Cập nhật 14h ngày 17/4: Thủ tướng Papua New Guinea xét nghiệm Covid-19, Thái Lan mở cửa lại 23 cửa khẩu

Thủ tướngPapua New Guinea James Marape đã phải xét nghiệm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 sau khi một nhân viên tại trung tâm điều phối hoạt động khẩn cấp của nước này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

LHQ cảnh báo, có thể có thêm hàng trăm nghìn trẻ em tử vong trong năm nay và hàng chục triệu trẻ rơi vào nghèo đó vì suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19. (Ảnh minh họa.)

Cho đến nay, Papua New Guinea đã ghi nhận tổng cộng 7 ca nhiễm Covid-19. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ nước này đã ban hành lệnh giới nghiêm, áp dụng từ 20h đến 6h - trừ các trường hợp khẩn cấp và cấm hầu hết các cuộc tụ tập đông người.

* Trang thống kê Worldometers vừa cập nhật số liệu ca nhiễm bệnh Covid-19 ở Trung Quốc, cho thấy số ca tăng đột biến, thêm 351 ca nhiễm và 1.290 ca tử vong.

Như vậy, tính đến 14h ngày 17/4, Trung Quốc có 82.692 ca nhiễm Covid-19 với 4.632 ca tử vong và 77.944 ca bình phục.

Tuy nhiên, số ca tăng mới này không phải là số ca nhiễm và tử vong mới diễn ra trong ngày mà là số ca Trung Quốc thực hiện "đính chính số liệu". Việc đính chính số liệu này đã được bắt đầu từ hạ tuần tháng 3, với sự kết hợp của nhiều đơn vị gồm Ủy ban Y tế và Sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Công an, Dân chính, Tư pháp và Thống kê, kết hợp các số liệu từ hệ thống dữ liệu lớn, thông tin mai táng, quản lý y tế và hệ thống xét nghiệm đối với các bệnh nhân Covid-19 trên toàn thành phố Vũ Hán.

* Tại Thái Lan, ngày 17/4 xác nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 và 1 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân mắc Covid-19 mới được công bố theo ngày tiếp tục duy trì xu hướng giảm ở mức hai con số kể từ sau ngày 8/4.

Cho đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.700 ca mắc Covid-19, trong đó có 47 ca tử vong.

Cục Di trú Thái Lan thông báo nước này sẽ mở cửa trở lại 23 cửa khẩu từ ngày 18/4 để các công dân Thái Lan trở về nước. Chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng cho việc đón gần 10.000 công dân trở về từ các nước láng giềng, mỗi ngày sẽ cho khoảng 300 người hồi hương.

Chỉ có công dân Thái Lan mới được phép nhập cảnh sau khi có giấy khám sức khỏe và giấy phép của Đại sứ quán Thái Lan ở các nước. Các binh sĩ Thái Lan sau khi hết nhiệm vụ và trở về nước cũng phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Người nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh vào Thái Lan trừ các nhà ngoại giao và người có giấy phép làm việc tại Thái Lan.

* Tại Campuchia, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã sẵn sàng cách ly hơn 15.000 công nhân dệt may đang chuẩn bị từ các tỉnh quay lại thủ đô làm việc sau Tết cổ truyền của người Khmer.

Thông báo ngày 17/4 của Hội đồng thủ đô Phnom Penh cho biết, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị xong 37 trường học với 699 phòng để cách ly 15.726 công nhân của 672 nhà máy trong 14 ngày.

Số ca nhiễm bệnh tại Campuchia hiện vẫn duy trì ở mức 122 và không có ca tử vong, với 98 người bình phục. Đã 5 ngày Campuchia chưa ghi nhận ca nhiễm mới.

* Tổng số bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 ở Nhật Bản đã tăng lên thành 10.009 người, trong đó có 9.297 trường hợp lây nhiễm trong nước và 712 ca trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu ở cảng Yokohama gần thủ đô Tokyo.

Tính theo địa phương, thủ đô Tokyo hiện vẫn đứng đầu danh sách các tỉnh, thành có nhiều người mắc Covid-19 nhất, với 2.595 trường hợp. Tiếp theo là tỉnh Osaka (1.020 ca), Kanagawa (675), Chiba (595), Saitama (564), Fukuoka (462) và Hyogo (454).

Tổng số bệnh nhân tử vong do dịch Covid-19 ở nước này đã tăng lên 203 người, trong đó có 13 người trên du thuyền Diamond Princess.

Trong số những người mắc Covid-19, tính đến ngày 16/4, có 197 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong đó có 4 người trên du thuyền Diamond Princess. Có 1.563 người đã hồi phục và xuất viện, trong đó có 918 ca bệnh trong nước và 645 ca trên du thuyền.

* Liên hợp quốc cảnh báo, có thể có thêm hàng trăm nghìn trẻ em tử vong trongnăm nay và hàng chục triệu trẻ rơi vào nghèo đói vì suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19.

Tổng Thư ký Liêp hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, các nước cần phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn những mối đe dọa đối với trẻ em. Ông kêu gọi tất cả các gia đình trên toàn thế giới và các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp phải làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để giảm thiểu tác động của dịch bệnh.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, khoảng từ 42 đến 66 triệu trẻ em có thể rơi vào tình trạng nghèo đói do hậu quả của Covid-19, khoảng 386 triệu trẻ em sống trong tình trạng nghèo cùng cực hồi năm ngoái có thể đứng trước nguy cơ bị suy dinh dưỡng và gia tăng các bệnh lẽ ra có thể phòng ngừa được. Điều này có nguy cơ khiến hàng trăm nghìn trẻ em tử vong trong năm nay.

Liên hợp quốc nhấn mạnh, hậu quả này sẽ hủy hoại những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong nhiều năm qua, trong đó có việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Ông Antonio Guterres cũng lưu ý, việc các nước trên thế giới đang thực hiện biện pháp đóng cửa trường học để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan khiến hơn 300 triệu trẻ em là học sinh phổ thông phụ thuộc vào bữa ăn miễn phí tại trường học đã mất nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng. Tình trạng căng thẳng trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh cũng có thể làm gia tăng bạo lực trong các gia đình, khiến gia đình trở thành nơi nguy hiểm đối với một số trẻ em.

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-174-thu-tuong-papua-new-guinea-xet-nghiem-covid-19-hang-tram-nghin-tre-em-co-nguy-co-thiet-mang-thai-lan-mo-cua-lai-23-cua-khau-113888.html