Cập nhật 14h ngày 25/3: Campuchia xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp, Philippines ra dự luật đặc biệt, số ca mắc bệnh tại Australia sẽ lên tới 5.000

Ngày 25/3, Campuchia phát hiện thêm 2 người nước ngoài có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên con số 93, trong đó 6 người đã bình phục.

Kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 13 tỉnh thành ở Campuchia, trong đó có Thủ đô Phnom Penh.

Trang mạng Fresh News đưa tin, tại cuộc gặp mặt 400 bác sĩ tình nguyện chống dịch Covid-19 sáng 25/3 tại Cung Hòa bình, Thủ tướng Hun Sen cho biết, ông đang cân nhắc khả năng trình Quốc vương Norodom Sihamoni ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với đại dịch này.

* Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký dự luật cho phép ông sử dụng "quyền sẵn sàng hành động" để triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với dịch Covid-19.

Luật này cũng trao quyền cho tổng thống tạm thời chỉ đạo trực tiếp hoạt động của "các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân, kể cả tàu chở khách và các tổ chức khác" phục vụ cho các lợi ích chung khi cần thiết.

Dự luật trên được Quốc hội Philippines thông qua sau một phiên họp đặc biệt kéo dài hôm 23/3.

Hiện Philippines đã ghi nhận 552 ca mắc Covid-19, trong đó có 35 người tử vong.

* Quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận thêm 107 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên 934 người.

Trước đó, ngày 24/3, Thủ tướng Thái Lan cho biết, nước này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra những biện pháp mới để đối phó dịch Covid-19 vào ngày 26/3 tới.

* Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này tăng thêm 100 trong ngày 24/3 ca lên 9.137. Số ca tử vong tăng thêm 6 ca lên thành 126 người trong khi số ca hồi phục là 3.730 người.

* Ngày 25/3, giới chức y tế Trung Quốc thông báo, trong ngày 24/3, nước này không ghi nhận thêm ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong nước, tuy nhiên ghi nhận thêm 47 ca nhiễm SARS-CoV-2 xuất phát từ nước ngoài.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, 491 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được xuất viện trong ngày 24/3 tại Trung Quốc đại lục. Tới nay, đã có 73.650 bệnh nhân được xuất viện sau khi hồi phục.

Tính tới ngày 24/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 81.218 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 3.281 người tử vong.

* Đài Loan (Trung Quốc) ngày 25/3 ghi nhận thêm 19 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đều là các ca "nhập khẩu", nâng tổng số ca nhiễm virus trên hòn đảo này lên thành 235 người.

* Hải quân Mỹ ngày 24/3 thông báo, các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên virus này xuất hiện trên một tàu quân sự đang hoạt động.

Theo hãng tin Fox News, có khoảng 5.000 thành viên của Hải quân trên tàu này. Những thủy thủ có kết quả dương tính với virus đã được cách ly và rời khỏi tàu. Tất cả những người tiếp xúc với ba thủy thủ trên cũng đang được cách ly.

Trước đó, hôm 22/3, ít nhất 12 thủy thủ trên các tàu chiến ở cảng San Diego được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2.

* Quan chức Bộ Y tế Mexico cho biết, nước này ghi nhận tổng cộng 405 người nhiễm SARS-CoV-2, tăng 38 ca trong vòng 24 giờ qua và 1.219 người nghi nhiễm, số ca tử vong tăng lên 5 người.

Cùng ngày, Chính phủ Mexico tuyên bố dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn 2 (cấp độ lây lan cộng đồng), đồng thời ban hành sắc lệnh tăng cường các biện pháp bảo vệ những người dễ bị tổn thương; dừng tất cả các sự kiện tập trung trên 100 người, đình chỉ các hoạt động không cần thiết trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội. Tại những nơi công cộng, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m đối với những người xung quanh. Bộ Ngoại giao Mexico cũng cho biết, sẽ đình chỉ việc cấp hộ chiếu từ ngày 27/3 đến ngày 19/4 tới.

Cơ quan chức năng dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới.

* Bộ Y tế Brazil thông báo, số ca tử vong do mắc Covid-19 ở nước này đã lên tới 46 người, tổng số ca nhiễm bệnh là 2.201 người.

* Sáng 25/3, Australia ghi nhận 2.252 người nhiễm SARS-CoV-2, tăng 23% từ mức 1.823 ca vào sáng 24/3. Nếu số người nhiễm virus tiếp tục tăng khoảng 23%/ngày thì đến ngày 29/3, số ca mắc bệnh sẽ lên tới 5.000.

Chính phủ Australia đêm 24/3 đã ban hành một lệnh cấm đi lại quốc tế và siết chặt hạn chế đối với hoạt động tụ tập đông người, đồng thời khuyến cáo các sự kiện ngoài trời có hơn 10 người tham dự.

* Ngày 25/3, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước vào tình trạng phong tỏa toàn diện vào nửa đêm để đối phó dịch Covid-19.

Trước đó, trong ngày, New Zealand đã ghi nhận thêm 47 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này tăng lên thành 205 người.

* Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết, nước này hiện ghi nhận 709 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng mạnh so với 554 người một ngày trước đó.

* Ngày 24/3, Liên hợp quốc cho biết có 51 nhân viên trên toàn thế giới có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã quyết định giảm thời gian làm việc tại trụ sở ở Thành phố New York, Mỹ và thực hiện một phần công việc từ nhà, giảm số lượng nhân viên làm việc trong các tòa nhà ở trụ sở ngày 24/3 còn khoảng 130 người so với số lượng thông thường là 11.000 người.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-253-campuchia-xem-xet-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-philippines-ra-du-luat-dac-biet-so-ca-mac-benh-tai-australia-se-len-toi-5000-112243.html