Cập nhật 14h ngày 21/4: Tình hình Covid-19 khả quan ở nhiều nước châu Á, WHO tuyên bố chưa thể xác minh nguồn gốc virus

Ngày 21/4, theo thống kê của Worldometers, khu vực châu Á ghi nhận 397.397 ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, với 15.155 ca tử vong, 186.963 ca bình phục (đạt tỷ lệ 47%) và 6.304 ca nguy kịch.

WHO tuyên bố chưa thể xác minh được nguồn gốc của SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa. Nguồn: Newswise)

Tại Nhật Bản, các số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) cho thấy, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở nước này là 1,6% và những người ở trong độ tuổi 40 và 50 chiếm tới 1/3 trong tổng số những người mắc bệnh.

Nhật Bản hiện ghi nhận 11.135 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số này, nhóm người ở độ tuổi từ 50 đến 59 có tỷ lệ nhiễm cao nhất với hơn 1.800 trường hợp. Các nhóm người ở độ tuổi từ 40 đến 49 và từ 20 đến 29 đứng ở vị trí thứ hai với hơn 1.700 trường hợp. Nhóm người ở độ tuổi từ 30 đến 39 đứng ở vị trí thứ ba với hơn 1.600 trường hợp.

Số người tử vong vì Covid-19 ở Nhật Bản là 263, chiếm 1,6%. Số người tử vong từ 80 tuổi trở lên là 87, đứng đầu trong danh sách này. Tiếp theo là những người ở độ tuổi 70 đến 79, 60 đến 69 và 50 đến 59. Nhóm người ở độ tuổi 30-39 và 40-49 có số ca tử vong thấp nhất. Các số liệu này cho thấy người già có nguy cơ mắc các triệu chứng nghiêm trọng do SARS-CoV-2 gây ra.

* Ngày 21/4, Hàn Quốc thông báo ghi nhận số ca mới nhiễm SARS-CoV-2 ở mức dưới 10 người. Đây là lần thứ hai, Hàn Quốc có số ca nhiễm mới dưới 10 kể từ tháng 2 đến nay.

Số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố sáng 21/4 cho biết, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đến nay đã tăng lên 10.683, tăng thêm 9 ca trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tăng thêm 1 ca lên 237 ca.

Cũng theo KCDC, đã có thêm 99 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên 8.213 ca.

Số ca nhiễm mới ở tâm dịch Daegu, vốn chiếm 64% số ca nhiễm mới trên cả nước, đã giảm mạnh khi chỉ có thêm 2 ca trong ngày 21/4. Tỉnh Bắc Gyeongsang không ghi nhận có thêm ca nhiễm mới. Riêng thủ đô Seoul và vùng phụ cận có thêm 4 ca nhiễm mới.

* Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 11 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở đại lụ trong 24 giờ qua, ít hơn so với 12 ca của một ngày trước đó và không ghi nhận thêm ca tử vong nào.

Trung Quốc đại lục cũng thông báo có thêm 37 trường hợp nhiễm virus không có triệu chứng vào ngày 20/4.

Như vậy, tính đến cuối ngày 20/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.758 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 4.632 ca tử vong.

* Tại Hong Kong (Trung Quốc), trong ngày 20/4, lần đầu tiên không ghi nhận thêm ca nhiễm SARS-CoV-2 nào tính từ đầu tháng 3. Hiện vùng lãnh thổ này đã xác nhận tổng cộng 1.025 ca mắc Covid-19, với 4 ca tử vong.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, chính quyền thành phố này sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế xã hội thêm 14 ngày để đối phó với dịch Covid-19.

Chính quyền Hong Kong đã ra lệnh cấm tụ tập quá 4 người tại các địa điểm công cộng trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 29/3 và sau đó tiếp tục kéo dài các biện pháp hạn chế đến ngày 23/4. Theo đó, các trung tâm vui chơi giải trí, phòng tập gym, rạp chiếu phim và nhiều địa điểm khác đã bị đóng cửa, trong khi cấm vô thời hạn các hành khách nhập cảnh Hong Kong.

* Ngày 21/4, Thái Lan cho biết đã ghi nhận thêm 19 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức thấp nhất tính theo ngày trong vòng hơn 1 tháng qua, đồng thời có thêm ca tử vong mới.

