Cập nhật 14h ngày 17/3: Campuchia, Thái Lan có nhiều ca nhiễm Covid-19 mới, Nhật Bản dự kiến từ chối công dân một số nước châu Âu nhập cảnh

Báo Thế giới & Việt Nam cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra tính đến 14h ngày 17/3.

Những điều nên làm để tránh phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. (Nguồn: BBC)

Tại Việt Nam hiện tại ghi nhận 61 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn, 45 ca còn lại đang được điều trị cách ly tại các bệnh viện.

Ngoài ra, có 102 ca nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi chặt và 29.929 ca khác có tiếp xúc với các ca nghi nghiễm hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly.

* Ngày 17/3, Bộ Y tế Campuchia cho biết, nước này ghi nhận thêm 12 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên 24 người.

* Quan chức y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận thêm 30 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên 177 người.

Theo truyền thông sở tại, mặc dù Bộ Thương mại Thái Lan đã đưa ra các quy định kiểm soát sản xuất, phân phối khẩu trang tại thị trường nội địa để ngăn chặn đầu cơ, xuất khẩu, nhưng do tâm lý lo lắng của người dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 dẫn đến việc nhiều người đổ xô đi mua đã tạo ra sự khan hiếm khẩu trang cục bộ và giá mặt hàng này bị đẩy lên quá cao. Người dân đã phải xếp hàng dài để chờ mua khẩu trang tại tất cả các điểm bán trên toàn quốc.

* Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã tăng lên 821 người tính đến lúc 12 giờ 30.

Theo Bộ trên, tổng cộng số người tử vong ở Nhật Bản do nhiễm SARS-CoV-2 là 35 người, bao gồm cả những người trên tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi thành phố Yokohama, gần thủ đô Tokyo.

Kênh truyền hình Asahi đưa tin, Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả hành khách từ châu Âu, trong đó có cả công dân Nhật Bản, tự cách ly trong 2 tuần kể từ khi đến nước này.

Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu từ chối nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từng ở những khu vực nhất định của Tây Ban Nha, Italy và Thụy Sỹ và toàn bộ Ireland.

Asahi dẫn lời các nguồn tin dấu tên cho biết, các bộ trưởng Nhật Bản sẽ nhóm họp trong ngày 18/3 để đưa ra quyết định chính thức.

* Ngày 17/3, Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết đã ghi nhận thêm 84 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên 8.320 người. Số tử vong tăng thêm 6 ca lên 81 người, trong khi số ca hồi phục là 1.401 người.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tổng cộng đã có 142 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc thủ tục cách ly đối với người đến từ Hàn Quốc.

* Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo đã ghi nhận thêm 21 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 16/3, nâng tổng số ca Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc đại lục lên 80.881 người.

Trung Quốc đã xác nhận thêm 13 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân thiệt mạng do SARS-CoV-2 ở nước này lên 3.226 người.

NHC cho biết, 930 bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc đã hồi phục và được xuất viện trong ngày 16/3, theo đó có tổng cộng 68.679 ca được xuất viện ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay.

Cũng theo cơ quan trên, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục tính tới hết ngày 16/3 là 143 trường hợp, tăng thêm 20 ca so với 1 ngày trước đó.

* Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, Hong Kong sẽ cách ly trong vòng 14 ngày tất cả những người vào đặc khu này bắt đầu từ nửa đêm 19/3 để ngăn chặn sự lây lan SARS-CoV-2, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh tất cả hoạt động đi lại không cần thiết.

Tính đến nay, 4 trong số 157 người nhiễm SARS-CoV-2 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tử vong. Đa số các ca mắc Covid-19 gần đây đều là các ca lây nhiễm từ bên ngoài Hong Kong (Trung Quốc).

* Theo mạng Dawn.com, ngày 17/3, số ca được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 ở Pakistan đã tăng lên thành 184. Hầu hết bệnh nhân mới ở thị trấn biên giới thuộc tỉnh Balochistan, nơi Pakistan cách ly hàng trăm người trở về từ Iran nhưng không hiệu quả. Như vậy chỉ trong 24 giờ qua, Pakistan đã ghi nhận thêm 90 trường hợp nhiễm bệnh.

