Cập nhật 14h ngày 24/4: Chỉ 27% bệnh nhân Covid-19 toàn cầu bình phục, du thuyền Italy thành ổ dịch lớn ở Nhật Bản

Tính đến 13h ngày 24/4, thế giới ghi nhận 2.762.752 người nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 191.081 ca tử vong và 749.849 người bình phục, đạt 27%.

Virus SARS-CoV-2 yếu đi nhanh chóng trong các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cao và có ánh sáng Mặt trời. (Ảnh minh họa. (Nguồn: Thailand Medical)

Ngày 24/4,giới chức tỉnh Nagasaki, Nhật Bản, cho biết, có thêm 40 ca mắc Covid-19 được xác nhận trên du thuyền Costa Atlantica của Italy neo đậu ngoài khơi tỉnh này, nâng tổng số người mắc bệnh trên du thuyền này lên ít nhất 98 người trên tổng số 200 thành viên thủy thủ đoàn đã được xét nghiệm.

Ngay trong ngày 24/4, lực lượng y tế tỉnh Nagasaki sẽ phối hợp với nhóm chuyên gia được Bộ Y tế cử tới cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tiến hành xét nghiệm đối với khoảng 300 thành viên thủy thủ đoàn còn lại.

Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều chuyên gia Nhật Bản lên tiếng kêu gọi giới chức y tế nước này tăng cường xét nghiệm để phát hiện sớm người nhiễm SARS-CoV-2, nhất là khi số ca nhiễm virus nguy hiểm này vẫn tiếp tục tăng mạnh ngay cả khi Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 12.368 người nhiễm Covid-19, trong đó có 328 ca tử vong và 1.494 ca bình phục.

Trước đó, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) cho biết, kết quả xét nghiệm đối với 15 trường hợp tử vong trong thời gian từ giữa tháng 3 đến ngày 22/4 cho thấy, họ dương tính với SARS-CoV-2. Điều này làm dấy lên quan ngại về khả năng số người nhiễm SARS-CoV-2 trong thực tế có thể sẽ cao hơn so với con số thống kê của các cơ quan chức năng.

Theo hãng tin Kyodo, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Nhật Bản lựa chọn phương án hạn chế xét nghiệm để tránh xảy ra tình trạng căng thẳng trong hệ thống y tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cách tiếp cận như vậy đang làm dấy lên những quan ngại trong giới chuyên gia về khả năng nước này sẽ không thể theo dõi con đường lây truyền của virus và không thể phát hiện sự bùng nổ của dịch bệnh.

Cho đến nay, Nhật Bản mới tiến hành xét nghiệm theo phương pháp chuỗi phản ứng polymerase (PCR) đối với 130.000 người để phát hiện SARS-CoV-2. Con số này thấp hơn rất nhiều so với các nước khác, trong đó có Hàn Quốc - nước tính đến ngày 14/4 đã tiến hành hơn 520.000 xét nghiệm PCR.

* Tại Hàn Quốc, số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) cho thấy, tính tới 12 giờ ngày 24/4 (giờ Việt Nam), với 6 ca mới được phát hiện (chủ yếu vẫn là từ nước ngoài), số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.708 người.

Số ca tử vong vẫn là 240, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn thêm 90 người nâng tổng số lên 8.501 người, chiếm 79,3%. Hàn Quốc hiện có 1.023 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh.

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng quy định "giãn cách xã hội", đồng thời cắt giảm số lượng bệnh viện dành riêng cho điều trị bệnh truyền nhiễm. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, 22 bệnh viện tư nhân và 55 bệnh viện công đã được huy động để chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm. Hơn 7.500 giường bệnh của các bệnh viện này đã được dành riêng cho bệnh nhân Covid-19.

Cũng trong đầu tháng 5 tới, Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố quyết định cho học sinh đi học trở lại sau khi cân nhắc ý kiến của hội đồng chuyên gia.

* Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, giảm so với 10 ca ghi nhận một ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 82.804 ca.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng là 34 người, tăng so với 27 ca ghi nhận một ngày trước. Số ca tử vong do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục không thay đổi, vẫn là 4.632 ca.

* Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã gia hạn lệnh phong tỏa tại Thủ đô Manila và các tỉnh có nguy cơ cao trên đảo Luzon thêm 2 tuần cho đến ngày 15/5 tới.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Chính phủ Philippines nêu rõ biện pháp này sẽ được mở rộng sang những khu vực bùng phát mạnh, nhưng sẽ được điều chỉnh với những vùng có nguy cơ thấp.

Bên cạnh đó, Tổng thống Duterte đã cảnh báo ban bố tình trạng thiết quân luật nếu phiến quân cản trở hàng viện trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa, đồng thời yêu cầu quân đội sẵn sàng hành động.

Tính đến nay, Philippines ghi nhận 6.981 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 462 ca tử vong và 722 bệnh nhân bình phục.

* Ngày 24/4, Thái Lan tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong kiềm chế đại dịch Covid-19 với 15 ca mới nhiễm và không có thêm trường hợp nào tử vong.

Như vậy, tổng số các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở xứ sở chùa Vàng này cho tới nay là 2.854 người, trong đó có 50 ca tử vong.

