.

Trong tổng số các ca mắc từ nước ngoài, 115 bệnh nhân đã xuất viện sau khi hồi phục sức khỏe và 691 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện với 20 trường hợp nguy kịch.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, giới chức y tế Trung Quốc đã tập trung tìm hiểu và sẽ bắt đầu công bố các trường hợp mắc Covid-19 nhưng không xuất hiện các triệu chứng nhằm trấn an người dân.

* Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy, tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 1/4, có thêm 101 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện, nâng tổng số ca mắc lên 9.887 người. Số ca tử vong là 165 (thêm 3 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 70) và có ít nhất một bệnh nền. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn là 159 nâng tổng số lên 5.567 người, chiếm 56,3%. Hiện vẫn còn 68 trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Y tế Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 400.000 người (kể từ ngày 20/1); hiện còn hơn 4.000 ca đang được cách ly điều trị và khoảng 14.000 người tiếp tục phải theo dõi. Số ca nhiễm mới phát hiện qua công tác kiểm dịch tại sân bay tăng thêm 15 ca nâng tổng số ca nhiễm lên 217.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ chi 900.000 USD để ủng hộ các hoạt động ứng phó đại dịch Covid-19 ở Triều Tiên.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa thông báo ca nhiễm SARS-CoV-2 nào, tuy nhiên nước này vẫn tăng cường các nỗ lực chống virus thông qua việc đóng cửa biên giới và siết chặt tiêu chuẩn cách ly.

* Ngày 31/3, Chính phủ Campuchia đã thông qua dự luật về tình trạng khẩn cấp trong một phiên họp nội các thường kỳ do Thủ tướng Hun Sen chủ trì.

Dự luật trên được soạn thảo dựa trên Điều khoản 22 của Hiến pháp, quy định khi đất nước đối diện với nguy hiểm, Quốc vương sẽ công bố trước toàn dân về quyết định đưa đất nước vào tình trạng khẩn cấp sau khi thảo luận với Thủ tướng và các chủ tịch Thượng viện và Hạ viện.

Trước đó hôm 30/3, Thủ tướng Hun Sen cho biết dự luật trên sẽ quy định một số biện pháp, trong đó bao gồm áp đặt các lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người, phong tỏa các địa điểm công cộng và tư nhân cùng nhiều biện pháp khác.

Ông nhấn mạnh, trong thời gian tình trạng khẩn cấp có hiệu lực, quân đội sẽ được sử dụng để thực thi luật pháp.

Dự luật này cần được Quốc hội thông qua, sau đó chuyển qua Thượng viện xem xét trước khi được đệ trình lên Quốc vương để công bố.

* Ngày 1/4, Thái Lan ghi nhận thêm 120 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số các ca nhiễm lên 1.771 ca và 12 ca tử vong

Cho tới nay, tất cả các tỉnh của Thái Lan đã áp dụng các biện pháp nhằm kiềm chế sự lây lan của SARS-CoV-2, thậm chí đến tận cấp làng xã.

Theo thống kê, đã có 25/77 tỉnh, thành phố trên khắp Thái Lan đang trong tình trạng phong tỏa từng phần. Ngoài các trạm kiểm soát trên đường để giám sát những người đi lại liên tỉnh, các trạm kiểm soát cộng đồng cũng đã được lập để sàng lọc những người ra vào các làng xã.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, ông đã chỉ đạo Bộ Giao thông cân nhắc cắt giảm tất cả dịch vụ giao thông nếu vẫn có nhiều người di chuyển, nhất là những người rời khỏi Bangkok để về quê khi mà thành phố này đang trong giai đoạn phong tỏa từng phần.

* Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê của trang Worldometers.info, Mỹ đã ghi nhận 4.055 ca tử vong do Covid-19, vượt xa con số 2.977 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11/9/2001. Hiện tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ lên tới 189.592 ca.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế của Nhà Trắng cảnh báo nguy cơ khoảng 100.000 đến 240.000 người tại Mỹ có thể tử vong do dịch bệnh này.

Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để lập hàng trăm bệnh viện dã chiến gần các thành phố lớn, trong bối cảnh hệ thống y tế của của nước này đang bị quá tải do dịch viêm đường hô hấp Covid-19.

Hiện quân đội Mỹ đang tìm kiếm các khách sạn, nhà khách, trung tâm hội nghị và các khu vực có không gian lớn để dựng 341 bệnh viện tạm thời, đáp ứng nhu cầu giường bệnh đối phó với dịch Covid-19 trong thời gian tới.

* Ngày 31/3 (giờ địa phương), Brazil chứng kiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và số ca tử vong tăng vọt. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 42 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 ở nước này lên tới 201 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm cũng tăng vọt lên mức 5.717 ca, tăng 1.138 ca so với ngày trước đó.

* Ngày 31/3, Cuba thông báo sẽ tạm ngừng tất cả chuyến bay chở khách quốc tế tới nước này và đề nghị tất cả các tàu thuyền nước ngoài rời khỏi các vùng biển của quốc đảo Caribbean nhằm kiềm chế dịch Covid-19 lây lan.

Cuba đã đóng cửa một phần biên giới hồi tuần trước, cấm các du khách nước ngoài nhập cảnh và công dân Cuba xuất cảnh. Tuy nhiên, các công dân Cuba và những người nước ngoài có quyền cư trú tại nước này vẫn tiếp tục trở về mặc dù họ được yêu cầu cách ly tập trung 2 tuần.

Cuba hiện ghi nhân 186 ca mắc Covid-19, với 6 ca tử vong.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-15h-ngay-14-nhat-ban-tren-bo-vuc-tinh-trang-khan-cap-do-covid-19-so-ca-tu-vong-tai-my-vuot-4000-112726.html