Tính đến thời điểm này, Thái Lan xác nhận có tổng cộng 2.811 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 48 ca tử vong và 2.108 người đã bình phục.

* Tại Campuchia, sáng 21/4, Bộ Y tế cho biết, không phát hiện thêm ca mắc Covid-19 mới nào trong 24 giờ qua và số ca nhiễm vẫn là 122 ca, trong đó 110 người đã hồi phụ, chưa có ca tử vong. Như vậy, đã 8 ngày Campuchia ghi nhận hiện ca nhiễm mới.

Báo Khmer Times dẫn lời Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) thuộc Bộ Y tế Campuchia, Ly Sovann cho rằng Campuchia hiện đang trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, vì vậy người dân vẫn nên thận trọng và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn bệnh dịch lây nhiễm.

Ông Ly Sovann giải thích, dịch Covid-19 có 3 giai đoạn phát triển: Giai đoạn đầu phát hiện ít ca nhiễm bệnh, giai đoạn 2 là dịch bệnh lan trong cộng đồng và giai đoạn 3 là phát hiện hàng loạt ca lây nhiễm.

Ông lo lắng liệu 8 ngày qua không phát hiện ca nhiễm mới tại Campuchia có phải là dấu hiệu tích cực hay nguy hiểm thật sự vẫn có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, ví dụ như trong đoàn khách Pháp ở Sihanoukville có gần 40 trường hợp mắc Covid-19 chỉ trong vài ngày.

* Áo có thể mở cửa trở lại biên giới vào mùa Hè năm nay cho các du khách đến từ Đức và những quốc gia khác đang kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Theo thống kê chính thức, khách du lịch Đức chiếm hơn 30% lượng khách đến Áo vào mùa Hè năm ngoái.

Cuối tháng 4/2020, Chính phủ Áo cũng có kế hoạch mở lại một số nhà hàng và các cơ sở liên quan đến du lịch khác. Các bảo tàng và các địa điểm văn hóa ở nước này sẽ được phép mở cửa trở lại vào giữa tháng 5 tới.

* Ngày 20/4, Bộ Y tế Mexico thông báo, số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 8.772 người, với 712 trường hợp tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, Chính phủ Mexico đã tăng cường vật tư và trang thiết bị y tế, với việc tìm kiếm nguồn cung từ Trung Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, chính phủ cũng kêu gọi những bác sĩ và y tá nghỉ hưu chung tay chống dịch. Hiện tại, hệ thống y tế Mexico đã sẵn sàng với trên 13.000 giường bệnh được trang bị đầy đủ để chăm sóc các bệnh nhân nặng.

Trong diễn biến liên quan, Thượng viện Mexico đã thông qua Luật Ân xá qua đó cho phép trả tự do cho những tù nhân trên 60 tuổi phạm tội nhẹ, mức thi hành án dưới 5 năm tù và tù nhân nữ đang mang thai, những người có rủi ro cao mắc Covid-19.

Bộ Y tế Mexico cho biết COVID-19 đã bước sang cấp độ đại dịch tại một số khu vực ở nhiều bang của nước này; đồng thời dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra từ ngày 8-10/5 tới và có thể kết thúc chu kỳ đầu tiên của dịch, khi 95% các ca bệnh được xác định, vào ngày 25/6.

* Ngày 21/4, phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Giám đốc phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Takeshi Kasai tuyên bố, chưa thể xác minh được nguồn gốc chính xác của SARS-CoV-2 vào thời điểm này, nhưng có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ động vật.

Theo ông Kasai, những biện pháp phong tỏa đang chứng minh hiệu quả và người dân phải sẵn sàng thích nghi một lối sống mới để xã hội tiếp tục hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát.

Ông Kasai cảnh báo, bất kỳ quyết định dỡ bỏ tình trạng phong tỏa vốn được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, phải thực hiện dần dần và nếu những hạn chế được dỡ bỏ quá sớm sẽ dẫn tới làn sóng tái bùng phát dịch bệnh.

Ông Kasai cho rằng, cho đến khi tìm ra vaccine phòng ngừa Covid-19, quá trình thích ứng với đại dịch sẽ phải trở thành một tình trạng bình thường mới.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-214-tinh-hinh-covid-19-kha-quan-o-nhieu-nuoc-chau-a-who-tuyen-bo-chua-the-xac-minh-nguon-goc-virus-114169.html