Trong vòng 2 tuần qua, số lượng các ca mới nhiễm SARS-CoV-2 ghi nhận theo ngày đang trong xu hướng giảm, từ 54 ca hôm 9/4 xuống 13 ca ngày 23/4. Ngày có số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận cao nhất ở Thái Lan là 22/3 với 188 ca.

Xu hướng ca nhiễm mới giảm đang mở ra khả năng Chính phủ Thái Lan có thể nới lỏng một số hạn chế trên cả nước. Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) dự kiến sẽ trình một đề xuất về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp lên Thủ tướng vào ngày 27/4, đồng thời nới lỏng một số hạn chế hiện nay để cho phép một số doanh nghiệp và hoạt động thường ngày được nối lại.

Dự kiến Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ triệu tập một cuộc họp của Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) vào ngày 27/4 để quyết định liệu có kéo dài tình trạng khẩn cấp hay không. Nếu việc kéo dài được nhất trí thì vấn đề sẽ được trình lên cuộc họp của Nội các vào ngày 28/4 để thông qua.

Trong khi đó, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã thảo luận với hơn 20 hãng hàng không về những biện pháp bắt buộc phải được áp dụng khi hầu hết các chuyến bay nội địa nối lại từ ngày 1/5. Những biện pháp này bao gồm có ghế để trống trong mỗi hàng nhằm giữ khoảng cách tương đối giữa các hành khách, đồng thời không phục vụ đồ ăn hoặc nước uống trong các chuyến bay. Đối với các chuyến bay dài từ 90 phút trở lên, toàn bộ hàng ghế phía sau máy bay phải được để trống và dành cho những hành khách có những triệu chứng giống như cúm.

Hành khách phải tự mang khẩu trang và đeo trên máy bay, nhưng bị cấm mang đồ ăn để sử dụng trên máy bay. Phi hành đoàn cũng phải đeo khẩu trang, găng tay và tấm chắn giọt bắn trong thời gian bay. Trên mặt đất, việc giãn cách xã hội phải được thực hiện khi làm thủ tục lên máy bay.

* Bộ Y tế Brazil ghi nhận thêm 407 ca tử vong do SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng ở quốc gia Nam Mỹ này lên 3.313 người. Bên cạnh đó, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Brazil cũng đã lên tới 44.492 người.

Tân Bộ trưởng Y tế Nelson Teich cho biết, số ca tử vong trên là mức kỷ lục được ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Brazil.

* Bộ Y tế Mexico thông báo, số ca tử vong do Covid-19 đã lên đến 1.069 người và tổng số người mắc bệnh đến thời điểm hiện tại là 11.633 người, tăng tương ứng 99 ca tử vong và 1.089 ca bệnh trong vòng 24 giờ qua.

Thứ trưởng Y tế Hugo López-Gatell dự báo, khoảng 250.000 người dân sẽ nhiễm bệnh, 50% trong số này sẽ cần chăm sóc y tế, khoảng 10.500 trường hợp cần chăm sóc tích cực và số ca tử vong sẽ lên đến gần 8.000 người.

Hiện tại, dịch Covid-19 đã bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch) tại Mexico. Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, cơ quan chức năng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm những biện pháp về phòng bệnh, ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30/5, và khuyến cáo người dân không đến các vùng có tỉ lệ lây nhiễm cao.

Theo một nghiên cứu mới được quan chức cấp cao Mỹ công bố ngày 23/4, SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 yếu đi nhanh chóng trong các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cao và có ánh sáng Mặt trời.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông William Bryan, cố vấn khoa học và công nghệ cho Ban thư ký Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, các nhà nghiên cứu của Chính phủ Mỹ đã phát hiện SARS-CoV-2 phát triển tốt nhất trong môi trường khô và ở trong nhà. Virus này yếu đi khi nhiệt độ và độ ẩm tăng, đặc biệt khi bị ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp.

Nghiên cứu cho thấy, chu kỳ phân rã một nửa của SARS-CoV-2, tức là thời gian để virus giảm một nửa số lượng, là 18 giờ đồng hồ ở môi trường nhiệt độ khoảng từ 21 đến 24 độ C và độ ẩm 20% trên những bề mặt không xốp như tay nắm cửa và thép không gỉ.

Chu kỳ này giảm xuống còn 6 giờ khi độ ẩm tăng lên mức 80%, đặc biệt chu kỳ này giảm xuống chỉ còn 2 phút khi có ánh sáng Mặt trời. Khi SARS-CoV-2 lơ lửng trong không khí, chu kỳ này là 1 giờ nếu nhiệt độ ở mức từ 21 đến 24 độ C và độ ẩm 20% và chỉ khoảng 1,5 phút nếu có ánh sáng Mặt trời.

Ông Bryan kết luận, những điều kiện như mùa Hè sẽ tạo ra một môi trường có thể giảm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, giảm lây lan không có nghĩa là xóa bỏ dịch bệnh hoàn toàn, do đó không thể dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp giãn cách xã hội.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-244-chi-27-benh-nhan-covid-19-toan-cau-binh-phuc-du-thuyen-italy-thanh-o-dich-lon-o-nhat-ban-114371.html