Trong khi đó, nguồn thạo tin cho hay, số người nhiễm SARS-CoV-2 ở tỉnh Punjab của Pakistan có thể tăng đáng kể, vì khoảng 780 người nghi nhiễm đã được cách ly tại một trường đại học ở thành phố Dera Ghazi Khan (Punjab) và hầu hết trong số họ cho thấy các triệu chứng điển hình của bệnh. Tất cả những người này đều là người hành hương trở về từ Iran và khả năng cao là họ sẽ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

* PTI đưa tin, Chính phủ Ấn Độ ngày 17/3 đã cấm hành khách đi từ Afghanistan, Philippines và Malaysia nhập cảnh nước này với hiệu lực tức thì. Sẽ không có chuyến bay nào cất cánh từ những quốc gia này đến Ấn Độ sau 15h (giờ Ấn Độ - 16h30 giờ Việt Nam). Hãng hàng không sẽ thực thi việc này tại cảng khởi hành ban đầu".

Lệnh cấm này là biện pháp mang tính tạm thời, có hiệu lực cho đến ngày 31/3 và sẽ được xem xét lại sau đó. Trước đó một ngày, Chính phủ Ấn Độ cũng đã cấm nhập cảnh đối với các hành khách từ các nước Liên minh châu Âu (EU), Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh từ ngày 18-31/3.

Ấn Độ hiện ghi nhận 131 ca nhiễm Covid-19 và vừa ghi nhận thêm ca tử vong thứ 3 do bệnh này.

Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu tất cả hành khách từ châu Âu, trong đó có cả công dân Nhật Bản, tự cách ly trong 2 tuần kể từ khi đến nước này. (Nguồn: Reuters)

* Bộ Y tế Mexico thông báo, nước này ghi nhận thêm 29 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 82 và 171 ca nghi nhiễm.

Bộ Y tế Mexico cũng cho biết, 90% ca bệnh có triệu chứng nhẹ, có thể cách ly tại nhà và chỉ 2% trong tình trạng nguy kịch.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cơ quan y tế Mexico sẽ áp dụng các biện pháp cách ly cộng đồng, hoãn toàn bộ các hoạt động không cấp thiết và điều chỉnh lại lịch của các hoạt động quần chúng có trên 5.000 người tham dự.

Chính phủ Mexico cũng khuyến cáo người dân không nên đi du lịch ngoài nước trong thời gian này. Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López Gatell cảnh báo trong vòng 10 ngày tới virus SARS-CoV-2 sẽ chuyển sang giai giai đoạn lây lan cộng đồng tại nước này và số ca bệnh sẽ tăng lên hàng trăm người.

Hiện tại, một số thành phố ở Mexico đã hủy hoặc hoãn tất cả các sự kiện công cộng và Bộ Giáo dục cũng kéo dài kỳ nghỉ tuần lễ thánh đối với học sinh sinh viên trên toàn quốc từ ngày 20/3-20/4.

* Bộ Y tế Brazil cho biết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã lên tới con số 234, tăng 34 ca so với một ngày trước đó.

Một số bang ở Brazil đã thực hiện các biện pháp để giảm lây nhiễm, như đình chỉ các lớp học trong trường và đóng cửa các nhà hát cũng như phòng hòa nhạc. Một số nhà thờ và đền thờ tôn giáo cũng bị đình chỉ hoạt động.

* Chính phủ Nam Sudan ngày 16/3 thông báo đình chỉ tất cả các hoạt động xã hội có đông người tham gia như các hoạt động thể thao, văn hóa, tôn giáo, đám cưới và kể cả các sự kiện chính trị để đề phòng các nguy cơ từ SARS-CoV-2.

* Chính phủ Senegal cho biết, nước này sẽ đình chỉ mọi chuyến bay xuất phát từ 7 quốc gia châu Âu và Bắc Phi để ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày (bắt đầu từ ngày 18/3) và được áp dụng đối với các chuyến bay từ Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha, Itay, Tây Ban Nha, Algeria và Tunisia, ngoại trừ các hoạt động vận chuyển hàng hóa và các thiết bị, vật tư y tế.

Quốc gia Tây Phi này hiện ghi nhận 27 ca mắc Covid-19, trong đó đa số các trường hợp là những người vừa trở về từ châu Âu.

* Chính phủ CH Chad quyết định đóng cửa các sân bay trong 2 tuần, kể từ ngày 19/3, để ngăn ngừa sự xâm nhập và lây lan SARS-CoV-2. Lệnh cấm chỉ áp dụng với các chuyến bay thương mại chở hành khách.

Biên giới trên đất liền của CH Chad vẫn tiếp tục được mở, ngoại trừ những cửa khẩu tiếp giáp với Sudan và CH Trung Phi - vốn bị đóng từ trước khi bùng phát dịch Covid-19 do tình trạng xung đột..

Thế Việt

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-14h-ngay-173-campuchia-thai-lan-co-nhieu-ca-nhiem-covid-19-moi-nhat-ban-se-tu-choi-cong-dan-mot-so-nuoc-chau-au-nhap-canh-111675.html